Thứ sáu 29/03/2024 14:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Hòa: Cưỡng chế loạt công trình sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang

20:47 | 07/01/2021

(Xây dựng) - Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký ban hành hàng loạt quyết định, lên phương án cưỡng chế sai phạm trật tự xây dựng với 15 căn biệt thự tại dự án Ocean View (phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang).

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND thành phố Nha Trang chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức tiến hành tháo dỡ loạt công trình vi phạm này. Tổng kinh phí tháo dỡ các công trình hơn 30 tỷ đồng. Chi phí tháo dỡ do chủ đầu tư công trình chi trả.

khanh hoa cuong che loat cong trinh sai pham tai du an ocean view nha trang
Hàng loạt công trình sai phạm ở dự án Ocean View Nha Trang.

Trước đó, chia sẻ về phương án xử lý sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: “Quan điểm chung của tỉnh là xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo ông Tuân, do tình hình ở dự án Ocean View phức tạp về số lượng trường hợp vi phạm, giá trị vi phạm lớn, dễ gây phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự chính trị nên việc xử lý phải xem xét kỹ, thận trọng.

Vào tháng 9/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hàng loạt biệt thự xây dựng vượt tầng tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ các căn biệt thự xây dựng trái phép ở dự án Ocean View.

Gần nhất, ngày 19/11/2019, Sở Xây dựng Khánh Hòa phối hợp với UBND thành phố Nha Trang và Công ty TNHH C.I.P khảo sát thực tế các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View để lên phương án, giải pháp tháo dỡ.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt gồm có 2 khu: Khu biệt thự có 69 lô, mật độ xây dựng 40-60%, được xây từ 1 đến 3 tầng, được phép xây dựng tầng hầm. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều công trình xây dựng sai quy hoạch, trong đó có nhiều căn biệt thự xây đến 7-8 tầng và mật độ xây dựng 100%.

Phi Long – Tùng Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load