(Xây dựng) - Ngày 28/9, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã chính thức khai mạc Đối thoại công - tư về Phụ nữ và kinh tế APEC (PPDWE), sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Phụ nữ và kinh tế APEC năm 2017.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước phát biểu tại phiên khai mạc.
Tham dự buổi đối thoại có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bà Lakshmi Puri - Phó Giám đốc điều hành tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đồng chủ trì buổi đối thoại. Cùng tham dự còn có các Trưởng đoàn và gần 600 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế APEC.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đối thoại là một trong ba sự kiện chính của Diễn đàn thường niên về Phụ nữ và kinh tế APEC, vừa thể hiện sự công nhận của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC đối với vị trí và những đóng góp to lớn của phụ nữ; vừa là sự coi trọng vai trò, sức ảnh hưởng của khu vực tư nhân trong phát triển bao trùm. Bộ trưởng cũng khẳng định mong muốn của các nền kinh tế APEC hợp tác với các hiệp hội, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các nữ doanh nhân. Sự tham gia và tư vấn của khu vực tư nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy nghị trình nâng cao vai trò và quyền năng của phụ nữ, nhằm đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng bao trùm, tự do hoá thương mại và đầu tư của APEC.
Phát biểu tại buổi đối thoại, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước đánh giá cao về những đóng góp quan trọng của cơ chế hợp tác về Phụ nữ và kinh tế APEC trong thời gian qua đối với những thành tựu mà APEC đạt được trong việc duy trì vai trò của châu Á – Thái Bình Dương là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, thúc đẩy thịnh vượng, tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, ở Việt Nam, phụ nữ chiếm 48% lực lượng lao động, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Theo Báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2016, Việt Nam đứng thứ 65 trên 144 quốc gia về chỉ số khoảng cách giới và đứng thứ 33 về chỉ số phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ giữ vị trí giám đốc, chủ doanh nghiệp đạt khoảng 25%. Và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của nước nhà. Qua đó, cần xác định những thách thức, như cơ hội đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới trong các nền kinh tế, những kinh nghiệm và thực tiễn tốt giúp nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế; làm rõ vai trò của Chính phủ, doanh nghiệp trong việc tạo hành lang pháp lý cho phụ nữ tiếp cận nguồn lực sản xuất, kinh doanh và tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia năng động trên thương trường. Tạo cơ hội và khuyến khích kết nối các nữ doanh nhân, chia sẻ giữa khu vực công và khu vực tư nhân, không chỉ trong từng nền kinh tế mà cả ở quy mô khu vực như trong APEC để giúp các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có cơ hội được chia sẻ và được lắng nghe cũng như phát huy mạnh mẽ hơn vai trò và đóng góp vào nền kinh tế. Từ đó, chúng ta cần xây dựng tầm nhìn chiến lược cho những năm tiếp theo để tiếp tục thúc đẩy sự trao quyền kinh tế của phụ nữ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và toàn thế giới nói chung, trong đó có vai trò phối hợp vô cùng quan trọng của từng nền kinh tế thành viên APEC chúng ta.
Theo số liệu Tổng cục Thống kê, năm 2016 Việt Nam có khoảng 1,2 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, chiếm khoảng 2,3% lực lượng lao động. Trong đó, tỷ lệ phụ nữ thất nghiệp cao hơn so với nam giới. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Công nhân và công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, năm 2016 có khoảng 80% lao động nữ trên 35 tuổi tại các khu công nghiệp bị sa thải, tự bỏ việc. Mong rằng trong đối thoại ngày hôm nay, các đại biểu và diễn giả sẽ cùng nhau thảo luận sâu hơn để chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp của các nền kinh tế thành viên trong khu vực APEC để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là trong thời đại kỷ nguyên số.
Cũng phát biểu tại Phiên khai mạc, bà Lakshmi Puri cho rằng: Các nền kinh tế APEC cần làm nhiều hơn nữa để trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đầy kinh tế APEC. Phụ nữ được trao quyền sẽ có cơ hội làm việc bình đẳng hơn và năng suất hơn. Trao quyền cho phụ nữ là sự đầu tư thông minh và quan trọng. Phụ nữ phải được đặt vào trung tâm để mang lại những giá trị đặc biệt cho nền kinh tế của chúng ta. Bà cũng nêu rõ các mục tiêu về phát triển bền vững đến năm 2030 cũng đề cập đến sự tham gia bình đẳng và đầy đủ của phụ nữ trong nền kinh tế. Trao quyền được cho là điều kiện tiên quyết hướng tới phát triển bền vững. Chúng ta cần làm nhiều hơn nữa để có được sự tham gia của hơn 50% phụ nữ làm chủ trong các doanh nghiệp.
Bà bày tỏ sự tin tưởng những nội dung được thảo luận tại Đối thoại sẽ là đầu vào quan trọng cho Tuyên bố cấp Bộ trưởng của Diễn đàn Phụ nữ và kinh tế APEC 2017. UN Women sẵn sàng hỗ trợ các thành viên APEC thực hiện Tuyên bố này. Bà kêu gọi APEC tham gia cùng với UN Women thực hiện các cuộc vận động về thu hẹp khoảng cách giới trong hoạt động kinh doanh, về chấm dứt bạo lực với phụ nữ, quấy rối phụ nữ tại nơi làm việc, về “Hành tinh 50/50”… Nhấn mạnh lợi ích của trao quyền cho phụ nữ, bà Puri cũng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.
Toàn cảnh phiên khai mạc Đối thoại công - tư về Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017.
Đối thoại lần này tập trung trao đổi về các vấn đề: Tăng cường sự hội nhập về kinh tế, tài chính và xã hội của phụ nữ; Doanh nhân nữ trong thị trường toàn cầu đang thay đổi; Thúc đẩy sự phát triển của doanh nhân nữ trong kỷ nguyên số; Xây dựng tầm nhìn về nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong APEC và trên thế giới. Đây là các vấn đề quan tâm chung của các thành viên và cũng là một nội dung trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2030.
Cũng ngày, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp và làm việc với bà Lakshmi Puri - Phó Giám đốc điều hành của UN Women và bà Victoria KwaKwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới khu vực Đông Á – Thái Bình Dương để trao đổi những vấn đề về bình đẳng giới ở Việt Nam và trên thế giới, cũng như việc hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới, nhất là vấn đề tăng cường quyền kinh doanh kinh tế cho phụ nữ.
Trí Đức
Theo