Thứ năm 25/04/2024 15:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII

19:29 | 21/10/2020

(Xây dựng) - Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự Đại hội.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo tinh ninh binh lan thu xxii
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng được các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh Ninh Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là đã thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó có 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức.

Kinh tế phát triển khá, vượt kế hoạch đề ra, quy mô nền kinh tế được mở rộng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (8%/năm), cao hơn mức bình quân chung cả nước (6,8%/năm).

Năm 2019, tổng sản phẩm GRDP đạt 64.465 tỷ đồng, gấp 1,68 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 22,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước; riêng năm 2019 đạt 16.519 tỷ đồng, gấp 2,75 lần so với mục tiêu Đại hội (6.000 tỷ đồng).

Du lịch có nhiều chuyển biến về chất lượng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Năm 2019, số lượt du khách đến tham quan đạt 7,65 triệu lượt, doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vượt cao so với mục tiêu Đại hội. Hết năm 2020, có 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 3 huyện Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị các đại biểu dự Đại hội phải công tâm, sáng suốt, phát huy dân chủ lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, năng lực, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khoá XXII.

Gia Huy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load