Thứ năm 25/04/2024 08:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

JICA và ADB tài trợ 16 triệu USD cho Biwase không qua bảo lãnh Chính phủ

21:03 | 18/11/2020

(Xây dựng) – Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) vừa ký kết khoản vay 16 triệu USD với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để mở rộng nhà máy nước Tân Hiệp thêm 100.000m3/ngày đêm.

jica va adb tai tro 16 trieu usd cho biwase khong qua bao lanh chinh phu
ADB và JICA cùng ký kết hợp đồng tài trợ 16 triệu USD cho Biwase mở rộng nhà mày nước Tân Hiệp thêm 100.000m3/ngày đêm.

Đây là khoản vay đầu tiên tại Việt Nam từ 2 tổ chức tài chính lớn trong khu vực mà không qua bảo lãnh của Chính phủ. Mỗi tổ chức cho Biwase vay 8 triệu USD với thời hạn 8 năm, cùng 2 năm ân hạn.

Để có được khoản vay này, trước đó Biwase đã sử dụng hiệu quả và có uy tín từ khoản vay ODA của ADB cùng JICA trong việc cấp nước và xử lý nước thải.

Cụ thể, ADB tài trợ 2 dự án cấp nước với tổng mức đầu tư 55,35 triệu USD, đưa công suất tăng thêm trên 105.000 m3/ngày đêm. JICA cho vay 2 dự án thu gom, xử lý nước thải với tổng vốn đầu tư 363,7 triệu USD (khoảng 8.000 tỷ đồng) trong phạm vi thu gom trên 5.000ha, đấu nối khoảng 13.000 hộ xả thải.

Ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch HĐQT Biwase cho biết, có được Lễ ký kết này là nỗ lực sau hơn 1 năm đàm phán của các bên, đặc biệt là sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

“Với xu thế mới, hạn chế nợ công của Chính phủ trong việc vay vốn nước ngoài, Biwase đã đàm phán và đạt được thỏa thuận, ký hợp đồng vay 16 triệu USD đồng tài trợ của ADB và JICA bằng tín chấp, không qua bảo lãnh của Chính phủ, để đầu tư nâng công suất nhà máy nước Tân Hiệp - thành phố mới Bình Dương thêm 100.000m3/ngày đêm, góp phần cung cấp nước đầy đủ hơn cho thành phố mới và vùng lân cận.

Đây là dự án hợp đồng khởi đầu cho ngành hạ tầng đô thị, an sinh xã hội đầu tiên không qua bảo lãnh và mở ra một dòng vốn đầu tư mới từ các tổ chức tín dụng quốc tế cho hạ tầng, an sinh xã hội ở Việt Nam”, ông Thiền vui mừng cho biết thêm.

jica va adb tai tro 16 trieu usd cho biwase khong qua bao lanh chinh phu
Nhà máy nước Tân Hiệp tại Bình Dương.

Việc vay vốn ODA không qua bảo lãnh Chính phủ đã mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp ngành Nước sau cổ phần hóa, giúp các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất tốt để bổ sung cho vốn đầu tư phát triển của đơn vị mình, góp phần đưa ngành Nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load