Thứ sáu 26/04/2024 04:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hướng tới xây dựng đô thị Vĩnh Yên thông minh, hiện đại và giàu bản sắc

20:30 | 30/07/2020

(Xây dựng) – Sáng 30/7, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

huong toi xay dung do thi vinh yen thong minh hien dai va giau ban sac
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiều nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tiếp tục có những bước đi đúng hướng và đã đạt được nhiều thành quả rất quan trọng: Thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ước đạt 17,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, đến năm 2020, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 83,8%, ngành dịch vụ chiếm 15,8%, ngành nông nghiệp chiếm 0,4%.

huong toi xay dung do thi vinh yen thong minh hien dai va giau ban sac
Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư thành uỷ Vĩnh Yên khai mạc Đại hội.

Kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng cơ sở kỹ thuật được xây dựng và nâng cấp, nhiều công trình lớn như: Chợ Vĩnh Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, trường Trung học cơ sở Vĩnh Yên, các công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí được đầu tư xây mới hoặc mở rộng, nâng cấp. Nhiều tuyến đường mới được mở ra với hệ thống cây xanh phủ khắp. Thành phố đã triển khai thực hiện các quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ; tạo điểm nhấn cho đô thị trung tâm của tỉnh. Chương trình xây dựng đô thị văn minh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản đáp ứng các tiêu chí Đô thị loại I.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được Đảng bộ thành phố tăng cường lãnh đạo. Các giá trị di tích văn hóa, lịch sử được bảo tồn, phát huy; hệ thống thiết chế văn hóa, điểm vui chơi giải trí được đầu tư xây dựng. Cơ sở vật chất phục vụ cho lĩnh vực giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở được đầu tư theo hướng hiện đại; chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, Vĩnh Yên có học sinh đạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế năm 2019.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giả, đến nay chỉ còn 0,57% vượt mục tiêu Đại hội đề ra. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được củng cố, chất lượng cuộc sống của người dân Vĩnh Yên ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện nhất quán, quyết liệt trong toàn Đảng bộ.

huong toi xay dung do thi vinh yen thong minh hien dai va giau ban sac
Đại hội được tiến hành với tinh thần dân chủ và nhiều đổi mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với những thời cơ và thách thức mới, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2020-2025 đạt 16-18%, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng: 17-19%; Dịch vụ: 8-10%; Nông - Lâm nghiệp, Thủy sản: 0,2-0,4%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95-96 %. Tỷ lệ hộ nghèo giảm con dưới 0,8%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 96,5%. Tỷ lệ làng, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 93-94%. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đến năm 2025 phấn đấu đạt 70% trở lên. Diện tích cây xanh bình quân đầu người 16,0m2/người.

huong toi xay dung do thi vinh yen thong minh hien dai va giau ban sac
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại được biểu diễn tại Đại hội.

Phấn đấu hàng năm kết nạp trên 160 Đảng viên mới, trên 85% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90%chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ thành phố đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nâng cấp xã Thanh Trù trở thành phường Thanh Trù. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

huong toi xay dung do thi vinh yen thong minh hien dai va giau ban sac
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành quả Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để Vĩnh Yên thật sự đổi mới và phát triển xứng tầm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng và tinh thần dân tộc trong mỗi người dân thành phố.

huong toi xay dung do thi vinh yen thong minh hien dai va giau ban sac
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Thành ủy khóa XXI.

Với vị trí là trung tâm kinh tế của tỉnh, Vĩnh Yên phải đột phá về tư duy, vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách kinh tế để khai thông các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, đưa kinh tế của thành phố bứt phá tiến lên, xứng đáng là đầu tàu dẫn đắt kinh tế của cả tỉnh.

Cùng với đó, cần khắc phục những hạn chế về quy hoạch, quản lý quy hoạch; lập lại trật tự đô thị; hình thành các khu đô thị kiểu mẫu, văn minh hiện đại, mang bản sắc riêng của một Vĩnh Yên xanh, sạch, đẹp. Trước mắt, thí điểm chủ trương xây dựng tuyến phố kiểu mẫu, hiện đại, chủ động mở rộng không gian sống, vui chơi, hưởng thụ cho nhân dân.

Thành phố cần chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu của một đô thị hiện đại. Đặc biệt, sớm nghiên cứu quy hoạch mở rộng không gian Đầm Vạc và quản lý xây dựng hạ tầng phát triển du lịch. Tập trung thu hút xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Xây dựng nếp sống, con người Vĩnh Yên thân thiện, hòa đồng, nhân văn, lịch sự, hướng tới xây dựng đô thị Vĩnh Yên thông minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp và giàu bản sắc.

Sáng 31/7, Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thông qua dự thảo Nghị quyết và bế mạc.

Thiên Trường – Ngọc Minh - Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load