Thứ tư 24/04/2024 06:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hồng Bàng (Hải Phòng): Điểm sáng về công tác cải cách hành chính, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội

09:00 | 04/08/2020

(Xây dựng) - Quận Hồng Bàng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hải Phòng. Đây cũng là địa bàn cửa ngõ về giao thông đường thủy, đường sắt, đường bộ của thành phố Cảng.

Quận Hồng Bàng luôn giữ vị thế là trung tâm phát triển toàn diện, đột phá về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, quận Hồng Bàng có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo và thiết thực, huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn.

hong bang hai phong diem sang ve cong tac cai cach hanh chinh quan ly trat tu do thi dam bao an sinh xa hoi
Quận Hồng Bàng trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội.

Quản lý đô thị với dải trung tâm đẹp nhất cả nước

Thời gian qua, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng là điểm sáng, điển hình trong công tác giải phóng mặt bằng đô thị trong việc thực hiện mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng ngõ; trong công tác chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp ngõ phố, trồng cây xanh, lắp đặt đền chiếu sáng...

Quận Hồng Bàng đi đầu thành phố về “Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng với nhiều giải pháp, mô hình sáng tạo nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố.

Giải phóng mặt bằng luôn là bài toán khó, nan giải của các địa phương. Phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, hiểu dân, tuyên truyền, vận động. Kết quả 100% các hộ dân và tổ chức có đất thuộc dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính đã bàn giao mặt bằng đúng hẹn.

Trên địa bàn quận Hồng Bàng hiện có nhiều công trình đã hoàn thành, đang thi công, làm đẹp thêm bức tranh đô thị hiện đại quận trung tâm của thành phố Cảng. Đáng chú ý, tổ hợp Trung tâm thương mại Vincom Plaza và khách sạn 5 sao Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng cao 45 tầng - “nóc nhà” mới khu vực Đông Bắc Bộ tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng.

Công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm đến của thời đại mới” hấp dẫn nhất của thành phố Cảng. Với chiều cao 45 tầng thiết kế theo kiến trúc mô phỏng dòng sông đang chảy, công trình tổ hợp trung tâm thương mại - khách sạn thuộc khu đô thị phức hợp Vinhomes Imperia Hải Phòng sở hữu tầm nhìn trọn vẹn bao quát 360 độ toàn thành phố, nổi bật bên 2 hai dòng sông Cửa Cấm và Thượng Lý xanh trong, vắt ngang như dải lụa mềm.

hong bang hai phong diem sang ve cong tac cai cach hanh chinh quan ly trat tu do thi dam bao an sinh xa hoi
Tòa nhà 45 tầng - Điểm nhấn kiến trúc của thành phố Hải Phòng.

Từ toà tháp cao nhất khu vực Đông Bắc Bộ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng quảng trường ánh sáng rộng tới hơn 3ha của khu đô thị cùng với di tích ống khói - biểu tượng lịch sử của Nhà máy Xi măng Hải Phòng trước đây được bảo tồn nguyên vẹn, ghi lại dấu ấn lịch sử của thành phố Hoa Phượng Đỏ trung dũng, quyết thắng.

Toàn quận Hồng Bàng như một đại công trường với những công trình có cảnh quan kiến trúc hiện đại. Dự án cải tạo, chỉnh trang, vườn hoa Kim Đồng giữa trung tâm thành phố sạch đẹp, vườn hoa nhìn từ trên cao mang dáng hình mới, trục không gian xanh, xuyên suốt, kết nối đồng bộ các công trình dải trung tâm thành phố. Đồng thời, tạo cảnh quan không gian giá trị về lịch sử, môi tường và bản sắc riêng, hấp dẫn du khách; mở rộng không gian xanh, điểm vui chơi giải trí cho người dân thành phố…

Một dự án thay đổi bộ mặt đô thị của quận Hồng Bàng là việc cải tạo, mở rộng đường giao thông ven sông của dự án chỉnh trang sông Tam Bạc. Dự án nâng cao khả năng kết nối giao thông thuận lợi với các đường trục chính trong khu vực, đảm bảo an toàn và giảm ách tắc giao thông, tăng khả năng phát triển, kết nối giao thông đường bộ. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của thành phố.

Đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, thu gom nước thải và nước mặt từ khu vực dân cư lân cận về các nhà máy xử lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ sinh thái. Hạ ngầm và thay thế toàn bộ tuyến đường dân như cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc để đảm bảo cảnh quan khu vực.

Việc cải tạo và xây dựng các điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc, dọc hai bên bờ sông Tam Bạc là tuyến phố đi bộ, thu hút khách du lịch, nhân dân tham quan ngắm cảnh. Qua đó, phát triển kinh tế, khu vực theo hướng khai thác giá trị di sản, bản sắc văn hóa tạo hình ảnh riêng trong phát triển thành phố Hải Phòng.

Đến nay, quận Hồng Bàng đã thả trên 100 đôi thiên nga trên dòng sông Tam Bạc để tạo cảnh quan môi trường văn minh, sạch đẹp và sinh động cho dòng sông. Xây dựng một đô thị hiện đại, thân thiện và hữu tình trong lòng thành phố Hải Phòng. Người dân và du khách đến với thành phố Hải Phòng rất thích thú nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi lội, thân thiện với con người.

hong bang hai phong diem sang ve cong tac cai cach hanh chinh quan ly trat tu do thi dam bao an sinh xa hoi
hong bang hai phong diem sang ve cong tac cai cach hanh chinh quan ly trat tu do thi dam bao an sinh xa hoi
Người dân và du khách đến với thành phố Hải Phòng rất thích thú nhìn đàn thiên nga tung tăng bơi lội trên sống Tam Bạc.

Dòng sông Tam Bạc chật hẹp, ô nhiễm ngày nào giờ được khoác tấm áo mới. Những ngôi nhà hai bên bờ sông được quy hoạch, xây mới tạo nên sự đồng bộ về cảnh quan. Vào buổi tối, ánh đèn màu hắt xuống lòng sông, soi bóng những công trình kiến trúc hiện đại tại khu vực trung tâm.

Trung tâm của thành phố Hải Phòng là khu vực từ cổng đền Tam Kỳ đến cổng cảng Hải Phòng, nằm giữa hai trục đường song song Quang Trung - Trần Hưng Đạo và Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú, thuộc quận Hồng Bàng. Dải trung tâm thành phố Hải Phòng được các chuyên gia quy hoạch đánh giá là dải trung tâm đẹp nhất cả nước. Dải trung tâm thành phố Hải Phòng có diện tích gần 21ha, kéo dài 2,7km từ đông sang tây bao gồm các công trình: Hồ Tam Bạc, Trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố, tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Quán hoa, đài phun nước trung tâm, nhà Kèn và các khu vực vườn hoa. Đây là trục đường có không gian đẹp, nhiều cây xanh, có vai trò như "lá phổi xanh" điều hòa không khí cho thành phố Hoa Phượng đỏ. Dải trung tâm thành phố Hải Phòng còn có ý nghĩa lớn lịch sử, văn hóa và môi trường.

Quản lý trật tự đô thị, trật tự đường hè các tuyến phố chính

Quận Hồng Bàng chỉ đạo công an quận, UBND 9 phường, Ban Quản lý dải trung tâm và các đơn vị ra quân đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn giao thông.

Ngày 25/02/2020, UBND quận Hồng Bàng ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc giải tỏa các điểm trong giữ xe trái phép trên vỉa hè khu vực vườn hoa Kim Đồng và điểm khác trên khu vực dải trung tâm thành phố.

Quận Hồng Bàng phát động và tổ chức ra quân liên tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường kiểu mẫu: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Minh Khai và các tuyến đường: Tam Bạc, Lãn Ông, Lý Thường Kiệt, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Bạch Đằng, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng.

UBND quận chỉ đạo 3 phường: Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Phan Bội Châu tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phục vụ kinh doanh, che ô dù, bạt trên các tuyến đường: Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Trần Quang Khải, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Hoàng Diệu.

Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu UBND các phường trong công tác bảo đảm trật tự đô thị theo Quyết định số 914/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng về quy định trách nhiệm người đứng đầu UBND quận, phường trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố.

Đối với các tuyến đường kiểu mẫu và 4 tuyến đường thực hiện theo Thông báo số 113/TB-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thành phố Hải Phòng, UBND quận Hồng Bàng chỉ đạo Chủ tịch UBND 3 phường: Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Phan Bội Châu chỉ đạo các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè và mỹ quan đô thị. Đối với tuyến đường Tam Bạc, Thế Lữ; UBND quận Hồng Bàng chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, UBND các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Bội Châu, Hạ Lý tổ chức ra quân, trực chốt bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè và mỹ quan đô thị, thời gian hoạt động từ 19h đến 22h các ngày trong tuần. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý tình trạng bán hàng rong, bày bàn ghế trên vỉa hè; đỗ, để xe đạp, xe máy và lưu thông trên vỉa hè hai bên bờ sông Tam Bạc.

Đối với khu vực vành đai khu trung tâm thương mại chợ Sắt: Giải tỏa các hộ kinh doanh bán hàng, trông coi xe đạp, xe máy vào buổi tối. Quận Hồng Bàng xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa các trường hợp bán hàng lấn chiếm vỉa hè khu vực bờ sông công viên Tam Bạc.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Trong những năm qua, quận Hồng Bàng rất quan tâm và thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn quận. Trong 5 năm từ 2015 đến 2020, quận Hồng Bàng huy động cả hệ thống chính trị và nhiều nguồn lực chăm lo chu đáo 1953 hộ gia đình chính sách; 1617 đối tượng bảo trợ xã hội, mức quà năm sau cao hơn năm trước, kinh phí trên 80 tỷ đồng.

hong bang hai phong diem sang ve cong tac cai cach hanh chinh quan ly trat tu do thi dam bao an sinh xa hoi
Lãnh đạo quận Hồng Bàng trao tặng quà cho gia đình chính sách.

Quận Hồng Bàng đảm bảo mọi đối tượng đều được chăm lo thụ hưởng đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội. Đồng thời, huy động các nguồn lực hỗ trợ để xây mới, sửa chữa 320 nhà cho các đối tượng: Ngôi nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm, nhà tình thương, nhà khăn quàng đỏ, nhà đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở. Công tác giảm nghèo đạt kết quả đột phá, giảm 353/353 hộ, hiện trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Quận Hồng Bàng vận động xã hội hóa và sử dụng hiệu quả quỹ đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm, quận tổ chức thăm hỏi và trợ cấp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Công tác lao động việc làm được chú trọng, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 16476 lượt lao động, vượt chỉ tiêu, đạt từ 102 đến 103% kế hoạch hàng năm; phối hợp với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận hướng dẫn cho 2678 lượt dự án hộ gia đình làm thủ tục vay vốn với số vốn được vay là 85,998 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội…

Những con số biết nói trên đã phần nào nói lên những đóng góp của quận Hồng Bàng trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân trên địa bàn.

Để có được những kết quả đó là thành quả của cả tập thể ban lãnh đạo quận Hồng Bàng qua các thời kỳ, sự chung tay, đóng góp công sức của nhân dân trên địa bàn quận.

Những ngày này, trên những con đường của quận Hồng Bàng được khoác thêm nhiều màu sắc rực rỡ bởi những lá cờ đỏ thắm, băng rôn biểu ngữ tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hải Nguyên - Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Nỗ lực thu gom rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long

    (Xây dựng) – Do nhiều nguyên nhân, từ năm 2023 đến nay, tình trạng rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu vực vịnh di sản và trải nghiệm cảm xúc của du khách. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm khắc phục tình trạng này, đến thời điểm hiện tại, lượng rác thải trên vịnh Hạ Long cơ bản đã được thu gom, xử lý.

  • Hà Nội: Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cụ thể, Thành phố sẽ triển khai tại 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp.

  • Thành phố Hồ Chí Minh: Chấm dứt hợp đồng với Thuận An nếu tiếp tục chậm trễ 2 gói thầu

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), liên danh nhà thầu tư vấn giám sát tại gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

  • Đắk Lắk: Nỗi “ám ảnh” đường vào Cư San

    (Xây dựng) - Tuyến đường liên xã Ea Trang - Cư San, (huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk), đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường sống, mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân và các phương tiện.

  • Đắk Lắk: Thiếu vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ ngàn tỷ

    (Xây dựng) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh cho phép tạm dừng thi công dự án Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky thành phố Buôn Ma Thuột đến Km49+00 cho đến khi dự án được bố trí vốn.

  • Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

    (Xây dựng) – Ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy thành phố Tam Kỳ được HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load