Thứ bảy 20/04/2024 00:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hội thảo khoa học Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040

22:04 | 31/05/2020

(Xây dựng) - Sáng 31/5, tại thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh và Sở Xây dựng đã tổ chức Hội thảo khoa học Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040.

hoi thao khoa hoc quy hoach chung do thi thanh hoa den nam 2040
Ông Nguyễn Văn Phát - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội thảo.

Mở đầu Hội thảo, ông Phan Lê Quang - Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa (đơn vị tư vấn đã lập Đồ án quy hoạch chung) trình bày Đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040. Theo đó, thành phố Thanh Hóa hiện tại có quy mô dân số 500.560 người, diện tích tự nhiên 145,4km2 với 34 phường, xã là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, nhưng là đô thị lớn của cả nước. Trước đòi hỏi thực tế và nhu cầu phát triển nhanh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố.

Dự kiến thành phố điều chỉnh, mở rộng sẽ có quy mô 228,28km2, dân số 850.000 người, được phát triển nhằm phát huy vai trò, vị thế của tỉnh để trở thành một “Cực tăng trưởng mới trong tứ giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hóa” là trung tâm kết nối vùng kinh tế Bắc Trung bộ với các vùng Đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc Việt Nam và vùng Đông Bắc Lào; đáp ứng vai trò “Trung tâm của các trung tâm động lực tỉnh Thanh Hóa (Tứ Sơn)”; liên kết với Khu kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp Lam sơn – Sao Vàng, hình thành trụ cột công nghiệp liên kết với thành phố Sầm Sơn và dải ven biển Quảng Xương, Hoằng Hóa hình thành trụ cột về du lịch…

Quy hoạch mở rộng đô thị để thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái. Định hướng phát triển đô thị mạnh về dịch vụ thương mại, phát triển quỹ đất để phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, hoàn thiện chất lượng hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hệ thống hạ tầng xã hội vì chất lượng cuộc sống người dân; với tầm nhìn là một đô thị văn minh, hiện đại, thông minh và có bản sắc, phù hợp yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

hoi thao khoa hoc quy hoach chung do thi thanh hoa den nam 2040
Ông Nguyễn Hồng Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội thảo.

Sau phần trình bày của đơn vị tư vấn, hội thảo đã được nghe phát biểu tham luận của 6 diễn giả: Giáo sư, Tiến sỹ, Kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông - Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Tiến sỹ, Kiến trúc sư Trương Văn Quảng - Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Việt nam; Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn quốc gia Phạm Thị Nhâm; Tiến sỹ, Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Hinh - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Tiến - nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng, Bộ Xây dựng; Tiến sỹ, Kiến trúc sư Lã Kim Ngân - nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Cùng với các tham luận, nhiều đại biểu đã tham gia phát biểu trao đổi, làm rõ, nhấn mạnh một số nội dung quan trọng như: Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa cần làm rõ phạm vi mở rộng, danh xưng của thành phố, thời gian quy hoạch.

Theo đó, việc đặt tên mới Đông Sơn cho thành phố trong điều chỉnh quy hoạch là phù hợp, vừa nêu được lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất. Đồng thời, cũng là xác định đúng tính chất và chức năng của đô thị, nhất là chức năng trụ cột. Việc xác định đúng chức năng trụ cột có ý nghĩa quan trọng và là động lực chính, có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn đất xây dựng cũng như mô hình cấu trúc không gian hợp lý. Ngoài các lợi thế về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, khả năng kết nối vùng, thành phố Thanh Hóa còn hội đủ các lợi thế về địa hình, cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên và các giá trị lịch sử, văn hóa.

Trong quá trình phát triển, việc bảo đảm chặt chẽ quỹ đất xây dựng đô thị, đảm bảo không gian, cảnh quan, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để hướng tới đô thị thông minh, phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu bằng “công cụ” quy hoạch là rất cần thiết. Cấu trúc đô thị thành phố được nghiên cứu, hình thành dựa trên đặc điểm về điều kiện tự nhiên, môi trường, yếu tố văn hóa, lịch sử và mối quan hệ vùng… sẽ cơ bản làm gia tăng vai trò, vị thế trong phát triển kinh tế - xã hội, bất động sản, đầu tư.

hoi thao khoa hoc quy hoach chung do thi thanh hoa den nam 2040
Toàn cảnh Hội thảo khoa học Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040.

Việc quy hoạch cần có bản đồ đánh giá quỹ đất thuận lợi cho xây dựng các khu vực sẽ phát triển trong, ngoài ranh giới thành phố hiện hữu. Cùng với đó, làm cơ sở cho việc xác định quy mô quỹ đất phát triển cho các khu chức năng của đô thị, theo từng giai đoạn và thể hiện trên hệ thống bản đồ quy hoạch theo Thông tư 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Quy hoạch phát triển đô thị là khâu tối quan trọng, liên quan nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng –an ninh, lịch sử văn hóa.

Tuy nhiên, trong quy hoạch cần phải có sự đầu tư xứng đáng cho từng phần việc như: Đánh giá hiện trạng để làm rõ cơ sở lựa chọn phát triển đất xây dựng đô thị. Dự báo phát triển phù hợp nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế nhưng vẫn đảm bảo môi trường sinh thái, văn hóa – xã hội… Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến băn khoăn về vị trí trung tâm thành phố và đề xuất quy hoạch địa điểm mới, băn khoăn về quy hoạch mới chưa đề cập đến phát triển giao thông đường thủy, mở rộng cảng Lễ Môn, chưa nêu rõ nét hệ thống đường sắt đô thị, vấn đề giải quyết môi trường nước. Cùng với đó là vấn đề quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp chưa tương xứng, việc quy hoạch mở rộng nghĩa trang chưa phù hợp .

hoi thao khoa hoc quy hoach chung do thi thanh hoa den nam 2040
Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao các tham luận cùng ý kiến của các đại biểu, diễn giả. Những đóng góp đầy trí tuệ, tâm huyết của đại biểu đối với sự phát triển của tỉnh sẽ được các cấp, ngành hữu quan và đơn vị tư vấn tiếp thu, chắt lọc để hoàn thiện, nâng cao chất lượng Đồ án quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
  • Vĩnh Phúc: Ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quy định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

  • Bài 3: Quy hoạch đô thị - Cần bảo tồn, phát huy, phát triển những đô thị di sản

    (Xây dựng) – “Tốc độ phát triển kinh tế nhanh, tỷ lệ đô thị hóa cao, vị trí gần Thủ đô Hà Nội cùng sức hút từ Vùng Thủ đô, Bắc Ninh sẽ có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp và trở thành một trong những đô thị mạnh nhất trong Vùng Thủ đô với 2 tính chất nổi trội là “Đô thị di sản” và “Đô thị công nghiệp” – Đó là chia sẻ của PGS.TS Lưu Đức Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng (Tổng hội Xây dựng Việt Nam) khi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng.

  • Phát triển đô thị Hải Phòng hiện đại, văn minh, đáng sống

    (Xây dựng) – Hai đồ án quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2023 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiền đề để thành phố Hải Phòng hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững.

  • Hải Dương: Xây dựng đô thị mang bản sắc, đặc trưng riêng

    (Xây dựng) - Trong các ý tưởng quy hoạch đô thị ở Hải Dương, việc xây dựng các đô thị mang màu sắc, đặc trưng riêng đã được cơ quan chuyên môn quan tâm, trở thành định hướng chủ đạo trong thời gian tới.

  • Hà Nội: Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

    (Xây dựng) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, ngày 15/4, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

  • Làm rõ nhiều định hướng phát triển

    Tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan và chuyên gia hội đồng thẩm định, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được cập nhật, hoàn chỉnh vào hồ sơ. Nhiều định hướng phát triển đã tiếp tục được bổ sung, làm rõ hơn.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load