Thứ năm 18/04/2024 14:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tại Đồng Nai tổ chức lễ kết nạp hội viên

15:12 | 04/11/2020

(Xây dựng) - Ngày 3/11, tại thành phố Biên Hòa, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARs) đã tổ chức lễ kết nạp cho hơn 50 thành viên là các nhà môi giới uy tín trong khu vực.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Nguyên Tuấn Anh - Ủy viên Ban chấp hành – Trưởng văn phòng đại diện tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Đồng Nai là một thị trường sôi động hàng đầu cả nước, toàn tỉnh có tới 3000 nhà môi giới đang hoạt động. Với sứ mệnh của mình, VARs sẽ luôn đồng hành, định hướng và hỗ trợ nhằm phổ cập đạo đức nghề nghiệp cũng như chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời cũng sẽ là đầu mối tin cậy để kết nối các nhà môi giới Đồng Nai với các khu vực khác”.

hoi moi gioi bat dong san viet nam tai dong nai to chuc le ket nap hoi vien
Đến với VARs các hội viên sẽ học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ.

VARs hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, quy tụ, tập hợp và kết nối các nhà môi giới bất động sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà môi giới bất động sản; Đầu mối tin cậy của các nhà đầu tư, các đối tác để kết nối với các nhà môi giới bất động sản; Hoàn thiện, nâng cao nghiệp vụ, hướng tới chuẩn mực hóa hoạt động hành nghề môi giới bất động sản; Phát triển chuyên nghiệp và bền vững thị trường kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Sau 5 năm hoạt động VARs đã thu hút 20.000 hội viên.

Về hoạt động, văn phòng VARs tại Đồng Nai sẽ tổ chức 12 Talk show và work shop, 4 hội thảo chuyên sâu và 6 sự kiện xúc tiến đầu tư trong một năm.

Vào ngày 27-28/11/2020 tới đây, tại EROS PLACE thành phố Biên Hòa, VARs sẽ tổ chức buổi “Triễn lãm xúc tiến đầu tư bất động sản Đông Nam bộ” với sự góp mặt của 5 chủ đầu tư, 50 sàn khu vực miền Nam, 1.000 môi giới địa phương và hàng trăm nhà đầu tư. Chi tiết tham khảo về chương trình xin liên hệ Ban tổ chức Hotline: 070.361.9999 – 086.8888.000

Việt Khoa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load