Thứ năm 25/04/2024 23:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hoàng Mai (Hà Nội): Tại sao chưa thể xử lý dứt điểm bãi xe, sân bóng trái phép trên đường đôi Tân Mai?

14:46 | 04/05/2023

(Xây dựng) – Hàng nghìn m2 đất trên đường đôi Tân Mai (đoạn qua địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang bị sử dụng sai mục đích, làm bãi xe, sân bóng đá cỏ nhân tạo, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường. Điều đáng nói, vi phạm đã diễn ra từ lâu, nhưng chính quyền sở tại vẫn chưa có các biện pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm, khiến dư luận hoài nghi về công tác quản lý Nhà nước.

Hoàng Mai (Hà Nội): Tại sao chưa thể xử lý dứt điểm bãi xe, sân bóng trái phép trên đường đôi Tân Mai?
Bãi xe, sân bóng hoạt động không phép trên đường đôi Tân Mai (đoạn qua địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Thời gian gần đây, Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của người dân, trên đường đôi Tân Mai đoạn qua địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, xuất hiện nhiều bãi xe, sân bóng không đủ điều kiện hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại qua nhiều năm, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa bàn.

Hoàng Mai (Hà Nội): Tại sao chưa thể xử lý dứt điểm bãi xe, sân bóng trái phép trên đường đôi Tân Mai?
Xung quanh sân bóng là các vị trí trông giữ xe ôtô.

Dựa theo thông tin phản ánh, ghi nhận thực tế của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, sát đường đôi Tân Mai, xuất hiện sân bóng đá cỏ nhân tạo mang tên “sân bóng Đền Lừ 3” rộng hàng nghìn m2 được phủ bằng lớp thảm cỏ nhân tạo cùng với đó là hệ thống đèn cao áp phục vụ cho hoạt động bóng đá. Khu đất được chia ra làm nhiều sân lớn, nhỏ rồi cho các cá nhân, tổ chức thuê lại sân bóng theo giờ với khung giá từ 300- 800 nghìn đồng.

Trên khu đất, cũng xuất hiện bãi trông giữ xe ôtô không phép, số lượng xe ở bãi này luôn túc trực hàng chục chiếc. Bãi xe này được dựng lên bằng các cột sắt, lợp mái tôn.

Hoàng Mai (Hà Nội): Tại sao chưa thể xử lý dứt điểm bãi xe, sân bóng trái phép trên đường đôi Tân Mai?
Khu đất với địa chỉ “688 Tân Mai” được hô biến thành nơi trông giữ, rửa xe, dọn nội thất.

Cách đó không xa cũng xuất hiện khu đất được bao quanh bởi những tấm tôn, trước cổng ghi địa chỉ 688 Tân Mai. Bên trong khu đất là hoạt động rửa xe ô tô cùng hàng chục xe ôtô đang đậu, đỗ.

Việc sân bóng, bãi xe không phép đi vào hoạt động đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ cho các cá nhân. Tuy nhiên, điều này lại có thể gây thất thu về ngân sách cho Nhà nước. Ngoài ra, các hoạt động tại đây còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hoàng Mai (Hà Nội): Tại sao chưa thể xử lý dứt điểm bãi xe, sân bóng trái phép trên đường đôi Tân Mai?
Trách nhiệm của chính quyền phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đang ở đâu khi để cho sai phạm này ngang nhiên tồn tại như vậy mà đến nay chưa bị xử lý?

Được biết, trước đó tại Văn bản số 630/TB-UBND ngày 03/8/2020 do ông Ngô Sĩ Quý - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ ký, về việc “Chấm dứt việc trông giữ phương tiện ôtô, xe máy tại khu đất sân bóng Đền Lừ 3”, thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Văn bản này nêu rõ, để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn, UBND phường Hoàng Văn Thụ yêu cầu ông Nguyễn Quang Vinh dừng toàn bộ hoạt động trông giữ phương tiện ôtô, xe máy tại khu đất tại sân bóng Đền Lừ 3. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 15/08/2020. Quá thời gian trên ông Nguyễn Quang Vinh không tự giác dừng mọi hoạt động trông giữ phương tiện ôtô, xe máy tại khu đất sân bóng Đền Lừ 3 thì UBND phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bãi xe, sân bóng vẫn diễn ra hoạt động bình thường như chưa hề có văn bản yêu cầu dừng hoạt động.

Để tìm hiểu việc quản lý đất đai và những phương án xử lý đối với bãi xe, sân bóng không phép trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên hệ đặt lịch với UBND quận Hoàng Mai và được phản hồi là “giao về UBND phường Hoàng Văn Thụ” tiếp và trả lời báo chí. Nhưng đến nay, phóng viên Báo điện tử Xây dựng vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan này. Trước thực trạng trên, đề nghị UBND quận Hoàng Mai cùng các đơn vị có liên quan sớm vào cuộc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có).

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load