Thứ tư 24/04/2024 20:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

HLV Park Hang-seo “giàu” cỡ nào?

19:38 | 01/04/2020

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã sở hữu ít nhất 3 căn hộ và 4 xe ôtô hạng sang kể từ khi làm việc tại Việt Nam.

hlv park hang seo giau co nao
HLV Park Hang-seo và vợ - bà Choi Song-a. Ảnh: TL

Mới đây, ông Park đã mua căn hộ cao cấp tại Mỹ Đình, gần với trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Việc ông và vợ là bà Choi Song-a tính toán mua nhà riêng có thể sẽ là sự dấu mốc mới cho cuộc sống thời gian tới.

Đây là căn hộ thứ 3 của ông Park sau khi sang làm việc tại Việt Nam. Trước đó, ông đã được các doanh nghiệp tặng căn hộ sau những thành công rực rỡ với bóng đá Việt Nam. Hồi tháng 5.2018, ông Park đã được một doanh nghiệp tặng căn hộ trị giá hơn 2 tỉ đồng tại thành phố Đà Nẵng. Đây là thời điểm mà ông Park vừa giúp đội tuyển U.23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U.23 Châu Á 2018. Đến tháng 10.2018, ông Park cũng được một doanh nghiệp khác tăng căn hộ chung cư tại Hà Đông, Hà Nội trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng. Đây là thời điểm mà ông Park vừa giúp đội tuyển U.23 Việt Nam giành hạng Tư tại ASIAD 18.

Chưa dừng lại ở việc sở hữu những căn hộ riêng, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhận được đến 3 xe hơi hạng sang của nhiều doanh nghiệp. Tháng 2.2018, sau khi cùng U.23 Việt Nam tạo kỳ tích Thường Châu, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận chiếc xe chiếc xe Kia Optima phiên bản GAT 2.0L màu trắng, trị giá 920 triệu đồng. Cũng thời điểm này, ông Park được một doanh nghiệp tại Hàn Quốc tặng chiếc BMW X4 với trị giá 1,4 tỉ đồng (giá tại Hàn Quốc). Đến tháng 4.2019, sau Asian Cup 2019 với thành tích lọt vào tứ kết, ông Park được tặng thêm một chiếc Hyundai SantaFe trị giá hơn 1,2 tỉ đồng.

Gần nhất, vào tháng 11.2019, trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo cùng U.22 Việt Nam tham dự SEA Games 30, ông đã được một doanh nghiệp tặng chiếc VinFast LuxSA 2.0 Premium trị giá 1,8 tỉ đồng. Sau giải đấu đó, ông đã giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên giành Huy chương Vàng SEA Games.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã gia hạn hợp đồng 3 năm với VFF cuối năm 2019. Mức lương mà ông nhận được mỗi tháng khoảng 50.000 USD. Trước đó, ông nhận lương khoảng 20.000 USD khi bắt đầu làm việc ở Việt Nam năm 2017. Ngoài ra ông Park cũng nhận nhiều khoản tiền thưởng sau các giải đấu. Sau khi giành ngôi á quân giải U.23 Châu Á, ông nhận gần 3 tỉ đồng, trong đó có 1,8 tỉ tiền chia thưởng và 1 tỉ đồng VFF thưởng riêng. Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, ông cũng nhận hơn 1 tỉ đồng từ VFF và các doanh nghiệp. Và tổng tiền thưởng ở các giải đấu khác như Asian Cup 2019, Vòng loại U.23 Châu Á 2020, SEA Games 30, Vòng loại World Cup 2022... ông Park cũng nhận không dưới 3 tỉ đồng.

Không chỉ nhận lương “khủng”, ông Park còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng tại Việt Nam và Hàn Quốc. Ông Park cũng nhận không dưới 1 tỉ đồng/nhãn hàng. Đó là chưa kể thời gian hợp đồng và giá trị của mỗi nhãn hàng, con số có thể sẽ lớn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, với thầy Park thì tiền bạc lại không phải ưu tiên hàng đầu và việc tái ký với VFF là minh chứng. Những gì làm được và nhận được, ông vẫn luôn tự hào mình “giàu có” nhất, khi có nhiều yêu thương, trân trọng. Bởi thế, ông tâm nguyện dành phần còn lại của sự nghiệp, cuộc đời để “làm điều gì đó” cùng bóng đá Việt Nam.

Theo Hoài Đan/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load