Thứ sáu 26/04/2024 02:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hiệp Hòa (Bắc Giang): Tổ chức lễ đón nhận 3 sự kiện lớn vào tối 27/5

19:59 | 21/05/2022

(Xây dựng) – Sáng 21/5, tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ATK II; di tích Quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên và Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

hiep hoa bac giang to chuc le don nhan 3 su kien lon vao toi 275
Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo đó, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2280/QĐ-TTg về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) II Hiệp Hòa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Di tích lịch sử ATK II Hiệp Hòa gồm 8 điểm di tích. Thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, Trung ương Đảng có chủ trương xây dựng các căn cứ địa và ATK.

Với vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ Việt Bắc đi xuống đồng bằng nên ngay từ đầu năm 1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng xây dựng ATK II trên địa bàn các xã giáp ranh ba huyện là Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) và Phổ Yên, Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên).

ATK II tại Hiệp Hòa được xác định là căn cứ đặc biệt quan trọng bảo đảm an toàn cho các cơ quan đầu não, bảo vệ cán bộ chủ chốt của Đảng, giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Xứ ủy Bắc Kỳ và Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc kỳ được liên tục, thông suốt, kịp thời. Cùng với đó năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận 16 xã ATK II, trong đó hệ thống di tích tập trung tại 4 xã: Hoàng Vân, Hoàng An, Hòa Sơn, Xuân Cẩm.

Ngày 18/6/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 1900/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng Di tích quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm. Đây là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, trong cải cách ruộng đất nơi đây được Đảng, Chính phủ chọn mở trường tập huấn cho hơn 200 cán bộ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên về đây học tập…

Bên cạnh đó, sau 10 năm kiên trì thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 10/01/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 03/QĐ-TTg công nhận huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới.

Với những nỗ lực không ngừng, sự hòa hợp giữa ý Đảng lòng dân, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, kinh tế không ngừng phát triển, kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, các thiết chế văn hóa từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

hiep hoa bac giang to chuc le don nhan 3 su kien lon vao toi 275
Quảng trường trung tâm tượng đài truyền thống huyện Hiệp Hòa - nơi diễn ra buổi lễ vào tối 27/5.

Tại buổi họp báo, đại diện UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, xác định ý nghĩa quan trọng của lễ đón nhận 3 sự kiện, Ban tổ chức lễ đón nhận cấp tỉnh đã thường xuyên họp, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức lễ đón nhận đảm bảo chu đáo, trang trọng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa cũng đã thành lập 04 tiểu ban giúp việc tổ chức lễ đón nhận. Các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo cho các nội dung. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành.

Theo Ban tổ chức, buổi lễ sẽ diễn ra vào tối 27/5 tại Quảng trường trung tâm tượng đài truyền thống huyện. Lễ đón nhận sẽ bao gồm các hoạt động như: Công bố, trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ATK II, Bằng xếp hạng di tích quốc gia điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm; Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới; các quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích trong xây dựng nông thôn mới.

Trong chương trình, các đại biểu sẽ được xem phóng sự "Tỏa sáng từ ATK II", chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng các sự kiện…

Chương Huyền – Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load