Thứ ba 16/04/2024 12:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

HĐND TP Hải Phòng họp bất thường về di tích lịch sử Bãi cọc Bạch Đằng

09:35 | 21/02/2020

HĐND TP Hải Phòng sẽ tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 12 để xem xét, quyết định đầu tư 3 dự án, trong đó có Dự án xây dựng di tích lịch sử Bãi cọc Bạch Đằng.

Ngày 20/2, Văn phòng HĐND Hải Phòng cho hay ngày 28/2, HĐND TP sẽ tổ chức kỳ họp bất thường nhằm quán triệt và triển khai các nghị quyết về bảo tồn, khôi phục và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa; phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án, gồm: Dự án xây dựng di tích lịch sử Bãi cọc Bạch Đằng (thôn Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên); Dự án mở rộng quốc lộ 10, đoạn từ cầu Kiền đến cầu Đá Bạc và Dự án đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (giai đoạn 1).

Đồng thời quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con và Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nút giao thông ngã 5 Kiến An.

hdnd tp hai phong hop bat thuong ve di tich lich su bai coc bach dang
Ba hố khai quật bãi cọc Bạch Đằng ở Liên Khê, Thủy Nguyên. Ảnh: H.P.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, cho biết Dự án xây dựng di tích lịch sử Bãi cọc Bạch Đằng trên cơ sở đã được các cơ quan, các nhà khoa học, khảo cổ học khảo sát, nghiên cứu đánh giá xác định đây là trận địa cọc về chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Ông Thành đề nghị mở rộng phạm vi nghiên cứu, quy hoạch từ khu vực sông Đá Bạc về đến bến phà Rừng.

Quá trình triển khai, ông yêu cầu cần có biện pháp khoanh vùng để bảo vệ di tích; trong quy hoạch phải tính toán dài hơi để đầu tư xây dựng tiến tới công nhận khu di tích đặc biệt cấp quốc gia cho khu di tích và phấn đấu khởi công xây dựng vào dịp Kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5/2020).

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, khu di tích bãi cọc Bạch Đằng sẽ là “địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào cho đời sau và từ đó góp phần nâng cao vị thế của TP Hải Phòng.

Trước đó, từ ngày 27/11/2019 đến ngày 19/12/2019, Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Bảo tàng Hải Phòng tiến hành khai quật 3 hố rộng 950 m2 và phát hiện 27 chiếc cọc tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê.

Theo các nhà khoa học, di tích bãi cọc Cao Quỳ có thể là một trận địa có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIII, nhiều khả năng liên quan đến trận chiến chống quân Nguyên Mông năm 1288 của quân dân nhà Trần.

Theo Nguyễn Dương/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load