Thứ sáu 29/03/2024 21:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hàng trăm người rồng rắn xếp hàng giành suất thuê căn hộ trong đêm tối

18:39 | 02/09/2022

Số lượng nhà cho thuê ít ỏi nên nhiều người phải chấp nhận xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để được xem nhà, nuôi hy vọng thuê chỗ ở nhằm ổn định cuộc sống.

Hơn 150 người có nhu cầu thuê nhà đã xếp hàng dài đợi xem một căn hộ cho thuê duy nhất ở Dublin, Ireland. Hình ảnh này được ghi lại trong bối cảnh mọi người ở đây đang vật lộn trong cuộc khủng hoảng về nguồn cung nhà ở.

Hàng dài những người muốn thuê nhà đứng dọc theo đường St Brendans (Dublin, Ireland). Việc xem nhà cho thuê bắt đầu từ 20h30' nhưng nhiều người đã xếp hàng từ trước đó với hy vọng có cơ hội thuê căn nhà trong lúc thị trường thiếu hụt nguồn cung.

Nhu cầu thuê nhà ở Dublin, Ireland tăng cao trong những tháng gần đây. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã đẩy số lượng nhà cho thuê ở đây xuống mức thấp kỷ lục, chỉ có 716 nhà cho thuê cho dân 5,1 triệu người.

hang tram nguoi rong ran xep hang gianh suat thue can ho trong dem toi
Do số lượng nhà thuê ít, hàng trăm người xếp hàng chờ may mắn

Margaret Sweeney, Giám đốc điều hành của Cơ quan quản lý nhà ở Ireland, cho biết, cơ quan này nhận được 600 khách đề nghị xem 20 căn hộ được niêm yết để cho thuê hồi tháng trước.

Theo vị này, chỉ trong vòng 1 tuần, 61 căn hộ khác đã được thuê hết sau khi dự án mới được hoàn thành. "Chúng tôi nhận thấy nhu cầu lớn hơn nhiều, nhưng thực sự thiếu chỗ ở tốt. Chúng tôi thấy nhu cầu thuê nhà tăng lên hàng tháng", Margaret chia sẻ.

Tình trạng nguồn cung cạn kiệt đến mức, đại lý bất động sản Brock Delappe ở Dublin còn phải đưa ra hệ thống xổ số để chọn ai có thể đến xem nhà thuê vì quá nhiều người muốn xem nhà.

David Brock, một người làm môi giới cho biết, có 1200 đơn đăng ký mua một bất động sản. Do đó cần phải vận hành hệ thống xổ số chọn người thuê hoặc mua, nhiều người đang tuyệt vọng thực sự.

hang tram nguoi rong ran xep hang gianh suat thue can ho trong dem toi
Nhiều người xếp hàng hàng tiếng đồng hồ chờ tới lượt

Hồi những năm 2000, Ireland xây dựng quá nhiều nhà ở nhưng lại ở các vị trí không mấy người cần thuê. Trong khi đó những năm gần đây, nguồn cung liên tục giảm so với cầu, giá thuê đã vượt đỉnh trước đó.

Nguồn cung thấp, nhu cầu nhiều đã gây nhiều bất cập. Trong khi, 2 lần phong tỏa do Covid-19 khiến cho lĩnh vực xây dựng bị ảnh hưởng. Kết quả là các dự án nhà mới xây bị đình trệ, trong khi các công ty công nghệ trả lương cao, hút nhân viên đến Ireland càng khiến cho nhu cầu thuê nhà tăng lên, góp phần đẩy giá bán nhà và giá thuê nhà tăng.

Hồi năm 2009, có hơn 23000 căn nhà cho thuê ở Ireland, trong khi tính đến 1/8 năm nay chỉ có dưới 300 căn nhà cho thuê ở Dublin và 424 căn ở những địa phương khác.

Một trong những nguyên nhân khiến nhu cầu thuê nhà tăng cao là nền kinh tế hồi sinh sau Covid-19. Ngoài ra, nhiều người tị nạn đến Ireland cũng khiến cho áp lực lên cuộc khủng hoảng nhà ở của nước này thêm trầm trọng.

Chưa kể, những lời đề nghị từ chính quyền cung cấp chỗ ở cho người Ukraine rời đất nước đến Ireland do chiên sự. Tình trạng nghiêm trọng đến mức 4300 người dân Ukraine đến đây sẽ phải dời đi trong tháng này để đến ở trong khách sạn hoặc bệnh viện.

Theo Hồng Khanh (Daily Mail)/Vietnamnet.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load