Thứ năm 25/04/2024 21:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hàng nghìn căn hộ bỏ hoang tại khu tái định cư ở Bình Chánh

08:30 | 03/07/2022

Sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, Khu tái định cư Vĩnh Lộc B vẫn còn hơn 1.000 căn hộ bị bỏ trống do cách xa nơi ở cũ, thiếu việc làm, hạ tầng chưa hoàn thiện.

hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Khu tái định cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) do Ban quản lý Đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp Đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư. Đây là nơi bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa thuộc chương trình nâng cấp đô thị và các dự án của TP.HCM với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Dự án có quy mô 30,9 ha, đã xây dựng 45 block chung cư, cao 5 tầng, tổng cộng 1.939 căn hộ, 529 nền đất, chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2010. Đây được xem là khu chung cư có quy mô lớn ở TP.HCM, nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa ở các quận 1, 6, 8, 11, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Phần lớn các lô ở khu tái định cư này đều không có người ở, bị bỏ không nhiều năm nay. Khung cảnh hoang vắng, ảm đạm bao trùm lên cả 45 lô chung cư.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, người dân muốn tới khu dân cư Vĩnh Lộc B phải băng qua một con đường tạm dẫn từ đường Võ Văn Vân với đầy sỏi đá, ổ gà. Nhiều người sống tại đây cho biết vào những hôm mưa lớn, học sinh và phụ nữ tay lái yếu thường xuyên bị té ngã ở tuyến đường này.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Tại các lô chung cư không người ở, cỏ hoang mọc khắp lối đi, rác thải cũng không người dọn dẹp.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Nhiều cống mất nắp nhưng vẫn chưa được thay lắp.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Bên trong những căn hộ này rác thải vương vãi khắp nơi.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Khu vực công viên dành cho cư dân hiếm khi bắt gặp người qua lại.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Các lối lên xuống luôn trong tình trạng khóa chặt.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Nhiều tòa nhà chung xuất hiện vết nứt, sụt lún vỉa hè.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Tường ngoài bị nứt nẻ, tróc sơn, tường trong một số căn hộ bị thấm nước…
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Nhiều chốt bảo vệ tại đây đã hư hỏng, xuống cấp nặng nề, phía bên trong không có người canh giữ. "Thời gian gần đây, do không đủ kinh phí trả lương nên nhiều bảo vệ đã nghỉ việc khiến tình trạng an ninh tại đây khá lỏng lẻo, người lạ dễ dàng ra vào, các vụ mất cắp diễn ra khá thường xuyên", bà Hoa (kinh doanh quán ăn trước siêu thị Co.op Mart) cho biết.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Các thiết bị PCCC xuống cấp nặng do không được bảo dưỡng định kỳ.
hang nghin can ho bo hoang tai khu tai dinh cu o binh chanh
Theo kết quả khảo sát do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đang có gần 100.000 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP.HCM có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, thực tế hàng chục nghìn căn nhà tái định cư trên địa bàn TP.HCM vẫn bỏ hoang. Các chuyên gia cho rằng, việc một khu tái định cư vắng bóng người ngay TP.HCM, nơi mà nhu cầu nhà ở rất lớn phản ánh một thực tế khu nhà tái định cư không đầy đủ tiện ích, chất lượng của nhà chung cư xuống cấp và vị trí của nhà tái định cư cách quá xa khu vực trung tâm.

Theo Quỳnh Danh/Zingnews.vn

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load