Thứ năm 25/04/2024 08:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hàn Quốc dự kiến kim ngạch ngoại thương cao kỷ lục trong năm 2021

21:36 | 06/12/2021

Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến xuất khẩu hàng hóa sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay vào giữa tháng 12/2021, vượt kỷ lục 604,9 tỷ USD vào năm 2018.

han quoc du kien kim ngach ngoai thuong cao ky luc trong nam 2021
Ảnh minh họa. (Nguồn: pulsenews.co.kr)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6/12 cho biết, kim ngạch ngoại thương của Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao nhất từ trước tới nay là hơn 1,2 nghìn tỷ USD trong năm 2021 nhờ xuất khẩu mạnh, dấu hiệu cho thấy phục hồi kinh tế của quốc gia nhanh hơn dự đoán.

Theo đó, xuất khẩu của Hàn Quốc dự báo sẽ vượt 630 tỷ USD và kim ngạch ngoại thương của nước này dự kiến sẽ vượt 1,2 nghìn tỷ USD, ông Moon Jae-in cho biết. Số liệu của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy trong thời gian từ tháng 1-11/2019, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 583,8 tỷ USD, là mức cao nhất cho đến nay.

Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến xuất khẩu hàng hóa sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay vào giữa tháng 12/2021, vượt kỷ lục 604,9 tỷ USD vào năm 2018. Ông Moon Jae-in cho biết nền kinh tế Hàn Quốc có dấu hiệu phục hồi nhanh nhất trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Để đối phó với những lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ông Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc đã khởi động một hệ thống cảnh báo sớm để giám sát khoảng 4.000 mặt hàng và vật liệu của ngành công nghiệp chủ chốt. Ông Moon Jae-in cũng lưu ý rằng Hàn Quốc đang tiến tới mục tiêu trở thành nước trung hòa carbon vào năm 2050./.

Theo Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load