Thứ sáu 29/03/2024 13:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Chuẩn bị cho nông thôn “hóa” đô thị

09:32 | 11/12/2020

(Xây dựng) - Theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, một nửa số huyện của Hải Phòng sau này sẽ lên quận và theo Nghị quyết Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI chỉ đạo chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; chuyển đổi huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030. Vì vậy, xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại phải đi trước một bước, nhất là giao thông phải được đầu tư xây dựng như đô thị để chuẩn bị lên phố. Đây là mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mang tính đặc trưng riêng của Hải Phòng.

hai phong xay dung nong thon moi kieu mau chuan bi cho nong thon hoa do thi
Cầu trung tâm xã Tân Liên sẽ hoàn thành trong năm 2020.

Đầu tư xây dựng thí điểm đô thị ở 8 xã nông thôn

Sau khi hoàn thành 100% xã nông thôn mới, Hải Phòng tiếp tục có chủ trương đầu tư xây dựng 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bước đầu là xây dựng các đường đô thị ở làng, tiếp đó sẽ triển khai đầu tư về xử lý môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho người dân.

Có mặt tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, mới thấy niềm vui của bà con khi con đường dẫn vào thôn An Thạch hơn hai tháng trước chỉ là đường bê tông rộng chừng 3m, hai bên đường cây dại um tùm. Giờ đây, đường làng đã biến thành con đường nhựa phẳng lỳ rộng hơn 5m. Hai bên đường là vỉa hè lát gạch, có điện chiếu sáng và cây xanh.

Xã Kiến Thiết còn được đầu tư nhà máy xử lý rác theo hình thức xã hội hóa. Dự kiến các công trình thí điểm này sẽ hoàn thành trước 31/12 năm nay.

Ông Phạm Văn Thép – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng cho biết: Căn cứ bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Trung ương, Hải Phòng đã xây dựng 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Hải Phòng chọn làm kiểu mẫu đầu tư phát triển hạ tầng mà cụ thể là làm đường giao thông, điện chiếu sáng khang trang, hiện đại; hình thành lên đặc trưng riêng về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đường giao thông nông thôn có 4 loại đường: Đường trục huyện về xã hoặc liên xã rộng 9m (đường chính); Đường từ xã về thôn làm rộng 7m; đường trục thôn làm rộng 5,5m; đường ngõ xóm 3,5m.

hai phong xay dung nong thon moi kieu mau chuan bi cho nong thon hoa do thi
Đường trục xã chùa Cao Hải - cầu trung tâm xã Tân Liên sẽ mở rộng từ 7m lên 9m.

Trong năm 2020, Hải Phòng tập trung triển khai xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại 8 xã trên địa bàn thành phố gồm: Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo), Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), Thụy Hương (huyện Kiến Thụy), Tân Dân (huyện An Lão), Đồng Thái (huyện An Dương), Gia Minh, Gia Đức (huyện Thủy Nguyên), Xuân Đám (huyện Cát Hải). Dự kiến việc triển khai thực hiện từ năm 2020 - 2023, kinh phí mỗi xã tới hàng trăm tỷ đồng.

Năm 2020, thành phố đã quyết định chi hơn 288 tỷ đồng ngân sách để triển khai thí điểm xây dựng ở mỗi xã 3 tuyến đường. Dự kiến, các tuyến đường thí điểm này sẽ hoàn thành trước 31/12/2020.

Tuy nhiên, một số hạng mục cần phải có thời gian xây dựng theo quy trình như điện chiếu sáng, cây xanh hai bên đường, nhưng cũng sẽ hoàn thành trong tháng 1/2021.

“Sang năm 2021, Hải Phòng sẽ hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu tại 8 xã thí điểm, từ năm 2022 trở đi sẽ bám vào bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Trung ương cho giai đoạn 2021 - 2025, nhưng về cơ bản vẫn lấy đường giao thông là tiêu chí kiểu mẫu của Hải Phòng. Từ 2022 – 2025, sẽ hoàn thành xây dựng nông thôm mới kiểu mẫu ở 129 xã còn lại”, ông Thép nói.

Xây dựng hạ tầng hiện đại chuẩn bị nông thôn “hóa” đô thị

“Theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, một nửa số huyện của Hải Phòng sau này sẽ lên quận và theo Nghị quyết Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI chỉ đạo huyện Thủy Nguyên sẽ lên thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng; huyện An Dương lên quận, Kiến Thụy giai đoạn sau. Vì vậy, hệ thống hạ tầng phải đi trước một bước, nhất là giao thông phải được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại như đô thị để chuẩn bị lên phố. Đây là mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mang tính đặc trưng riêng của Hải Phòng”, ông Phạm Văn Thép – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng chia sẻ.

Hiện nay, các huyện có 8 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đang tập trung cao giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công. Việc làm đường sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2020. Bà con sẽ có đường đẹp, dải nhựa, điện sáng phục vụ đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Ông Lê Văn Ứng – Chủ tịch UBND xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo cho biết: Trong số 26 công trình phục vụ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Liên, UBND thành phố ưu tiên thực hiện 5 công trình: xây dựng mới cầu trung tâm xã; mở rộng đường trục thôn Nhuệ Ân từ 3,5m lên 5,5m; mở rộng đường liên thôn cầu Nội Đơn - cổng làng An Ngoại từ 5m lên 7m; mở rộng đường ngõ xóm Kim Lâu từ 2m lên 3,5m; mở rộng đường trục xã chùa Cao Hải - cầu trung tâm từ 7m lên 9m. Tổng số vốn đầu tư 5 công trình kể trên hơn 46 tỷ đồng; trong đó, hơn 7 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng. Hiện nay, 3/5 công trình cơ bản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Xã tiếp tục tuyên truyền vận động bà con thấy được lợi ích của dự án để bà con hiến đất làm đường ngõ xóm Kim Lâu và đường trục xã.

hai phong xay dung nong thon moi kieu mau chuan bi cho nong thon hoa do thi
Khu vực nhà máy xử lý rác thải tại xã Kiến Thiết cũng được thành phố hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Cảnh – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh bảo thì khẳng định: Huyện quyết tâm hoàn thành 4 công trình kiểu mẫu trước ngày 31/12/2020 theo chỉ đạo của thành phố, riêng công trình trục đường xã Tân Liên từ chùa Cao Hải đến Cầu trung tâm xã sẽ hoàn thành trong quý I/2021. Hiện, cầu trung tâm xã Tân Liên đã tháo dỡ xong cầu cũ, đang thi công mố cầu mới và đúc cọc bê tông cốt thép, dầm dự ứng lực. 4 công trình còn lại có mặt bằng đến đâu sẽ thi công đến đó.

Được biết, xây dựng thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu là mục tiêu lớn của thành phố Hải Phòng nhằm chăm lo đời sống cho nhân dân, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, thay đổi diện mạo nông thôn.

Vì vậy, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã có ý kiến chỉ đạo quyết liệt trong các cuộc họp: “Việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phải bám sát tiêu chí của đô thị hiện đại, phải làm quyết liệt, trên cơ sở làm thí điểm sẽ có tổng kết để nhân rộng trên toàn thành phố. Để hoàn thành mục tiêu này cần sự vào cuộc quyết liệt để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân”.

Mỹ Hạnh – Hải Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load