Thứ sáu 29/03/2024 18:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 8

17:01 | 07/07/2022

(Xây dựng) - Ngày 6/7, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 8 nghe báo cáo, cho ý kiến về các nội dung theo Quy chế làm việc.

hai phong to chuc hoi nghi thanh uy lan thu 8
Đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho 4 đồng chí: Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đặng Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Lê Ngọc Trữ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; Lê Khắc Nam - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

hai phong to chuc hoi nghi thanh uy lan thu 8
Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”.
hai phong to chuc hoi nghi thanh uy lan thu 8
Ban Thường vụ Thành ủy đã trao tặng Bằng khen cho các đảng bộ cấp trên cơ sở “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021 cho các đảng bộ: Quận Hồng Bàng; huyện An Lão; Khối các cơ quan thành phố; Quân sự thành phố; Cục Thuế thành phố.

Trong công tác xây dựng Đảng, đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Về tình hình kinh tế - xã hội thành phố có mức tăng trưởng khá: Tổng sản sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 11,10% (kế hoạch năm tăng trên 13%); chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,84% (kế hoạch năm tăng 19 - 20%); thu ngân sách nhà nước ước đạt 53.969,7 tỷ đồng, tăng 18,53% (bằng 51,09% dự toán HĐND thành phố giao); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 75.368,87 tỷ đồng, tăng 2,56% (bằng 37,68% kế hoạch năm); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,17 tỷ USD, tăng 9,12% (bằng 42,48% kế hoạch năm)…

hai phong to chuc hoi nghi thanh uy lan thu 8
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy ra mắt tại Hội nghị.

Tính tới hết ngày 30/6/2022, vốn giao kế hoạch năm 2022 giải ngân ước đạt 5.469 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn giao trong năm giải ngân 5.446 tỷ đồng đạt tỷ lệ 30% kế hoạch; vốn kéo dài từ năm 2021 sang năm 2022 đã giải ngân ước đạt 22,67 tỷ đồng, bằng 11,11% vốn kéo dài. Tiến hành khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dù vậy trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng ko nhỏ đến đời sống nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các ngành dịch vụ, du lịch; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa bám sát tiến độ kế hoạch đề ra. Giải ngân đầu tư công thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra…

hai phong to chuc hoi nghi thanh uy lan thu 8
Toàn cảnh Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy đã thống nhất với những ý kiến của các đại biểu tại hội nghị đã đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2022: Thành phố đã tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời duy trì được sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mức khá cao; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Đã khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện mạnh mẽ; chỉ số cải cách hành chính (PAR) lần đầu tiên bứt phá lên vị trí đứng đầu cả nước…

Với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Bí thư Thành ủy thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã chỉ ra trong báo cáo và đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông theo đúng Quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đồng bộ với sắp xếp tổ chức Đảng và gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Chú trọng và có kế hoạch thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, quy trình, phối hợp công tác...

Vĩnh Bảo

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load