Thứ năm 25/04/2024 13:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép tạo hình thù kỳ lạ tại Khu công nghiệp An Dương

09:47 | 30/04/2020

(Xây dựng) - Chủ đầu tư Khu công nghiệp An Dương (Hải Phòng) là một doanh nghiệp Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng trái phép nhiều công trình trên đất quy hoạch trồng cây xanh. Điều đáng nói là các công trình này khi nhìn từ trên cao tạo thành hình bát quái và hình giống “đường lưỡi bò” phi pháp.

hai phong thao do hang loat cong trinh xay dung trai phep tao hinh thu ky la tai khu cong nghiep an duong
Mô hình giống “đường lưỡi bò” trong vị trí quy hoạch công viên cây xanh thuộc Khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng.

Ngày 28/4/2020, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phối hợp UBND huyện An Dương tiến hành tháo dỡ triệt để khu nhà ở của Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt xây dựng trái phép trên đất quy hoạch trồng cây xanh tại Khu công nghiệp An Dương.

Trao đối với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết: Doanh nghiệp này đã xây dựng khu nhà để cho các chuyên gia Trung Quốc ở. UBND huyện đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành phá dỡ các công trình xây trái phép và cho lấp cả hồ nước có hình thù kỳ lạ.

hai phong thao do hang loat cong trinh xay dung trai phep tao hinh thu ky la tai khu cong nghiep an duong
Mô hình giống với hình bát quái.

Khi phóng viên hỏi về hình thù kỳ lạ có hình giống với “đường lưỡi bò” phi pháp trên biển Đông mà Trung Quốc tự xưng khi nhìn Khu công nghiệp An Dương từ trên cao xuống có bị phá bỏ không? Ông Cường nói: “Về phần “đường lưỡi bò” ấy thì mình không biết được đâu, khi kiểm tra thấy họ xây dựng không đúng quy hoạch nên huyện cùng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo họ phải tháo dỡ. Hôm nay (ngày 29/4 - PV) nữa là tháo dỡ xong toàn bộ các công trình vi phạm quy hoạch”.

hai phong thao do hang loat cong trinh xay dung trai phep tao hinh thu ky la tai khu cong nghiep an duong
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra Khu công nghiệp An Dương ngày 13/9/2019.

Trước đó, ngày 13/9/2019, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã kiểm tra Khu công nghiệp An Dương. Tại lô đất CX5 quy hoạch trồng cây xanh, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều nhà lắp ghép phục vụ công nhân, lao động người Trung Quốc lưu trú và sinh hoạt.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong 15 ngày chủ đầu tư phải hoàn tất việc tháo dỡ công trình trái phép, chỉ để lại nhà tạm phục vụ điều hành thi công tại các công trường, trồng cây xanh, xây tường bao khu công nghiệp.

Tuy thẩm quyền, trách nhiệm quản lý việc xây dựng trong Khu công nghiệp thuộc Ban quản lý khu kinh tế, nhưng Chủ tịch UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc, giám sát chủ đầu tư tháo dỡ công trình trái phép để xử lý vi phạm một cách hiệu quả.

Vài ngày sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, một số công trình đã được tháo dỡ phần mái, nhưng sau đó án binh bất động. Cho đến sáng 28/4, cơ quan chức năng phải tiếp tục tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm.

Mỹ Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load