Thứ năm 18/04/2024 10:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Quận Lê Chân nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

14:27 | 12/06/2020

(Xây dựng) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ quận Lê Chân luôn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quận Lê Chân được chú trọng, có nhiều đổi mới và sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện.

hai phong quan le chan nhieu nam lien la dang bo trong sach vung manh
Đảng bộ quận Lê Chân nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (Ảnh: Báo Hải Phòng).

Ông Lê Trung Kiên – Bí thư Quận ủy Lê Chân cho biết: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lê Chân đã hoàn thành Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 3/9/2004 về xây dựng và phát triển quận Lê Chân đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TU ngày 8/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, qua đó đã xác định những định hướng lớn cho phát triển quận gắn với thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị bằng Chương trình hành động số 52-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về xây dựng và phát triển quận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức; đảm bảo tính kịp thời, tính thuyết phục, tính hiệu quả; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân.

Quận ủy, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng gắn với xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động của quận; việc sơ kết, bổ khuyết chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội được kịp thời, đạt hiệu quả cao.

Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đạo đức cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống lịch sử được quan tâm, chú trọng; Tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch được triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả; Định hướng dư luận xã hội, thông tin thời sự kịp thời đổi mới về nội dung, phương thức truyền đạt phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm; Duy trì xây dựng và nâng cao chất lượng bản tin nội bộ hàng tháng, làm cơ sở định hướng sinh hoạt tại các Chi bộ.

Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới theo hướng coi trọng trang bị lý luận gắn với thực tiễn và luôn cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đổi mới về nội dung, hình thức công tác khoa giáo, văn hoá, văn nghệ; Hoàn thành cuốn lịch sử Đảng bộ quận giai đoạn 1930 - 2020.

Đảng bộ quận Lê Chân luôn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Theo ông Lê trung Kiên – Bí thư Quận ủy quận Lê Chân thì ngay sau khi tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quận ủy, các cấp ủy đảng đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bước đầu đạt kết quả tích cực.

Việc sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu là tổng kết bằng việc tổ chức hội thi quận Lê Chân đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Lê Chân trong trái tim tôi”, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có sức lan toả, thu hút cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; Nhiều tập thể, cá nhân được trao giải thưởng.

Việc kiểm điểm, đánh giá của cán bộ, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ diện Thành ủy, Quận ủy quản lý được thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo khách quan, công khai, trung thực, thẳng thắn. Kết quả, 100% cán bộ diện Thành ủy, Quận ủy quản lý không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương được thực hiện nghiêm túc; Tính tiền phong, gương mẫu, nhất là trách nhiệm người đứng đầu được nâng lên.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện về sắp xếp tổ chức bộ máy; việc xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy được Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đã thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Xây dựng 07 đề án hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị…

Sắp xếp, sáp nhập các Ban Chỉ đạo và hội đặc thù giảm 09 tổ chức gồm: 07 Ban Chỉ đạo, 01 Hội đồng, giải thể 01 Ban điều hành. Củng cố, sắp xếp kiện toàn bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng luật định; Xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố theo quy định.

Công tác cán bộ được Ban Thường vụ Quận ủy cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định, tiêu chí đảm bảo sát thực, phù hợp với thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ của quận, được thực hiện chủ động, bài bản, có tầm nhìn, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai; Đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu theo các tiêu chí: Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm và có nhiều đổi mới, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý; Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đồng bộ, toàn diện, chất lượng, đảm bảo đúng quy trình, công khai, qua đó đã bổ sung 09 đồng chí Ủy viên Quận ủy, 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 02 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 – 2020; Chuẩn y kiện toàn, bổ sung cấp ủy cho 60 Chi, Đảng bộ cơ sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo và trong quy hoạch diện Quận ủy quản lý được bồi dưỡng kiến thức. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt.

Có thể khẳng định rằng, đội ngũ cán bộ của quận đã đảm bảo chất lượng; có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng vào mục tiêu lý tưởng và đường lối đổi mới của Đảng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật. Các cán bộ được điều động, luân chuyển đều phát huy năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên đạt kết quả tích cực, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng được triển khai thực hiện đổi mới đồng bộ, đã đạt kết quả tốt. Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm được đảm bảo. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tăng dần qua từng năm, đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, không có cơ sở đảng yếu kém.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 82-KH/QU về đưa cán bộ, lãnh đạo dự sinh hoạt Chi bộ tại cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương. Chỉ đạo thành lập 12 Chi bộ đảng, 59 tổ chức công đoàn, 06 tổ chức Đoàn thanh niên theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII đề ra.

Công tác kết nạp đảng viên được coi trọng, các cấp ủy triển khai nghiêm túc chủ trương của Trung ương, Thành ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Nhiệm kỳ qua, đã kết nạp 812 đảng viên mới đạt 116%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng luôn được chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Quận ủy, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chủ động, toàn diện, nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả rõ rệt; đảm bảo đúng phương châm giám sát thì mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Kết quả kiểm tra, giám sát đã kịp thời cảnh báo, phòng ngừa, hạn chế vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc; không có đảng viên, tổ chức đảng tái phạm sau khi bị kiểm tra, thi hành kỷ luật và không có khiếu nại kỷ luật đảng.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên được quan tâm xem xét, không để tồn đọng kéo dài. Trong nhiệm kỳ, không có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ quận bị tố cáo; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tiếp nhận 47 lượt đơn (trong đó: 18 đơn kiến nghị, 27 đơn tố cáo, 02 đơn khiếu nại). Đã chuyển các tổ chức Đảng, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 22 lượt đơn; lưu 21 lượt đơn; chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên 02 lượt đơn; giải quyết tố cáo theo thẩm quyền 02 lượt đơn (01 vụ việc).

Công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở, thiết thực, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của quận.

Quận ủy, các cấp ủy đảng đặc biệt coi trọng công tác dân vận, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố, quận. Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã đối thoại trực tiếp với nhân dân 08 phường, với cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ quận; các cấp ủy đã công khai lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên tiếp công dân đột xuất, tổ chức các hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân”, qua đó giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng rãi; kịp thời cổ vũ, biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiến tiến trên mọi lĩnh vực gắn với phong trào thi đua yêu nước.

Công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang và các chương trình phối hợp có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở phường với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” đã và đang từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo công khai, minh bạch trong các lĩnh vực gắn với vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh được tăng cường, đạt kết quả tích cực.

Xây dựng và triển khai kế hoạch “Ngày thứ 7 cùng dân” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy chính quyền, cán bộ công chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Phương thức lãnh đạo của Quận ủy, các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Kịp thời rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII, qua đó phân công nhiệm vụ đối với từng đồng chí cấp ủy viên theo hướng rõ người, rõ việc; Đổi mới công tác xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Quận ủy đảm bảo khách quan, khoa học; tập trung xác định rõ mục tiêu, rõ lộ trình, nguồn lực thực hiện; Coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết các Nghị quyết.

Đổi mới nội dung, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của Quận ủy; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, sâu sát từng nhiệm vụ, quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, các việc khó, việc mới nhưng có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. Đổi mới phương thức lãnh đạo bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, quản lý cán bộ, xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục khó khăn và những hạn chế, thiếu sót, Đảng bộ quận Lê Chân tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh trí tuệ, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng Đảng bộ quận trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Căn cứ phương hướng, mục tiêu của Nghị quyết XXIV Đảng bộ quận, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XXIV Đảng bộ quận, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu, cụ thể hóa xây dựng các kế hoạch, đề án công tác, có lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Từng kế hoạch, đề án phải có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, phù hợp với thực tế; phân công rõ tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, định rõ thời gian hoàn thành, đồng thời phổ biến để nhân dân biết và giám sát”, Bí thư Quận ủy Lê Chân khẳng định.

Đại Vũ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load