Thứ sáu 26/04/2024 03:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Dự án cầu Rào nghìn tỷ gấp rút hoàn thành trước Tết

09:20 | 19/01/2022

Các đơn vị nhà thầu đang tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ 2 dự án giao thông trọng điểm cầu Rào và đường Đông Khê 2 (Hải Phòng), phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2022.

Hải Phòng: Dự án giao thông nghìn tỷ gấp rút hoàn thành trước Tết

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

Dự án xây dựng mới cầu Rào 1 có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, bao gồm xây dựng cầu Rào và nút giao, được khởi công vào ngày 3/12/2020. Thời gian xây dựng dự kiến là 15 tháng theo hợp đồng (Ảnh: BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng).

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

Theo thiết kế, cầu Rào 1 là cầu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, rộng 30,5m, dài 456,5m; khoang thông thuyền rộng 50m, cao 7m. Cầu bắc qua sông Lạch Tray kết nối 3 quận Dương Kinh, Hải An và Ngô Quyền. (Ảnh: BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng).

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet
hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet
hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

Cầu chính gồm 11 nhịp dầm, 3 vòm thép và 6 nhịp dẫn bằng dầm bản rỗng, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, dải phân cách, dải an toàn, vỉa hè hai bên (Ảnh: Đỗ Quân).

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet
hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet
hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet
hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành dự án xây dựng cầu Rào 1 (TP Hải Phòng) cho biết, sau 13 tháng thi công, hiện những hạng mục khó nhất của công trình xây dựng Cầu Rào và nút giao với giá trị thực hiện ước đạt 95% khối lượng công việc. Hiện tại, đơn vị nhà thầu đang bố trí 12 mũi thi công liên tục 24/24h làm nhiệm vụ: Thảm nhựa 2 đầu cầu, hệ thống đèn chiếu sáng, lát đá vỉa hè…, cố gắng hoàn thành để ngày 25/1 sẽ thông xe kỹ thuật (Ảnh: Đỗ Quân).

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

Hiện nay dự án đã hoàn thành toàn bộ phần vòm thép, giằng vòm, lắp dựng dầm thép, cáp treo dầm, làm mặt cầu.

"Toàn bộ cầu được sơn trắng, đỉnh cầu gắn 3 bông hoa phượng đỏ bằng thép - biểu tượng của TP Hải Phòng. Ngoài nhu cầu phục vụ giao thông đi lại, mỗi khi mặt trời soi chiếu sẽ in hình hoa phượng trên mặt cầu, mang tính nghệ thuật", ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành dự án xây dựng cầu Rào 1 (TP Hải Phòng) chia sẻ (Ảnh: Đỗ Quân).

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

Lan can cầu cũng được gắn hoa phượng thép để tạo điểm nhấn mỹ thuật cho công trình (Ảnh: An Nhiên).

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

Sau khi lắp đặt lan can cầu, đơn vị thi công bắt đầu trồng hoa giấy 2 bên cầu và đường dẫn tạo cảnh quan (Ảnh: Đỗ Quân).

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, giai đoạn 1, đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Văn Cao đến đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền có tổng diện tích đất thu hồi là 8,5 ha. Trong đó có hơn 67.337,39 m2 đất liên quan đến 446 hộ dân và 10 tổ chức thuộc địa bàn các phường Đông Khê, Đằng Giang (Ảnh: An Nhiên).

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng dài 1.970m; mặt cắt ngang 25m. Trong đó: Mặt đường xe chạy 15,0m, dải phân cách 1,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m (Ảnh: An Nhiên).

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

Theo ghi nhận, tại tuyến đường Đông Khê 2, đoạn nối với đường Lê Lợi (TP Hải Phòng), đơn vị nhà thầu đang tập trung xây dựng hệ thống đèn cao áp và lát đá vỉa hè, đến ngày 23/1 sẽ tiếp tục thảm nhựa lớp 2 (Ảnh: An Nhiên).

hai phong du an cau rao nghin ty gap rut hoan thanh truoc tet

"Hiện tại, các nhà thầu đang tăng tốc thi công 2 dự án là cầu Rào và đường Đông Khê 2 để bảo đảm thông xe kỹ thuật trước ngày 25/1/2022 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng", ông Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng khẳng định.

Theo Hải Sâm - Quân Đỗ/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load