Thứ năm 23/01/2025 11:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Hải Phòng: Đoạn trường đi làm “sổ đỏ”ở Lê Chân

10:12 | 13/01/2014

Suốt gần 4 năm qua, ông Ngô Ngọc Hùng, trú tại 859 Nguyễn Văn Linh, Q.Lê Chân đã phải hàng trăm lần lên UBND Q.Lê Chân làm hết thủ tục này đến thủ tục kia xin cấp sổ. Hậu quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Cực chẳng đã, ông này phải làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Qua điều tra ở đây, chúng tôi được biết, nhiều mảnh đất được cấp giấy tờ sai luật, tố cáo cán bộ gửi đi khắp nơi. 


Ông Hùng hết ngày này, tháng nọ đi xe máy lên quận hỏi giấy tờ.

“Coi thường cấp… trên”

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Ngọc Hùng, hiện đang trú tại số 859 đường Nguyễn Văn Linh cho biết: Gia đình ông có khoảng 180m2 đất thổ cư sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Thửa đất này gia đình ông Hùng mua của ông Nguyễn Văn Cảnh (con ông Nguyễn Văn Mài) 159,5m2 và mua của bà Vũ Thị Hoà hơn 20,15m2.

Đất của ông Mài là đất thổ cư được UBND xã Vĩnh Niệm xác nhận năm 1962, có tên trong sổ địa chính và sau này là P.Vĩnh Niệm. Đất của bà Hoà có nguồn gốc là nhà tập thể của xí nghiệp vật tư thương nghiệp Hải Phòng, đã thành lý cho bà Hoà từ năm 1982.

Năm 2010, gia đình ông Hùng xin cấp “bìa đỏ” và được UBND Q.Lê Chân chấp bìa cho diện tích 114,7m2 trong tổng số 180m2 đất trên. Một phần còn lại chưa được cấp “bìa đỏ”. Căn cứ các quy định của pháp luật thì phần diện tích còn lại sẽ được cấp tiếp.

Do đó ngày 18/5/2011, ông Hùng đã đến UBND quận này nộp hồ sơ xin cấp “bìa đỏ” gộp vào thửa đất đã cấp trước đó. Bộ phận một cửa của UBND Q.Lê Chân đã tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ nộp thuế là ngày 14/6/2011. Đến hẹn, UBND quận này không trả kết quả hồ sơ, không trả lời lý do tại sao, mặc cho ông Hùng đã gửi đơn kiến nghị nhiều lần.

Cực chẳng đã, ông Hùng lại làm đơn kêu cứu lên UBND TP Hải Phòng. Đến ngày 18/8/2011, UBND TP Hải Phòng có Công văn số 4812/UBND-TD chỉ đạo UBND Q.Lê Chân “kiểm tra, xem xét giải quyết và trả lời đơn ông Hùng; báo cáo kết quả giải quyết về UBND TP trước ngày 15/9/2011...”, nhưng lãnh đạo quận này vẫn “phớt lờ”.

Ngày 19/10/2011, UBND TP Hải Phòng tiếp tục có Công văn số 6294/UBND-TD yêu cầu “Chủ tịch UBND Q.Lê Chân nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại công văn số 4812 đã nêu...”.

Tuy nhiên, suốt 2 năm, lãnh đạo UBND Q.Lê Chân vẫn không giải quyết, trả lời công dân cũng như không thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng. Mãi ngày 9/2/2012. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của quận này mới có Công văn số 02/CV-VPĐKQSDĐ gửi cho ông Hùng với nội dung: “VPĐKQSDĐ chưa đủ điều kiện tham mưu cho Phòng TN&MT và UBND Q.Lê Chân xét quyết định cấp giấy chứng nhận cho ông Hùng, nên VPĐKQSDĐ có văn bản đề nghị UBND P.Vĩnh Niệm cung cấp nguồn gốc sử dụng nhà, đất và thửa đất trên... và sẽ thông báo cụ thể kết quả cho ông Hùng vào ngày 24/2/2012. Tuy nhiên, sau đó đơn vị này lại “quẳng hồ sơ” này vào tủ.

Quá bức xúc với tác phong “hành chính” của Q.Lê Chân, ông Hùng đã làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của UBND quận Lê Chân đến UBND TP Hải Phòng và Ủy ban kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng. Lần thứ 3, UBND TP Hải Phòng lại có Công văn số 5646/UBND-ĐC2 ngày 5/8/2013 tiếp tục “gõ” Chủ tịch UBND Q.Lê Chân giải quyết.

Ngày 29/8/2013, UBND Q.Lê Chân mới có Công văn số 125/BC-UBND phúc đáp các cơ quan chức năng và phải đến ngày 19/12/2013, UBND Q.Lê Châm mới có Thông báo số 330/TB-UBND gửi cho ông Ngô Ngọc Hùng về vụ việc trên.

“Quanh co, uốn lượn”

Theo Thông báo số 330/TB-UBND do ông Nguyễn Văn Phiệt, Phó chủ tịch UBND Q.Lê Chân ký gửi ông Hùng thì “lý do” chậm là do gia đình ông Hùng cung cấp hồ sơ chưa đầy đủ, giấy xác nhận nguồn gốc tạo lập và thời gian sử dụng đất và chủ sử dụng đất qua các thời kỳ chưa chính xác; không thể hiện đúng bản chất và biến động sử dụng đất qua các thời kỳ...

UBND Q.Lê Chân yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau: 1 - yêu cầu UBND P.Vĩnh Niệm kiểm tra, xác định lại nguồn gốc sử dụng đất; hướng dẫn hộ ông Hùng kê khai và cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng đất qua các thời kỳ; 2 - yêu cầu Văn phòng ĐKQSDĐ xem lại hồ sơ (xác minh nguồn gốc đất của phường), hướng dẫn hộ gia đình ông Hùng kê khai đăng ký; thụ lý hồ sơ chuyển Phòng TN&MT thẩm định và trình UBND quận phê duyệt; nghiêm khắc kiểm điểm đối với cán bộ thụ lý làm chậm hồ sơ dẫn đến việc kiện nghị kéo dài của công dân; 3 - yêu cầu hộ ông Hùng cung cấp trung thực toàn bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng liên quan để làm cơ sở các cho các cơ quan tham mưu cho UBND quận xem xét cấp “bìa đỏ” theo quy định...”.

Qua nội dung thông báo này có thể thấy, trong vòng trên 2 năm qua, Bộ phận “một cửa” và bộ máy hành chính từ Văn phòng ĐKQSDĐ, Phòng TN&MT quận Q.Lê Chân và cán bộ UBND P.Vĩnh Niệm giải quyết công việc rất luộm thuộm, tuỳ tiện.

Theo luận sư Nguyễn Mạnh Hà, Đoàn luật sư TP Hải Phòng thì: “Việc trả lời này của UBND Q.Lê Chân cũng là hình thức “câu giờ”, không đúng luật định. Thực tế, UBND Q.Lê Chân đã vi phạm quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong việc cấp ‘bìa đỏ” cho công dân có thời hạn 55 ngày.

Nếu trong thời hạn nhận hồ sơ, còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục thì phải trả lời rõ lý do không cấp được và trả hồ sơ lại cho công dân. Nhưng các cơ quan hành chính quận này lại “ngâm” hồ sơ của dân trên 2 năm không cấp cũng không trả lại hồ sơ.

Việc nêu “lý do” chậm chễ trong Thông báo của UBND quận này đưa ra cũng không đúng, vì: Nếu ông Hùng cung cấp không đúng, không trung thực thì quận phải xác minh, yêu cầu các cơ quan chức năng truy thu thuế những lần mua bán qua nhiều người trước đó, rồi làm thủ tục cấp “bìa đỏ’ cho dân. UBND quận phải nói rõ lý do cấp hay không cấp “bìa đỏ” cho ông Hùng và nếu cấp thì trong bao nhiêu ngày nữa chứ không thể trả lời theo kiểu “tít mù rồi lại vòng quanh” không biết đến bao giờ mới có hồi kết. Thông báo số 330/TB-UBND của UBND Q.Lê Chân đã sai phạm cả về mặt nội dung và hình thức văn bản”.


Mảnh đất của nhà ông Hùng bị ách lại suốt mấy năm qua.

Tiếp tục điều tra, chúng tôi được biết có nhiều uẩn khúc trong việc người dân đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đây. Đã có một số đơn thư tố cáo ông Nguyễn Xuân Ngọc, Giám đốc và ông Phí Quốc Hùng, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Q.Lê Chân. Đặc biệt có một số uẩn khúc trong việc cấp đất ở một số địa điểm có dấu hiệu cố ý làm trái nguyên tắc(chúng tôi sẽ thông tin cụ thể trong một bài báo khác)

Đã đến lúc các ngành chức năng của TP Hải Phòng cần phải xem xét lại công tác cán bộ trong cải cách thủ tục hành chính của UBND Q.Lê Chân và có hình thức kiểm điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của một bộ phận công chức quận này, đặc biệt làm rõ các tố cáo về hai cán bộ là ông Nguyễn Xuân Ngọc và Phí Quốc Hùng, công tác ở Phòng TN&MT Q.Lê Chân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc.

Đà Giang – Nam Long

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load