Thứ sáu 29/03/2024 19:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Cử tri nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16:14 | 23/05/2021

(Xây dựng) - Sáng 23/5, hơn 1,5 triệu cử tri tại Hải Phòng nô nức đi bỏ phiếu, sáng suất lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

hai phong cu tri no nuc di bo phieu bau cu dai bieu quoc hoi khoa xv va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2021 2026
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, Chủ tịch Quốc hội đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu

HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại đây có 607 cử tri, trong đó 368 cử tri nam, 239 cử tri nữ. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 được Tổ bầu cử địa phương thực hiện đúng quy định.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng tham dự có các đồng chí: Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Đức Thọ - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Hà - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền.

hai phong cu tri no nuc di bo phieu bau cu dai bieu quoc hoi khoa xv va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2021 2026
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng phu nhân bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền).

Ngay sau nghi lễ khai mạc bầu cử, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng phu nhân là những công dân đầu tiên bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và tự hào khi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình và tin tưởng rằng, cử tri sẽ đi bầu đông, đủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới… Ðồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để cuộc bầu cử diễn ra được thành công trọn vẹn.

Quận Ngô Quyền có 12 phường với 252 tổ dân phố, có 65 khu vực bỏ phiếu với hơn 114.000 cử tri. Tại phường Đồng Quốc Bình có 5 khu vực bỏ phiếu với hơn 4.500 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 1 phường Đồng Quốc Bình có 1.288 cử tri, bao gồm cử tri của Tổ dân phố số 1 (tháp A HH4), Tổ dân phố số 2 (tháp B HH4), Tổ dân phố số: 3, 4, 5, 8. Địa điểm bố trí phòng bỏ phiếu ở tầng 1 chung cư HH4, đường Lạch Tray. Ủy ban bầu cử địa phương bố trí các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho cử tri đến bầu cử. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Ngô Quyền triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND.

Tại khu vực bầu cử số 3 xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, dự khai mạc và bỏ phiếu. Cùng dự có đồng chí Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phạm Văn Lập - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên.

Từ 6h, các đại biểu tham dự Lễ khai mạc tập trung đầy đủ về khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn An Lợi. Đúng 6h30, các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Sau khi tổ trưởng tổ bầu cử tuyên bố khai mạc, các thành viên tổ bầu cử phổ biến thể lệ bầu cử,nội quy phòng bỏ phiếu; kiểm tra hòm phiếu. Đúng 7h, các đại biểu và cử tri trong khu vực tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khu vực bầu cử số 3 của xã An Lư có 1.319 cử tri. Công tác tổ chức bầu cử bảo đảm các quy định phòng, chống dịch. Các cử tri trước, sau khi vào khu vực bỏ phiếu được đo nhiệt độ, thực hiện rửa tay sát khuẩn. Trong phòng bỏ phiếu các khu vực hướng dẫn, phát phiếu bầu, khu vực gạch phiếu được bố trí bảo đảm khoảng cách an toàn... Các cử tri đến tham gia bầu cử đều chấp hành nghiêm các quy định và hướng dẫn của tổ bầu cử.

hai phong cu tri no nuc di bo phieu bau cu dai bieu quoc hoi khoa xv va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2021 2026
Cử tri huyện đảo Bạch Long Vỹ tham gia bầu cử.

Sáng 22/5, Ủy ban bầu cử huyện Bạch Long Vĩ trang trọng tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 6 khu vực bỏ phiếu trên huyện đảo. Trước đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng cho phép huyện đảo Bạch Long Vĩ bầu cử sớm hơn so với bầu cử toàn quốc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai các bước công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiệu quả, kịp thời và đúng luật định.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ tổ chức đúng quy trình về công tác hiệp thương, giới thiệu và chốt danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố và HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, đúng luật định. Do đặc thù huyện đảo không có cấp xã, công tác bầu cử tại huyện đảo chỉ tiến hành bầu 3 cấp là bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND huyện. Công an và Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh và triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đảo và vùng biển quanh đảo trước, trong và sau thời gian bầu cử.

Trung tâm Y tế Quân dân Y tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 trong công tác bầu cử trên địa bàn huyện đảo: Chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử thành phố; xây dựng phương án bầu cử khi có tình huống có dịch Covid-19 trên địa bàn; bố trí cán bộ y tế cho các khu vực bỏ phiếu; tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho các ứng cử viên tham gia ứng cử HĐND huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; hướng dẫn các cử tri đi bầu cử thực hiện tốt khẩu hiệu 5K; hạn chế tuyệt đối khách ra đảo tham quan, du lịch; đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, tại các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng, các cử tri nô nức đi bỏ phiếu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các khu vực bỏ phiếu. Được biết, toàn thành phố Hải Phòng thành lập 1.552 tổ bầu cử. Đối với đại biểu Quốc hội, cử tri thành phố sẽ bầu 9 người từ danh sách 15 người. Đối với đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng, từ 109 ứng cử viên, cử tri thành phố sẽ bầu ra 67 đại biểu. Cử tri sẽ bầu 496 đại biểu HĐND cấp huyện từ danh sách ứng cử 825 người; bầu 5.217 đại biểu HĐND cấp xã từ 8.717 người ứng cử. Ngày 23/5, thành phố Hải Phòng sẽ có hơn 1,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu, với số cử tri tham gia bầu cử lần đầu là hơn 92.000 người.

Hải Nguyên – Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load