Thứ năm 25/04/2024 22:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Chi đoàn Thanh niên Báo Xây dựng đồng hành xây nhà “Đại đoàn kết”

15:15 | 25/06/2021

(Xây dựng) – Sáng 25/6, Chi đoàn Thanh niên Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Lê Chân, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và các nhà hảo tâm tổ chức lễ khởi công các công trình xây, sửa nhà “Đại đoàn kết”.

hai phong chi doan thanh nien bao xay dung dong hanh xay nha dai doan ket
Lãnh đạo phường Dư Hàng Kênh trao kinh phí hỗ trợ nhân dân.

Theo ông Nguyễn Trọng Đại - Bí thư Đảng ủy phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, thực hiện chương trình công tác năm 2021, với tinh thần “Tương thân tương ái – Lá lành đùm lá rách”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Dư Hàng Kênh phát động các cán bộ hội viên, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ kinh phí xây nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ cận nghèo. Trong quá trình triển khai, phường Dư Hàng Kênh đã nhận được những sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, trong đó có sự đồng hành của Chi Đoàn Thanh niên Báo Xây dựng. Qua đó, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, chào mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chi đoàn Thanh niên Báo Xây dựng đồng hành với quận Lê Chân, phường Dư Hàng Kênh giúp đỡ với các hộ cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chi Đoàn Thanh niên Báo Xây dựng vận động các đơn vị: Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty Bê tông Kim Long ủng hộ xi măng, bê tông để sửa chữa, xây mới nhà cho các hộ gia đình trên địa bàn phường.

hai phong chi doan thanh nien bao xay dung dong hanh xay nha dai doan ket
Chi Đoàn Thanh niên Báo Xây dựng đồng hành cùng phường Dư Hàng Kênh.

Tại lễ khởi công, Ban tổ chức đã trao kinh phí cho 1 hộ xây mới nhà là hộ chị Đỗ Thị Thu Hương, trú tại tổ dân phố số 10 và 2 hộ sửa chữa lại nhà gồm: Hộ bà Đặng Thị Ngoãn, trú tại tổ dân phố số 2 và hộ bà Đào Thị Liên Hương, trú tại tổ dân phố số 6. Đại diện các hộ gia đình nhận được sự giúp đỗ, hỗ trợ để sửa chữa, xây mới nhà trên địa bàn, chị Đỗ Thị Thu Hương đã bày tỏ lòng cảm ơn tới sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Lê Chân, phường Hàng Kênh và các nhà hảo tâm.Việc sửa chữa, xây mới các ngôi nhà đã cũ, xuống cấp sẽ giúp các gia đình ổn định chỗ ở.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load