Thứ sáu 29/03/2024 13:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Bộ Tư lệnh Hải quân thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020

09:59 | 22/03/2021

(Xây dựng) - Vừa qua, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Hải Phòng thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và định hướng một số nội dung tập trung tuyên truyền năm 2021. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì Hội nghị.

hai phong bo tu lenh hai quan thong tin ket qua thuc hien nhiem vu quan su quoc phong nam 2020
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cho biết: Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện và xuất sắc các nhiệm vụ. Quân chủng Hải quân làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; kịp thời quan sát, trinh sát, phát hiện sớm các động thái trên biển, xử trí chính xác, kịp thời các tình huống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo để xây dựng, phát triển đất nước.

Toàn quân chủng triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị. Các cơ quan đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến trong điều chỉnh tổ chức lực lượng; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, lao động sản xuất làm kinh tế; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào đi thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí kịp thời, chính xác các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung xây dựng quân chủng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, đẩy mạnh lao động sản xuất kinh doanh gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng bộ quân chủng trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu và tổ chức tốt các sự kiện chính trị, hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Đảng, của đất nước và quân đội, quân chủng, nhất là hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

Công tác phối hợp tuyên truyền báo chí luôn bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời hoạt động của quân chủng trong thực hiện các nhiệm vụ góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vững tin trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, quân chủng Hải quân đề nghị các cơ quan, báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc của các lực lượng, nhất là các đơn vị đóng quân trên các đảo, nhà giàn và các đài, trạm ra đa; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, giúp ngư dân trên các vùng biển xa và giúp đỡ nhân dân trong phòng chống lũ lụt, thiên tai hỏa hoạn; kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hải quân cơ bản hiện đại đến năm 2025 và quân chủng hiện đại năm 2030; đối ngoại Hải quân; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm gắn với các chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, nhất là hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (10/2021). Năm nay, quân chủng Hải quân tiếp tục có những chuyến tàu chở cán bộ khối dân, chính, đảng và nhân dân ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa. Quân chủng Hải quân gửi lời mới trân trọng đến các đồng chí phóng viên báo, đài đi cùng để thông tin tuyên truyền.

hai phong bo tu lenh hai quan thong tin ket qua thuc hien nhiem vu quan su quoc phong nam 2020
Lãnh đạo Quân chủng Hải quân trao đổi với các phóng viên, nhà báo bên lề Hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của quân chủng trả lời một số ý kiến của phóng viên đặt ra về một số nội dung tuyên truyền và chân thành cảm ơn các cơ quan báo chí và phóng viên đã đồng hành cùng với quân chủng trong năm qua. Chính ủy Hải quân mong muốn các phóng viên có nhiều bài viết sâu sắc về hoạt động quân sự, quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền mạnh hơn, toàn diện về quân dân trên các vùng biển đảo, ý chí quyết tâm của bộ đội Hải quân trong làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; tuyên truyền mô hình mới, nhất là mô hình “Đơn vị 3 tiêu biểu”, mô hình “3 chuyên cần; 5 mẫu mực” của tuổi trẻ Hải quân; đẩy mạnh hơn việc tuyên truyền về hoạt động đối ngoại quốc phòng góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển; tuyên truyền về hậu phương của cán bộ, chiến sĩ Hải quân… để công tác tuyên truyền có sức lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao.

Hải Nguyên – Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load