Thứ tư 15/01/2025 07:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Hải Dương: Vẫn nhởn nhơ xác pháo

15:40 | 31/01/2014

Tuy nhiên, công bằng nhìn nhận thì số lượng pháo đốt năm nay đã giảm hẳn so với những năm trước.

Quyết liệt tại… “điểm nóng”

Vì là “điểm nóng” của tỉnh Hải Dương trong vụ xác pháo rợp đường dịp Tết Nguyên đán 2013 vừa qua, nên Kim Thành là một trong những huyện bị “quản lý” sát sao về tình hình đốt pháo.

Khảo sát trên địa bàn huyện Kim Thành thì thấy rằng hiện tượng đốt pháo trong đêm giao thừa ít hơn hẳn so với những năm trước. Theo như chị Trịnh Thanh Nga (Kim Lương, Kim Thành) chia sẻ: “Năm nay, chính quyền đã tuyên truyền và vận động người dân không sử dụng và tàng trữ pháo từ trước Tết, ai vi phạm sẽ bị phạt hành chính rất nặng, thậm chí có thể bị bắt giam nên nhiều gia đình e ngại. Chúng tôi cũng phải dặn dò các cháu thanh thiếu niên chấp hành nghiêm chỉnh”.


Dễ dàng bắt gặp những bãi xác pháo như thế này trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Cũng giống chị Nga, bác Hoàng Nam (Cộng Hòa - Kim Thành) cho hay: “Các cơ quan chức năng mạnh tay bằng nhiều hình thức từ trước Tết, công an tuần tra liên tục, chưa năm nào chúng tôi thấy quyết liệt như năm nay. Ngày 30 vừa qua, công an huyện đã vận động được hơn chục người dân đem pháo ra nộp. Nói thật là, không có pháo cũng buồn nhưng chúng tôi không muốn gặp phiền toái trong năm mới”.

Tương tự khảo sát trên các địa bàn lân cận là huyện Thanh Hà, Chí Linh và Kinh Môn… thấy rằng: Đêm giao thừa vẫn có pháo nổ nhưng đã giảm thiểu nhiều so với mật độ những năm trước. Anh Hoàng Việt (Thị trấn Chí Linh) cho biết: “Như mọi năm thì năm nào tôi cũng chuẩn bị sẵn pháo để chơi xuân nhưng năm trước thấy hiện tượng đốt pháo của tỉnh nhà bị phê phán nên năm nay tôi không chơi nữa. Hàng xóm vẫn có người đốt, nhưng đốt… trộm, ít thôi”.

Cấm thì cấm, vẫn phải… vui xuân

Quyết liệt nhưng vẫn không thể triệt để, ngay trên các địa bàn thuộc “điểm nóng” thì thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những bãi xác pháo được đốt trước và trong giao thừa. Ngay cả đến rạng sáng ngày mùng 1, vẫn có những tiếng nổ đì đẹt. Đa phần của thanh thiếu niên đốt chơi ở xa khu dân cư.


Xác pháo hiếm hoi trên địa bàn TP. Hải Dương

Các khu vực nằm ngoài điểm nóng như: TP. Hải Dương, huyện Cẩm Giàng, Bình Giang vẫn có hiện tượng đốt pháo trong khu dân cư. Anh Hoàng Thanh Tâm (Cao An - Cẩm Giàng) cho biết: “Ngày Tết phải có pháo nổ nó mới xôm, nên có cấm thì cấm, giao thừa nào cũng vậy, tôi phải đốt vài quả pháo trứng để lấy không khí. Đốt ít, chắc cũng chẳng phiền toái gì đâu”.

Theo quan sát của phóng viên thì chơi pháo chủ yếu là thanh niên và pháo trứng là loại được ưa chuộng hơn cả. Với giá cả bình dân khoảng 20-25 nghìn đồng/quả, được nhiều người thích chơi pháo lựa chọn. Hàng xóm của anh Tâm, anh Ngọc Phương “xài sang” hơn với loại pháo giàn, chỉ vào bánh pháo dài khoảng 5m, anh Phương cho hay: “Tôi nhờ thằng em ở cửa khẩu mua hộ với giá hữu nghị 900 nghìn đồng/bánh”.

Trước đó, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, ông Hoàng Mai Khương đã khẳng định với báo chí: "Tỉnh Hải Dương tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm không còn tiếng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2014". Tuy nhiên, thực tế để hướng tới Tết không còn tiếng pháo nổ thì còn là cả quá trình lâu dài!

Theo PetroTimes

Theo

Cùng chuyên mục
  • Tết yêu thương 2025: Mang Xuân đến buôn Cư Drang

    (Xây dựng) - Mang đến một cái Tết đầy ấm áp cho bà con nghèo tại buôn Cư Drang, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, chương trình “Tết yêu thương” đã trao tặng 150 suất quà và 184 suất gạo cho bà con dân tộc thiểu số. Chương trình không chỉ là những phần quà vật chất mà còn mang đến niềm vui và hy vọng cho một năm mới đủ đầy.

  • Để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, một Chủ tịch UBND xã ở Bình Định bị kỷ luật cảnh cáo

    (Xây dựng) – Để xảy ra tình trạng khai thác khoảng sản trái phép trong thời gian dài, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

  • Trực đêm giao thừa: Những câu chuyện chưa kể

    (Xây dựng) - Với những "người Đèo Cả", ăn Tết nơi công trình, giao thừa luôn là thời khắc đặc biệt. Gác máy sau những cuộc gọi từ gia đình, họ lại chú tâm vào phần việc mình được giao.

  • Bình Dương: 98,8% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý trong năm 2024

    (Xây dựng) – Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại Bình Dương trong năm 2024 được tiếp nhận để xử lý khoảng 2.342 tấn/ngày. Trong đó, xử lý bằng phương pháp tái chế làm phân compost khoảng 2.152 tấn/ngày, chôn lấp hợp vệ sinh khoảng 46,5 tấn/ngày, đốt thu hồi năng lượng khoảng 70,3 tấn/ngày, còn lại là xử lý nước rỉ rác và tái chế phế liệu chiếm tỷ lệ khoảng 2%...

  • Bình Phước: Gỡ vướng tại dự án nâng cấp đường ĐT741

    (Xây dựng) – Ngày 14/1, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã chủ trì cuộc họp bàn tìm phương án giải quyết các tồn đọng tại dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 (đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài). Đây là dự án giao thông quan trọng theo hình thức đối tác công tư (PPP), với tổng vốn đầu tư hơn 931,3 tỷ đồng.

  • Đồng Nai: Giám đốc Sở Xây dựng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

    (Xây dựng) - Ngày 14/1, tại Kỳ họp thứ 24, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 69/69 đại biểu HĐND đã bỏ phiếu bầu ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load