Thứ sáu 29/03/2024 02:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm

14:03 | 12/06/2022

(Xây dựng) - Tối 11/6, tại Quảng trường trung tâm thành phố, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (2007-2022).

ha tinh to chuc le ky niem 65 nam bac ho ve tham
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hà Tĩnh cần phát huy tối đa yếu tố con người, tự lực tự cường vươn lên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh dành được trong thời gian qua. Thời gian tới, Hà Tĩnh cần phải xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh, bền vững. Với tinh thần dựa vào nội lực như con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên, Hà Tĩnh cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, biến truyền thống đoàn kết, văn hóa thành nguồn lực, biến di sản thành nguồn tài nguyên để thực hiện hiệu quả lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện hiệu quả đề án xây dựng thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn; phấn đấu có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu Hà Tĩnh.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái. Đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị; mở rộng không gian đô thị, xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

ha tinh to chuc le ky niem 65 nam bac ho ve tham
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: 65 năm kể từ ngày Bác về thăm, Hà Tĩnh đã có diện mạo mới đầy sức sống, kinh tế có bước phát triển nhanh; tiềm năng, lợi thế được đánh thức, khai thác hiệu quả.

Cũng tại buổi lễ, ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ôn lại lịch sử chuyến thăm của Bác đã khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn, thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, của người đứng đầu Chính phủ đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chính phủ; động viên, cổ vũ kịp thời cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sửa sai, chỉnh đốn tổ chức, ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội.

Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn kề vai sát cánh, chung sức chung lòng cùng đồng bào và chiến sỹ cả nước lập nên những thành quả to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 65 năm qua kể từ ngày Bác về thăm, Hà Tĩnh đã có diện mạo mới đầy sức sống, từ một tỉnh nghèo, thuần nông, đến nay kinh tế có bước phát triển nhanh; tiềm năng, lợi thế được đánh thức, khai thác hiệu quả. Cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân Hà Tĩnh đang đổi thay nhanh chóng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Kế thừa những thành quả đạt được, thành phố Hà Tĩnh - nơi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, đang phát triển nhanh, toàn diện trên các mặt. Từ một thị xã nhỏ bé, nay được công nhận đô thị loại II. Diện mạo thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load