Thứ sáu 26/04/2024 06:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Lên phương án sơ tán 1.637 người dân đến nơi tránh trú an toàn do mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng

11:07 | 26/09/2021

(Xây dựng) - Do mưa lớn kéo dài, tại km 82+300 Quốc lộ 8A thuộc địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bị sạt lở, giao thông tuyến đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bị chia cắt hoàn toàn.

ha tinh len phuong an so tan 1637 nguoi dan den noi tranh tru an toan do mua lon nguy co lu quet sat lo dat nghiem trong
Đường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị chia cắt hoàn toàn.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Quế Hải Trung – Trưởng Ban quản lý dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 8A ( Ban Quản lý dự án 4) cho biết: “Hiện tại, Ban Quản lý đã phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim bố trí máy móc, huy động nhận lực khẩn trương khắc phục thông tuyến.

Tuy nhiên, việc khắc phục chưa thể triển khai do thời tiết xấu, mưa nặng hạt, số lượng đất đá vẫn đang rơi xuống, gây nguy hiểm cho lực lượng giải tỏa. Sau khi trời ngớt mưa, điều kiện thời tiết thuận lợi hơn chúng tôi sẽ tiến hành thu gom các khối lượng đất đá bị sạt lở trên tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt.

ha tinh len phuong an so tan 1637 nguoi dan den noi tranh tru an toan do mua lon nguy co lu quet sat lo dat nghiem trong
Một đoạn cầu Tràn Khe Bố bị lũ cuốn trôi.

Trong 2 ngày 24, 25/9, trên địa bàn huyện Hương Sơn xảy ra mưa to và rất to, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về làm cho nước sông Ngàn Phố dâng cao. Nước từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi một phần cầu tràn Khe Bố thuộc địa phận thôn 11 xã Sơn Hồng với chiều dài 8m. Cầu tràn bị cuốn trôi làm chia cắt tuyến đường Tây Lĩnh Hồng vào Đồn Biên phòng Xuân Hồng và 2 hộ dân. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành lắp đặt biển cảnh báo cho người dân khi đi qua tuyến đường.

Rạng sáng 25/9, tại nhà anh Nguyễn Đình Đứ, trú tại thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm xảy ra vụ sạt lở đất. Một lượng lớn đất đá đổ xuống nhà bất ngờ làm 2 người con của anh Đức bị thương.

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, huyện Hương Sơn đã lên kế hoạch sơ tán 507 hộ với 1.637 người dân đến nơi trú ẩn an toàn khi cần thiết, đồng thời tổ chức phương án bảo vệ tài sản cho người dân.

Uyên Uyên

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load