(Xây dựng) - Sáng 28/4, lễ hội đánh cá truyền thống Vực Rào (hay còn gọi là Đồng Hoa) tại xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã diễn ra thu hút hàng người tham gia.
Lễ hội đánh cá Vực Rào (Đồng Hoa) mang đậm tính văn hóa, được lưu truyền từ xưa, theo đó mỗi năm lễ hội diễn ra một lần sau khi thu hoạch mùa màng. Năm nay lễ hội diễn ra khá sớm so với các năm trước trong điều kiện thời tiết mát. Ngay từ sáng sớm người dân các vùng lân cận cùng các phương tiện ô tô, xe may đổ về khu vực diễn ra lễ hội đông ngẹt…
Khu vực đánh bắt cá là Vực Rào, dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, là một vực nước men theo chân núi dài khoảng 2km. Suốt cả năm khu vực này được chính quyền nghiêm cấm đánh bắt để cá sinh sôi, phát triển. Đến ngày tổ chức lễ người dân sử dụng các dụng cụ đánh bắt thủ công như nơm, vó, lưới, nhủi, vợt, rớ để đánh bắt cá.
Sau phần nghi lễ, phần hội đánh bắt cá chính thức được bắt đầu, người dân từ già trẻ, trai gái ào xuống vực sử dụng các công cụ đánh bắt cá, mỗi khi bắt được cá to thì dơ cao, hú to để thông báo và khích lệ.
Bắt được cá to niềm vui được nhân lên gấp bội bởi theo quan niệm dân gian, ai bắt được nhiều cá hoặc bắt được con cá to thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu, gia đình no ấm trong suốt năm ấy đồng thời theo quy định ai bắt được cá to nhất sẽ được ban tổ chức trao thưởng.
Ông Ngụy Khắc Phúc - Chủ tịch UBND xã Xuân Viên cho biết: “Lễ hội năm nay thu hút rất đông người dân tham gia, đây là ngày hội được nhân dân trên địa bàn xã hào hứng chờ đợi nhất trong năm. Năm nay số lượng cá đánh bắt không nhiều bằng các năm trước do thời tiết thiếu mưa, hạn hán cá từ các khe, ruộng lân cận không lưu thông đổ về nhiều như các năm khác, một mặt vẫn có trường hợp đánh bắt trộm vào ban đêm”. Ông Phúc cũng cho biết lễ hội là một nét văn hóa đẹp, được chính quyền và người dân nỗ lực bảo tồn, trong nhiều năm nay lễ hội đã thu hút hàng ngàn người tham gia, hưởng ứng khi được tổ chức.
Thái Sơn
Theo