(Xây dựng) - Sau Tết Nguyên đán 2021, các cành đào bỗng trở thành vật “vô chủ” và bị vứt la liệt trên các tuyến đường ở Hà Nội.
Những cành đào Tết bị bỏ ra bãi tập kết rác nhưng do số lượng quá lớn nên chưa chất được vào xe. |
Sau Tết, đào bắt đầu xuống sắc, bị vứt ra ngoài đường và chất đống gần khu tập kết rác. Đây cũng là tín hiệu kì nghỉ Tết đã qua và người dân quay lại công việc bận rộn thường ngày. “Đào đã nở bung và nhiều cành còn héo úa. Chính vì vậy, khi dọn nhà sau Tết, tôi phải bỏ đào ra bãi tập kết rác” – ông Hùng sống ở Hà Nội chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, chị Nhung, một công nhân dọn vệ sinh cho biết “Sau dịp Tết, tôi và đồng nghiệp phải cố gắng làm việc khá vất vả, bởi người dân mang đào ra vứt la liệt, thậm chí có cành đào quá to khiến việc vận chuyển về điểm tập kết tạm thời phải mất nhiều thời gian và công sức hơn.”
Hoa đào đã dần héo úa, không còn tươi như trước.
Đào Tết bị vứt la liệt bên đống rác dọc đường Âu Cơ.
Một nơi tập kết rác với những xe rác nối tiếp nhau gần chợ hoa Quảng An.
Các công nhân vệ sinh đang làm việc.
Đây là thời điểm các công nhân vệ sinh vất vả nhất vì phải tăng ca để giữ gìn vệ sinh cho các tuyến phố.
Sau Tết, lượng khách đến chợ hoa Quảng An tìm và chọn đào ít tấp nập hơn trước.
Một tiểu thương ngủ gật bên những cành đào vì vắng khách.
Nhật Minh
Theo