Thứ sáu 19/04/2024 20:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội sẽ triển khai một loạt dự án giao thông trọng điểm vào 2022

20:09 | 09/12/2021

Các tuyến đường sắt đô thị, vành đai 4 sẽ là các dự án giao thông trọng điểm được UBND Hà Nội đặt mục tiêu thực hiện trong năm 2022.

Tại phiên làm việc HĐND Hà Nội chiều 9/12, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh trả lời chất vấn và phát biểu thiếp thu, giải trình các vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đã làm rõ một số nhiệm vụ, chủ trương lớn của Hà Nội trong năm 2022 để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 7-7,5%.

Theo ông Chu Ngọc Anh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Năm 2022 tập trung dự án giao thông trọng điểm

Dự báo tình hình quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, ông Ngọc Anh cho rằng sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển của thủ đô; tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đợt dịch mới có thể bùng phát với những biến chủng mới, lây lan nhanh, nguy hiểm hơn.

Về nhiệm vụ cụ thể, ông Ngọc Anh cho biết thành phố sẽ báo cáo Bộ Chính trị tiếp tục ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) vào kỳ họp Chính phủ tháng 9/2022.

ha noi se trien khai mot loat du an giao thong trong diem vao 2022
Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Q.T.

Thành phố sẽ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; quy hoạch tổng mặt bằng ga ngầm C9 đường sắt đô thị tuyến số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị tuyến số 3 (đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai).

TP sẽ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn cao -Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc); thẩm định trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội.

Năm 2022, ông Ngọc Anh cam kết UBND thành phố tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm, trong đó tiếp tục coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Đại biểu chất vấn "đúng và trúng"

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 trong không khí dân chủ, thẳng thắn.

Người trả lời chất vấn cơ bản nắm vững tình hình về lĩnh vực được chất vấn, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp khắc phục.

ha noi se trien khai mot loat du an giao thong trong diem vao 2022
Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh trả lời chất vấn trước HĐND. Ảnh: X.H.

Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự tranh luận, trao đổi, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quan tâm với quan điểm đi đến cùng vấn đề được chất vấn.

"Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND thành phố lựa chọn chất vấn là trúng và đúng, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi của cử tri và nhân dân", lãnh đạo HĐND Hà Nội nói.

Với các vấn đề được nêu ra trong kỳ họp, ông Tuấn đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên chất vấn hôm nay.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố sẽ ban hành thông báo kết luận của chủ tọa làm cơ sở để tổ chức triển khai và giám sát kết quả thực hiện.

Theo Sơn Hà/Zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load