Thứ năm 25/04/2024 18:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Phớt lờ quy định, vẫn còn nhiều nơi vi phạm quy tắc phòng, chống dịch

10:43 | 25/02/2021

(Xây dựng) – Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 0 giờ ngày 16/2, UBND Thành phố Hà Nội quyết định đóng cửa tất cả các quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê và tạm dừng việc mở cửa các di tích, đình chùa, tôn giáo để ngăn chặn mọi nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát nhanh trong cộng đồng. Tuy nhiên, tại một số địa điểm, vẫn còn tình trạng bán cà phê, trà đá vỉa hè cho khách, nhiều hàng ăn bán trong nhà không lắp vách ngăn, không thực hiện giãn cách.

ha noi phot lo quy dinh van con nhieu noi vi pham quy tac phong chong dich
Một số quán cà phê trên địa bàn quận Đống Đa, tạm dừng hoạt động kinh doanh theo quy định phòng dịch.

Các quận, huyện đã đẩy mạnh xử lý vi phạm

Lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, tính đến ngày 24/2, UBND 21 phường trên địa bàn quận đã kiện toàn xong 1.670 Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 (Covidcộng đồng) với 4.157 thành viên. Các tổ giám sát Covid cộng đồng này sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, tuyên truyền với 100.386 hộ gia đình trên địa bàn quận.

ha noi phot lo quy dinh van con nhieu noi vi pham quy tac phong chong dich
Cửa hàng kinh doanh Phở Thìn (109 D1, phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự) đã thực hiện lắp vách ngăn để đảm bảo công tác phòng dịch.

Ngày 24/2, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, quận đã kiện toàn 538 tổ công tác với 1.813 người, luôn tuyên truyền, giám sát tại cộng đồng. Toàn quận đã xử phạt 9 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, với số tiền 31 triệu đồng. Đồng thời, quận yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra các bến xe, chợ đầu mối phía Nam tuân thủ nghiêm ngặt quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sử dụng nước sát khuẩn.

Còn theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, trên địa bàn quận có 667 tổ giám sát Covid cộng đồng, với hơn 2.000 thành viên, hoạt động theo đúng chỉ đạo của thành phố. Quận Cầu Giấy cũng tiếp tục duy trì 220 tổ giám sát cộng đồng để tuyên truyền tại các phường, giám sát người dân thực hiện đúng quy định phòng dịch; yêu cầu người về từ vùng dịch khai báo y tế trung thực. Cho đến nay, quận đã xử phạt 18 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, trong đó có 16 trường hợp không đeo khẩu trang, 2 trường hợp không tạm dừng kinh doanh.

Còn nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch

Mặc dù các quận trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã kích hoạt các hệ thống phòng dịch rất bài bản, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, nhưng ở nhiều nơi vẫn tồn tại tình trạng người dân ra đường không đeo khẩu trang, quán cà phê, trà đá vỉa hè vẫn mở cửa bán hàng, nhiều hàng ăn không thực hiện giãn cách.

ha noi phot lo quy dinh van con nhieu noi vi pham quy tac phong chong dich
ha noi phot lo quy dinh van con nhieu noi vi pham quy tac phong chong dich
Tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn các hàng quán trà đá, đồ ăn vẫn kinh doanh bất chấp lệnh cấm.
ha noi phot lo quy dinh van con nhieu noi vi pham quy tac phong chong dich
Một bộ phận người dân vẫn vô tư không đeo khẩu trang ngồi trà đá ở phố Hồ Đắc Di.
ha noi phot lo quy dinh van con nhieu noi vi pham quy tac phong chong dich
Không chỉ ban ngày, tình trạng nhiều quán trà đá vẫn phớt lờ về các quy định diễn ra ngay cả vào ban đêm (Ảnh chụp tại ngã tư Đê La Thành - Kim Mã).
ha noi phot lo quy dinh van con nhieu noi vi pham quy tac phong chong dich
Nhiều người tỏ ra chủ quan với các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 vẫn ngồi tập trung uống trà đá tại vỉa hè trên phố Đoàn Thị Điểm (quận Đống Đa).
ha noi phot lo quy dinh van con nhieu noi vi pham quy tac phong chong dich
Cửa hàng kem Tràng Tiền vẫn tấp nập khách đến ăn và mang về nhưng rất ít người nghiêm túc trong việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Trước những thực trạng trên, thiết nghĩ UBND Thành phố Hà Nội cần phải có biện pháp mạnh hơn nữa để đảm bảo thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load