Thứ sáu 26/04/2024 05:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Loay hoay xử lý việc "mượn đất" ở Khu di tích lịch sử Đền Sóc

19:28 | 01/08/2021

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội loay hoay nhiều năm không xử lý dứt điểm được việc Trung tâm đào tạo Lạc Hồng "mượn đất" Khu di tích lịch sử Đền Sóc và xây dựng nhà cửa với tổng diện tích 647 m2.

Ông Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa có báo cáo việc tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, quận Bắc Từ Liêm đã trả lời cử tri xung quanh chuyện Trung tâm đào tạo Lạc Hồng "mượn đất" Khu di tích lịch sử Đền Sóc gây ồn ào dư luận địa phương thời gian dài.

ha noi loay hoay xu ly viec muon dat o khu di tich lich su den soc
Khu di tích lịch sử Đền Sóc, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm (Ảnh: T.Hoàng).

Theo UBND quận Bắc Từ Liêm, Đền Sóc là di tích có nhiều giá trị đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1991.

Hồ sơ khoa học pháp lý xếp hạng di tích cho thấy, Đền Sóc gồm 2 khu vực bảo vệ: Khu vực bảo vệ I diện tích trên 9.000 m2 gồm các thửa đất số 510, 503; Khu vực bảo vệ II được giới hạn từ ranh giới khu vực I ra mỗi phía 20 m.

Năm 2000, Trung tâm đào tạo Lạc Hồng có thỏa thuận với Tiểu ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Sóc để được tạm quản lý một phần đất trong khuôn viên của di tích. Đến nay, Trung tâm đào tạo Lạc Hồng đã xây dựng các công trình trên đất thuộc khuôn viên di tích Đền Sóc gồm: 1 dãy lán tạm, nhà 1 tầng, nhà 2 tầng có tổng diện tích 647 m2.

Từ năm 2015 đến nay, UBND phường Xuân Tảo đã nhiều lần làm việc với Trung tâm đào tạo Lạc Hồng để yêu cầu di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi đất thuộc di tích Đền Sóc nhưng không được đơn vị này thực hiện.

Đến năm 2020, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã giao UBND phường Xuân Tảo chủ trì, phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm (nếu có) tại di tích Đền Sóc theo Nghị định 158/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Tuy nhiên, đối chiếu theo quy định này thì việc xử lý lại vượt thẩm quyền của UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND phường Xuân Tảo (!).

Vì vậy, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo phường Xuân Tảo chủ trì, phối hợp với phòng ban chuyên môn của quận này kiểm tra, rà soát lại hồ sơ quản lý xây dựng đối với di tích quốc gia Đền Sóc và Trung tâm đào tạo Lạc Hồng để làm rõ các vi phạm.

Đồng thời, quận Bắc Từ Liêm cho biết, sẽ xin ý kiến về chuyên ngành đối với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để đảm bảo việc xử lý vi phạm tại Đền Sóc được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Theo Thế Kha/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load