Thứ sáu 26/04/2024 03:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Kinh tế huyện Mê Linh duy trì, phát triển ổn định trong năm 2020

16:14 | 28/11/2020

(Xây dựng) – Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, huyện Mê Linh chủ trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì và phát triển ổn định kinh tế - xã hội.

ha noi kinh te huyen me linh duy tri phat trien on dinh trong nam 2020
Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tại buổi làm việc ngày 27/11.

Thu ngân sách đạt hơn 1.550 tỷ đồng

Thông tin đến Đoàn công tác báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức về làm việc tại huyện ngày 27/11, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn nguy cơ bùng phát trong cộng đồng, huyện chủ trương thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển ổn định kinh tế. Vượt qua nhiều khó khăn, đến nay, kinh tế của huyện đến nay đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 28.235 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu nội địa đạt kết quả tốt, năm 2020 ước đạt 1553,6 tỷ đồng, bằng 157,1% dự toán HĐND Thành phố giao và 115,9% dự toán HĐND huyện giao, tăng 116,2% so với cùng kỳ; xếp thứ 3/30 quận, huyện thành phố. Thu ngân sách năm 2020 là năm tăng vượt bậc so với những năm trở lại đây.

Đồng thời, huyện Mê Linh cũng tích cực thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đến hết năm 2020 ước đạt 791,45 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Về nông nghiệp, tổng trị giá sản xuất ước đạt 1.806 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh.

Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, trong 5 năm qua, huyện đã có 14/16 xã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn hộ nghèo. Hiện còn 2 xã Tam Đồng, Tự Lập đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND thành phố thẩm định, xét công nhận xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Toàn huyện đã huy động được 1.923,667 tỷ đồng cho đầu tư triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó: ngân sách thành phố là 841,188 tỷ đồng; ngân sách huyện là 896,866 tỷ đồng; ngân sách xã là 40,724 tỷ đồng; vốn huy động ngoài ngân sách là 144,889 tỷ đồng. Hiện các xã trên địa bàn huyện không còn nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, huyện Mê Linh đã cơ bản đạt 7/9 nhóm tiêu chí của huyện nông thôn mới, còn lại 2 tiêu chí chưa đạt là: Y tế - Văn hóa – Giáo dục và Môi trường. Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới để hoàn thành hồ sơ trình Thành phố, Trung ương thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo, địa phương sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành phố, đổi mới điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác đảm bảo khoa học, hiệu quả. Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, bên cạnh quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên tinh thần không chủ quan, lơ là, huyện sẽ đẩy nhanh việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Huyện cũng sẽ tập trung chỉ đạo khẩn trương giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách chế độ công vụ, công chức. Song hành với đó là tăng cường đối thoại, kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm tạo sự thống nhất ý chí, hành động, quan tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

ha noi kinh te huyen me linh duy tri phat trien on dinh trong nam 2020
Đoàn công tác báo chí do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học làm Trưởng đoàn đến thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt).

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện, các phòng ban chuyên môn cũng đã trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội. Trước đó vào sáng cùng ngày, Đoàn công tác báo chí cũng đã đến thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt) và mô hình trồng hoa, cây cảnh cho giá trị kinh tế cao của một số nông hộ tại xã Mê Linh.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load