Thứ sáu 29/03/2024 13:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Hàng quán thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19, nhiều nơi đóng cửa nghỉ dịch

09:05 | 20/07/2021

(Xây dựng) - Hiện nay, hầu hết các cửa hàng, hàng quán trên địa bàn Thành phố Hà Nội đều đã chủ động thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thành phố, đóng cửa hoặc điều chỉnh phương thức kinh doanh phù hợp.

ha noi hang quan thuc hien nghiem quy dinh phong chong dich covid 19 nhieu noi dong cua nghi dich
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Nội đã có Công điện nhằm chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố. Trong đó, yêu cầu nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống trên địa bàn Thành phố không được phép phục vụ khách tại chỗ. Thay vào đó, các cơ sở chỉ được phép bán đồ ăn, thức uống cho khách mang về. Các cửa hàng cắt tóc, gội đầu phải đóng cửa phòng dịch.
ha noi hang quan thuc hien nghiem quy dinh phong chong dich covid 19 nhieu noi dong cua nghi dich
Theo quan sát của phóng viên, các cửa hàng, hàng quán đều thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Lực lượng chức năng các phường cũng đã thường xuyên ra quân kiểm tra, nhắc nhở các hàng quán thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Nguyễn Linh Chi, chủ quán ăn trên phố Tuệ Tĩnh (quận Hai Bà Trưng) cho biết, ngay khi biết UBND Thành phố có yêu cầu không bán hàng tại chỗ, chị đã cùng nhân viên thu dọn bàn ghế, treo biển chỉ bán mang về, tạm dừng bán cho khách ăn tại quán. Khách đến quán đều được yêu cầu phải sát khuẩn tay trước khi vào, luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình mua hàng để phòng dịch.

“Bán hàng tại chỗ thì sẽ có nhiều khách tới hơn, tuy nhiên với tình hình dịch như hiện nay, những người bán như chúng tôi đều nắm được mà chủ động chuyển sang hình thức bán mang về. Tôi cũng không định đóng cửa quán mà duy trì mở cửa vì nếu đóng thì sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của gia đình. Mặc dù doanh thu giảm nhiều so với ngày trước nhưng điều này sẽ đảm bảo an toàn cho cả người mua và cho gia đình tôi”, chị Chi cho hay.

ha noi hang quan thuc hien nghiem quy dinh phong chong dich covid 19 nhieu noi dong cua nghi dich
Một hàng ăn trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) treo biển bán mang về, không nhận khách tới ăn trực tiếp tại quán.

Trước đó, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về). Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều ca nhiễm xuất hiện trong cộng đồng, Hà Nội bắt buộc phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.

ha noi hang quan thuc hien nghiem quy dinh phong chong dich covid 19 nhieu noi dong cua nghi dich
Các cửa hàng cắt tóc, gội đầu đồng loạt đóng cửa, nghỉ dịch và không nhận khách.

Cửa hàng tóc của chị Nguyễn Thị Huế (quận Long Biên) bình thường vốn đông đúc khách ra vào mỗi ngày, thu nhập gia đình vì thế mà ổn định. Tuy nhiên, chị Huế đã đóng cửa hàng tóc của mình từ nhiều ngày nay.

“Trước đó được nới lỏng nên tôi mở lại cửa hàng cắt tóc để ổn định lại kinh doanh. Thế nhưng chưa được bao lâu lại phải đóng cửa hàng để phòng chống dịch. Mặc dù chịu thiệt hại không nhỏ về kinh tế nhưng tôi đành chấp nhận, nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố”, chị Huế chia sẻ.

ha noi hang quan thuc hien nghiem quy dinh phong chong dich covid 19 nhieu noi dong cua nghi dich
Quán cà phê đóng cửa trên phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm). Thay vì bán tại chỗ, các quán cà phê chuyển dần sang hình thức bán online, một số ít vẫn mở cửa để khách tới mua mang về.
ha noi hang quan thuc hien nghiem quy dinh phong chong dich covid 19 nhieu noi dong cua nghi dich
ha noi hang quan thuc hien nghiem quy dinh phong chong dich covid 19 nhieu noi dong cua nghi dich
Một loạt các hàng quán đóng cửa trước nguy cơ lây lan của dịch Covid-19. Mặt khác, do không hợp chuyển sang hình thức kinh doanh bán mang về, không đủ điều kiện duy trì bán hàng, nhiều chủ kinh doanh đành chấp nhận đóng cửa quán vô thời hạn, chờ đến khi được mở bán trở lại.

Anh Trần Văn Long, chủ quán bia trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) chia sẻ: “Tôi cũng đã chuyển sang bán mang về nhưng không có khách mua, do đó đồ ăn, mặt hàng bia trở nên ế ẩm. Tôi đóng cửa quán vì nếu mở thêm cũng không đủ tiền để duy trì, đặc biệt là tiền thuê nhà và tiền lương trả cho nhân viên”.

Anh Long mong mỏi, dịch Covid-19 sớm qua đi để mọi người nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ khi tất cả mọi người đều có ý thức trong việc phòng chống dịch thì dịch Covid-19 mới nhanh chóng được đẩy lùi triệt để.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load