Thứ năm 25/04/2024 13:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Gia hạn Cuộc thi sáng tác biểu trưng quận Hoàn Kiếm

17:14 | 07/12/2021

(Xây dựng) – Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông báo gia hạn nộp bài dự thi thêm 10 ngày. Theo đó, hạn cuối cùng nộp bài dự thi là 16h00 ngày 16/12/2021 (các đơn vị, tác giả ở xa căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi, nhưng không quá 3 ngày so với thời gian nộp bài theo quy định).

ha noi gia han cuoc thi sang tac bieu trung quan hoan kiem
Cuộc thi được phát động từ ngày 16/11/2021.

Bài dự thi theo 2 hình thức: Nộp bài thi trực tiếp tại Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam, số 40 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc nộp bản mềm của bài thi về địa chỉ email: [email protected]. Tiêu đề email ghi rõ mã số ẩn danh Dự thi cuộc thi sáng tác biểu trưng quận Hoàn Kiếm.

Cùng với gia hạn cuộc thi, ban tổ chức cũng thay đổi cơ cấu giải thưởng, gồm 01 giải Nhất, trị giá 70 triệu đồng; 01 giải Nhì, trị giá 10 triệu đồng; 01 giải Ba, trị giá 5 triệu đồng.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) quận Hoàn Kiếm do UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Tạp chí Kiến trúc phát động từ ngày 16/11, dành cho các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước có khả năng thiết kế biểu trưng.

Mỗi cá nhân, tổ chức dự thi có thể nộp nhiều phương án dự thi với các mã số ẩn danh khác nhau. Bài dự thi phải là sáng tác mới, không sao chép ý tưởng, không vi phạm bản quyền, không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ; không sử dụng mẫu thiết kế đã từng nộp dự thi ở cuộc thi khác để tham gia dự thi cuộc thi. Tác giả của mẫu logo được chọn làm biểu trưng quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm nộp bổ sung file mềm và chỉnh sửa mẫu được chọn cho phù hợp theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

Phương án gửi dự thi được hiểu thuộc quyền sở hữu của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) quận Hoàn Kiếm và được toàn quyền sử dụng trong việc truyền thông, quảng bá phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa, xã hội; Trong công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển và hoạt động đối nội đối ngoại của quận Hoàn Kiếm. Bản quyền tác phẩm đạt giải thuộc về UBND quận Hoàn Kiếm. Quận được toàn quyền sử dụng tác phẩm vô thời hạn.

Minh Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load