Thứ bảy 20/04/2024 06:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Dự án trăm tỉ hồ Đầm Hồng xuống cấp nghiêm trọng

19:52 | 28/06/2020

Dự án cải tạo hồ Đầm Hồng thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội được đưa vào sử dụng nhiều năm nay, với mục đích thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án này đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

ha noi du an tram ti ho dam hong xuong cap nghiem trong
Tình trạng cột đèn không những không phát sáng mà còn gãy đổ ngay xuống hồ. Ảnh Yến Anh

Dự án cải tạo hồ Đầm Hồng có tổng giá trị gần 122 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Công trình với mục đích thoát nước, cải tạo môi trường, chống lấn chiếm hồ, nhằm mang lại một không gian xanh, thoáng mát cho người dân có chỗ để đi bộ thư giãn, ngắm cảnh. Tuy nhiên chỉ sau vài năm đưa vào sử dụng các hạng mục của công trình đang ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, hệ thống cột điện tại khu vực hồ có dấu hiệu hư hỏng, nhiều cột điện không thắp sáng. Nhiều hạng mục như cống bao, kè đá, lối đi xung quanh khu vực hồ cũng bị xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nguồn nước bị ô nhiễm dẫn đến tình trạng cá chết, trôi nổi lềnh bềnh trên hồ.

Tại một số vị trí ven xung quanh hồ, cỏ mọc um tùm, đủ các loại rác thải được thải ra làm hạn chế sự đi lại của người dân xung quanh.

Nhiều đoạn, cột điện rất dễ đổ gãy, thậm chí một số cột đã bị đổ ngay xuống dưới lòng hồ, gây nguy hiểm cho người dân đi lại. Một số đoạn còn là nơi tập kết của các loại vật liệu xây dựng.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Xuân Ngọc (43 tuổi), người dân sống gần hồ Đầm Hồng tỏ ra bức xúc: “Vào mỗi buổi chiều tôi đều muốn tìm cho mình một nơi để có thể nghỉ ngơi, hóng mát. Xung quanh đây chỉ có đầm Hồng là nơi thích hợp nhất. Tuy nhiên, nó cũng đang có dấu hiệu xuống cấp và ô nhiễm trầm trọng. Những cột điện quanh hồ cũng rất mỏng, trời mưa lớn là có thể đổ ngay, rất nguy hiểm cho người dân.”

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước của kè đầm Hồng rất kém, dẫn đến nguồn nước trong hồ cũng đang xảy ra tình trạng ô nhiễm. Điển hình là tình trạng cá chết triền miên trong nhiều ngày nay do nguồn nước thải sinh hoạt của người dân, cùng với tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài gây nên mùi hôi thối.

ha noi du an tram ti ho dam hong xuong cap nghiem trong
Nguồn nước tại hồ bị ô nhiễm. Nhiều loại rác thải dạt vào bờ. Ảnh: Yến Anh
ha noi du an tram ti ho dam hong xuong cap nghiem trong
Cá chết dạt vào xung quanh bờ kè, ruồi nhặng bu kín, bốc mùi hôi thối. Ảnh Yến Anh
ha noi du an tram ti ho dam hong xuong cap nghiem trong

Nhân viên công ty thoát nước Hà Nội xử lý, vớt cá từ dưới hồ lên. Ảnh Yến Anh

ha noi du an tram ti ho dam hong xuong cap nghiem trong
Tình trạng cột đèn không những không phát sáng mà còn gãy đổ ngay xuống hồ. Ảnh Yến Anh
ha noi du an tram ti ho dam hong xuong cap nghiem trong
Những cột điện quanh hồ cũng rất mỏng, dễ gãy đổ. Ảnh Yến Anh
ha noi du an tram ti ho dam hong xuong cap nghiem trong
Rác được vứt tràn lan ngay trên lối đi bộ xung quanh hồ. Ảnh Yến Anh
ha noi du an tram ti ho dam hong xuong cap nghiem trong
Một số đoạn còn là nơi tập kết của các loại vật liệu xây dựng
ha noi du an tram ti ho dam hong xuong cap nghiem trong
Dự án hồ Đầm Hồng có diện tích 109.235 m2, tuy nhiên chỉ sau vài năm đưa vào sử dụng các hạng mục của công trình đang ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Theo Kim Anh - Hà Yến/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load