Thứ sáu 29/03/2024 00:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Cháy nhà do đun bếp củi ở tầng 5

14:29 | 02/12/2022

Trưa 2/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng, nằm sâu trong ngõ 98 Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo chủ nhà, vụ cháy xảy ra do bất cẩn trong việc đun bếp củi dẫn tới hỏa hoạn.

Trưa 2/12, tại ngôi nhà số 19, nằm sâu trong ngõ 98 Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vụ cháy khiến nhiều người hoảng loạn.

Hà Nội: Cháy nhà do đun bếp củi ở tầng 5
Vụ cháy nằm sâu trong ngõ 98 Vũ Trọng Phụng gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ghi nhận thực tế của PV Dân trí tại hiện trường, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động khoảng 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ PCCC tiếp cận hiện trường, để khống chế ngọn lửa.

Hà Nội: Cháy nhà do đun bếp củi ở tầng 5
Cảnh sát chữa cháy trang bị bình khí oxy để tiếp cận hiện trường (Ảnh: Trần Thanh).
Hà Nội: Cháy nhà do đun bếp củi ở tầng 5
Vụ cháy nhìn từ trên cao (Ảnh: Tuấn Hoàng).

Hà Nội: Cháy nhà dân do đun bếp củi ở tầng 5 (Video: Trần Thanh).

Tuy nhiên, do vị trí xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ 98, xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận, lực lượng chức năng đã điều động khoảng 8 xe máy chữa cháy tới hiện trường.

Hà Nội: Cháy nhà do đun bếp củi ở tầng 5
Vụ cháy xảy ra tại khu vực tầng 5 của ngôi nhà số 19, ngõ 98 Vũ Trọng Phụng (Ảnh: Trần Thanh).
Hà Nội: Cháy nhà do đun bếp củi ở tầng 5
Chủ nhà - nơi xảy ra cháy (che mặt) cho biết, do bất cẩn trong việc đun nấu bếp củi nên đã xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, bà H. (chủ ngôi nhà xảy ra cháy) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà 5 tầng không có ai ở nhà. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, bà H. có dùng bếp củi để đun thức ăn cho chó. Tuy nhiên trong quá trình đi đón cháu, bà đã không kịp dập tắt hết tàn than, dẫn tới vụ hỏa hoạn đáng tiếc.

Hà Nội: Cháy nhà do đun bếp củi ở tầng 5
Cảnh sát điều động khoảng 4 xe chữa cháy tới hiện trường (Ảnh: Trần Thanh).

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tới khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát tại hiện trường. Cảnh sát cho biết, ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu khoảng 200m trong ngõ 98 Vũ Trọng Phụng. Vật liệu cháy chủ yếu là củi gỗ, khu vực cháy xảy ra tại tầng 5 của ngôi nhà.

Hà Nội: Cháy nhà do đun bếp củi ở tầng 5
Xe máy chữa cháy được huy động tới hiện trường (Ảnh: Trần Thanh).
Hà Nội: Cháy nhà do đun bếp củi ở tầng 5
Cảnh sát rào chắn 1 làn đường Vũ Trọng Phụng để phục vụ công tác chữa cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp làm rõ.

Theo Trần Thanh/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load