Thứ sáu 29/03/2024 17:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giao lưu thương mại Việt Nam – Ba Lan: Nhiều cơ hội xuất khẩu nông sản giữa hai nước

21:40 | 10/11/2022

(Xây dựng) – Mặc dù đều có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam và Ba Lan về cơ bản không cạnh tranh trực tiếp, mà hỗ trợ hiệu quả cho nhau, góp phần làm phong phú món ăn của người dân hai nước. Vì vậy, tiềm năng hợp tác xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp giữa hai nươc là rất lớn.

giao luu thuong mai viet nam ba lan nhieu co hoi xuat khau nong san giua hai nuoc
Toàn cảnh buổi họp báo.

Đây là khẳng định của Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam ông Wojciech Gerwel trong buổi họp báo giới thiệu chương trình “Châu Âu đầy hương vị - truyền thống và chất lượng” vào chiều 9/11.

“Châu Âu đầy hương vị - truyền thống và chất lương” là chương trình do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ nhằm quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm và đồ uống của châu Âu ra thế giới. Trong khuôn khổ chương trình này, được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, Cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan (PAIH), Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan (KIGCP) đã dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Ba Lan sang khảo sát thị trường Việt Nam trong tháng 11/2022.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam chia sẻ: Đây là nhiệm kỳ thứ 2 của ông tại Việt Nam, sau 11 năm sinh sống và làm việc tại đây, ông cảm thấy có ấn tượng sâu đậm về đất nước và con người Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu của người Việt Nam về thực phẩm sạch và an toàn là rất cao, vì vậy các sản phẩm nông sản, thực phẩm và đồ uống của Ba Lan hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu này.

giao luu thuong mai viet nam ba lan nhieu co hoi xuat khau nong san giua hai nuoc
Ẩm thực Ba Lan là sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực của người Ý, Pháp và người Slavic (sla-vơ). Chính vì thế các món ăn nơi đây mang rất nhiều hương vị và được chế biến rất công phu.

Cũng tại sự kiện, ông Andrzej Arendarski – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan cho biết, hiện nay cộng đồng người Việt ở Ba Lan có khoảng 40 – 60 ngàn người, Người Việt tại Ba Lan thường làm các công việc kinh doanh từ quán ăn nhỏ đến cả những chuỗi nhà hàng nhờ đó mà mối quan hệ giữa người dân Việt Nam và người dân Ba Lan rất thân thiện và gần gũi. Chuyến đi lần này của các doanh nghiệp Ba Lan là cơ hội tìm hiểu các cơ hội và đối tác để hợp tác kinh doanh các sản phẩm của Ba Lan đến Việt Nam.

Hiệp hội các nhà kinh doanh quốc gia Ba Lan là Hiệp hội lớn nhất hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp Ba Lan để hỗ trợ họ trong việc kinh doanh ở các thị trường mới. Không những vậy còn Hiệp hội còn hỗ trợ những doanh nghiệp ở thị trường đó hợp tác với các doanh nghiệp ở Ba Lan. Chính vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam muốn kinh doanh hay đầu tư vào Ba Lan cũng có thể tìm được sự giúp đỡ từ Hiệp hội các nhà kinh doanh quốc gia Ba Lan, ông Andrzej Arendarski chia sẻ thêm.

Tại sự kiện, đại diện của Trung tâm Xúc tiến thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan sẽ chủ trì và phối hợp với các bên liên quan giới thiệu về chương trình quảng bá “Châu Âu đầy hương vị - truyền thống và chất lượng” cùng các hoạt động của Đoàn doanh nghiệp Ba Lan tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình này.

Tiếp nối chương trình họp báo là phiên giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Ba Lan trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống. Tham dự chương trình có 8 nhà cung cấp đến từ Ba Lan và trên 30 doanh nghiệp Việt Nam là các nhà nhập khẩu, nhà phân phối trong lĩnh vực này. Đây là cơ hội tốt để hai bên cùng trao đổi trực tiếp các vấn đề hai bên cùng quan tâm nhằm tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.

Thu Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
  • Nhà thầu phụ có được thuê lại nhân công của chủ đầu tư?

    (Xây dựng) - Bà Hoàng Thị Hóa (Quảng Bình) đang công tác tại đơn vị sự nghiệp, tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị có 250 viên chức và người lao động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính do UBND thành phố giao.

  • Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về hút FDI trong quý I/2024

    (Xây dựng) – Với nhiều chính sách phù hợp trong thu hút đầu tư, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cùng quan điểm chỉ đạo nhất quán trong điều hành, điều chỉnh chính sách thu hút FDI của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đã giúp tỉnh này đứng thứ 2 cả nước, về hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong quý I/2024.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hợp tác với 5 tỉnh Tây Nguyên để phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) – Trong 2 ngày 3 - 4/4, tại khách sạn Rex, Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông) sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng thời triển khai kế hoạch hợp tác năm 2024 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên.

  • Hà Tĩnh: Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp quý I/2024 ước tăng 4,27%

    (Xây dựng) - Quý I/2024, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực ổn định hoạt động sản xuất; tích cực đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ… Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh quý I tăng 4,27% so với cùng kỳ năm 2023

  • Tây Ninh: Nhiều điểm sáng trong quý I/2024

    (Xây dựng) - Kết thúc quý I/2024, tỉnh Tây Ninh đạt được kết quả nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm 2023, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục được phục hồi, GRDP tăng 8%, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ. Tây Ninh đặt kế hoạch đạt 50% giải ngân vốn đầu tư công của năm trong quý II/2024.

  • Đề nghị sử dụng chi thường xuyên để nâng cấp công trình dự án đã xây dựng

    (Xây dựng) - Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách Nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load