Thứ sáu 29/03/2024 03:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giãn cách xã hội ở Hà Nội: Doanh nghiệp đang 'rối như tơ vò'

12:03 | 25/07/2021

Theo các doanh nghiệp, quy định kiểm soát phòng, chống dịch hiện quá rối rắm, doanh nghiệp rất mơ hồ về vấn đề "luồng xanh," không có hướng dẫn, không có thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị đăng ký.

gian cach xa hoi o ha noi doanh nghiep dang roi nhu to vo
Chỉ các xe công vụ, xe luồng xanh, xe thư báo và xe phục vụ chống dịch được đi qua trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Từ 6h sáng 24/7, Hà Nội áp dụng Chỉ thị số 16 trên toàn địa bàn thành phố. Việc áp dụng một cách đột ngột, không có dự lệnh, khiến doanh nghiệp trở tay không kịp.

Với việc các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, nhiều tuyến cửa ngõ ra vào thành phố bị tắc nghẽn kéo dài, đặc biệt là tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Doanh nghiệp trở tay không kịp

Theo quy định của Hà Nội, chỉ các xe "luồng xanh" và các phương tiện đủ điều kiện (phục vụ phòng, chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hóa thiết yếu) được vào thành phố.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp chưa nắm được thông tin và phần lớn phương tiện chưa được cấp thẻ nhận diện luồng xanh.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, chuyên chở hàng thiết yếu trên khu vực miền Bắc hiện chưa nắm bắt được thông tin, số lượng phương tiện nộp hồ sơ để xin cấp giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên luồng xanh là rất ít.

Việc cấp thẻ luồng xanh được Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai phần mềm Cổng thông tin tiếp nhận đăng ký từ ngày 19/7/2021.

Để được cấp thẻ này, đơn vị vận tải đăng ký hồ sơ trên Cổng thông tin của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong vòng 24 giờ, Sở Giao thông vận tải tại địa phương nơi doanh nghiệp gửi hồ sơ sẽ xem xét và phê duyệt.

Sau khi phê duyệt xong, hệ thống sẽ gửi trả kết quả vào địa chỉ mail của doanh nghiệp, doanh nghiệp in và dán trên xe để đi đường hay vận chuyển hàng hóa.

Hà Nội triển khai giãn cách xã hội khiến nhiều doanh nghiệp “dở khóc, dở mếu." Không ít ý kiến cho rằng các quy định kiểm soát phòng, chống dịch hiện quá rối rắm, doanh nghiệp rất mơ hồ về vấn đề "luồng xanh," không có hướng dẫn, không có thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị đăng ký.

Ngay cả việc công bố vào đêm 23 và áp dụng ngay vào lúc 6h ngày 24/7 làm người dân không trở tay kịp. Ghi nhận thực tế cho thấy có khá nhiều phương tiện không đủ điều kiện đi vào/đi qua thành phố, khi đến chốt kiểm soát đã phải quay đầu trở lại vì chưa đăng ký luồng xanh.

Anh Nguyễn Huy Đức, lái xe biển kiểm soát 29C-xx57 chở linh kiện từ Khu công nghiệp Hà Bình Phương (Thường Tín, Hà Nội) về Canon Quế Võ (Bắc Ninh) nhưng đã bị chốt kiểm dịch trên đường Pháp Vân-Cầu Giẽ bắt quay đầu và anh “không biết đi đâu."

Khó đăng ký luồng xanh

Ông Trần Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Delta, Phó ban Hải quan Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) cho biết sáng 24/7, tại chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ, cả cơ quan chức năng và lái xe đều bị lúng túng do Chỉ thị 17 vừa ban hành.

Lực lượng chức năng sau đó đã cho phép những xe chỉ "đi qua" Hà Nội thì thực hiện khai báo y tế rồi đi, riêng nhóm xe "vào Hà Nội" vẫn lúng túng vì chưa rõ xe nào được vào, xe nào không.

Nêu quan điểm của Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, ông Trần Đức Nghĩa cho rằng, điểm 7, Chỉ thị 17 cho phép xe vận tải hàng hóa mang linh kiện sản xuất được vào Hà Nội, vì thuộc nhóm thiết yếu. Nhưng VLA hiểu rằng để thông chốt và có cách làm nhất quán, phải mất khoảng 1-2 ngày.

Công an Hà Nội sau đó đã ra thông báo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện di chuyển vào Thủ đô, đi qua các chốt kiểm dịch nhanh nhất.

Các ôtô vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng, chống dịch; xe ôtô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch được đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh.

Thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh được thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp phản ánh nếu như buổi sáng, các xe vận tải quay đầu vì chưa đăng ký luồng xanh thì đến chiều, khi đăng ký lại bị tắc trên không gian mạng vì quá tải.

Hai số điện thoại Sở Giao thông vận tải Hà Nội cung cấp công khai để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đều không thể liên hệ được.

Một xe hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh DHL-VNPT vận chuyển hàng của Samsung từ Phú Thọ về sân bay Nội Bài để xuất khẩu, trước nguy cơ cao không về kịp, bị nhỡ chuyến bay, lái xe đã phải cho xe đi vòng qua các tuyến đường tắt và tổng thời gian cho cung đường từ nút giao IC2 Bình Xuyên về tới sân bay là 4 tiếng, trong khi bình thường chỉ lưu thông khoảng 20 phút.

Doanh nghiệp này e ngại trong vài ngày tới, lượng hàng của Samsung phải vận chuyển về Nội Bài sẽ rất lớn, nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, doanh nghiệp không biết phải xoay xở như thế nào.

Song, không phải lái xe nào cũng “tìm cách” để đi đến đích như vậy được.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chia sẻ hiện nhóm doanh nghiệp hàng quá cảnh đang vướng vì theo quy định, cung đường của xe hàng quá cảnh đã bị chỉ định “cứng” từ trước, phải đi theo lộ trình đã được định sẵn, có giấy tờ chứng nhận từ hải quan trên từng chặng của lộ trình đó và hải quan gắn seal theo dõi việc này.

“Họ không thể tự ý đổi cung đường. Nếu đi đường khác, họ sẽ bị phạt rất nặng. Nhóm doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa quá cảnh đang tìm cách liên hệ 2 số đường dây nóng mà Hà Nội và Tổng cục Đường bộ cung cấp về việc đăng ký mã luồng xanh, tuy nhiên không gọi được vì máy bận suốt. Lên đăng ký luồng xanh theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ thì mạng quay vòng vòng chưa biết khi nào được," bà Thủy nói.

Là người chung mối lo với doanh nghiệp về việc đứt gãy chuỗi sản xuất, suốt 1 tuần qua, bà Thủy nói riêng và Ban IV nói chung trở thành cầu nối tiếp nhận các thông tin vướng mắc từ doanh nghiệp và kiến nghị, đề xuất các cơ quan chức năng giải quyết.

gian cach xa hoi o ha noi doanh nghiep dang roi nhu to vo
Hàng trăm chiếc xe ùn tại trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Theo bà Thủy, doanh nghiệp rất ghi nhận sự tích cực của Hà Nội và Tổng cục Đường bộ Việt Nam với các hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải trong ngày 24/7, như quy định rõ điều kiện ra-vào thành phố, hướng dẫn các cung đường tránh… song vẫn còn rất nhiều vướng mắc chưa có lời giải.

Đại diện VLA và Hiệp hội vận tải đã phản ánh với đại diện Sở Công Thương Hà Nội và người đại diện Sở hứa sẽ phản ánh với Ủy ban Nhân dân thành phố ngay trong buổi họp giao ban, tuy nhiên, người này cũng khuyến nghị doanh nghiệp nên chủ động báo với Bộ Giao thông Vận tải và thông qua kênh báo chí để hỗ trợ phản ánh, bởi vấn đề này liên quan đến nhiều bên.

Sáng 25/7, ông Trần Văn Hào, Công ty Cổ phần vận tải Thái Việt Trung thuộc Hiệp hội kinh doanh hàng quá cảnh Việt Nam-ASEAN tỉnh Lạng Sơn thông tin, hàng chục xe hàng quá cảnh của các công ty đi từ cửa khẩu Hữu Nghị qua Hà Nội để sang Lào vẫn tắc ở đầu vào Hà Nội, khu vực huyện Gia Lâm.

Nhóm doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa quá cảnh vẫn đang tiếp tục theo đuổi tìm lời giải cho câu chuyện vướng mắc của họ./.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load