Thứ bảy 20/04/2024 15:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giải thưởng Loa Thành năm 2010: Có duy nhất một giải nhất

11:22 | 28/11/2010

Trong lịch sử 22 năm trao giải Cuộc thi Đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành kiến trúc – xây dựng toàn quốc (Giải thưởng Loa Thành), hiếm có năm nào chỉ trao duy nhất một giải nhất như năm 2010. Về vấn đề này, ban tổ chức cho biết: Cuộc thi năm nay đã tiếp nhận 114 đồ án của sinh viên 41 trường ở khối chuyên ngành kiến trúc và quy hoạch, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kinh tế xây dựng, giao thông. Chất lượng các đồ án tương đối đồng đều nhưng ít có đồ án xuất sắc, thậm chí ở một số đồ án còn cho thấy, sinh viên tốt nghiệp năm nay thiều tính chủ động. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 73 giải trong đó có 1 giải nhất, 19 giải nhì, 30 giải ba và 23 giải khuyến khích. Giải nhất duy nhất thuộc về sinh viên Đặng Xuân Nam với đồ án “Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan tuyến Nguyễn Văn Linh – Cầu Rồng, TP Đà Nẵng” trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ trao giải thưởng Loa Thành năm 2010 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) ngày 27/11.


Vinh danh các nhà giáo đã hướng dẫn các sinh viên có đồ án tốt nghiệp được giải.


Chờ xướng tên “bảng vàng”


Giải nhất duy nhất Giải thưởng Loa Thành năm 2010 được trao cho sinh viên Đặng Xuân Nam trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng). Nam đồng thời được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương đoàn TNCS HCM, Bằng Sáng tạo Kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.


Trong 73 sinh viên đạt giải, Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao Bằng Sáng tạo Kiến trúc cho tác giả đồ án giải nhất và 5 đồ án giải nghì chuyên ngành Kiến trúc quy hoạch.


Giải thưởng Loa Thành là giải thưởng thường niên do Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp tổ chức và luân phiên chủ trì. Năm 2011, Giải thưởng sẽ do Bộ Xây dựng chủ trì. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn nhận cờ luân lưu từ đại diện Trung ương Đoàn, đơn vị chủ trì năm 2010.


Sinh viên tham khảo các đồ án đạt giải.


Lễ trao giải được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi có rất nhiều khách nước ngoài đến tham quan. Họ rất thú vị về hoạt động mang ý nghĩa tôn sư trong đạo, tôn vinh học vấn của Việt Nam.

Tiểu Vũ

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load