Thứ sáu 29/03/2024 21:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giải pháp đảm bảo an toàn cho cư dân Felix Homes sau lệnh phong tỏa

15:46 | 22/02/2021

(Xây dựng) – Chiều 21/2, UBND phường 6, quận Gò Vấp đã thông báo gỡ bỏ phong tỏa sau 14 ngày cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Covid -19 gây ra, tại chung cư Felix Homes số 44 đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

giai phap dam bao an toan cho cu dan felix homes sau lenh phong toa
Chính quyền đọc thông báo dỡ bỏ cách ly y tế đối với chung cư Felix Homes tại số 44 Nguễn Văn Dung phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Hồ Văn Hiệp hơn 60 tuổi, cư dân sinh sống tại chung cư Felix Homes vui vẻ cho biết: “Đây là cái Tết đặc biệt trong đời bởi kỳ nghỉ dài và ăn Tết online là chính. Mọi lời chúc tết gia đình bạn bè người thân đều thực hiện thông qua điện thoại. Vừa tuân thủ quy định cách ly phòng chống dịch Covid-19, cũng là dịp cả gia đình quân quần bên nhau thêm phần ấm cúng trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc”.

Trước đó, ngày 8/2 (tức 27 tháng chạp) chung cư đã thực hiện phong tỏa vì có ca dương tính với Covid -19. Sau 2 lần xét nghiệm (lần 1 ngày 8/2 và lần 2 ngày 20/2), toàn bộ 635 cư dân đều cho kết quả âm tính với Covid – 19, tình trạng sức khỏa ổn định, không có dấu hiệu ho sốt và khó thở. Do đó, UBND phường 6 đã thông báo kết thúc thời gian cách ly y tế đối với toàn thể cư dân chung cư FelixHomes, trở lại cuộc sống bình thường.

giai phap dam bao an toan cho cu dan felix homes sau lenh phong toa
Cư dân vui mừng khi được dỡ bỏ phong tỏa.

Ông Phan Đình An – Chủ tịch UBND phường 6 cho biết: “Sau thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly y tế 14 ngày (từ 17h ngày 08/02 đến 17h ngày 21/02/2021) và các kết qua xét nghiệm đều âm tính với Covid-19, tình trạng sức khỏe hiện tại của các cư dân bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho và khó thở nên cơ quan chức năng thống nhất dỡ bỏ cah1 ly với tòa bộ cư dân ở chung cư.

Để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch Covid -19, ngoài việc thực hiện đầy đủ thông điệp 5K thì cư dân trở về chung cư sinh sống sau kỳ nghỉ Tết đều phải khai báo y tế ngay tại cổng vào tòa nhà. Việc khai báo y tế này phục vụ cho Trạm y tế giám sát người dân từ các địa phương khác trở về chung cư, nếu từ vùng dịch trở về thì ngay lập tức trạm y tế sẽ tới xử lý trường hợp đó như: lấy mẫu xét nghiệm hoặc cần thiết sẽ đưa đi cách ly tập trung”.

Thời gian cách ly trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, nên tòa bộ 635 cư dân tại chung cư Felix Homes đều nhận được sự động viên kịp thời vật chất lẫn tinh thần từ các cấp chính quyền địa phương. Bà Trần Thị Nữ Nhi – Thành viên Ban Quản trị chung cư Felix Homes xúc động cảm ơn chính quyền các cấp vì sự quan tâm chia sẽ khó khăn với toàn bộ cư dân khi thực hiện cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch Covid -19.

“Thực hiện cách ly y tế tại nhà, xong toàn bộ cư dân đều nhận được sự quan tâm động viên cũng như hỗ trợ lượng thực, thực phẩm từ chính quyền phường, quận cũng như mạnh thường quân trên địa bàn. Những động viên đó đã giúp cư dân đón một cái tết thật đặc biệt và ý nghĩa, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid – 19 vừa vui Xuân đón Tết tại mỗi gia đình”, bà Nhi vui vẻ cho biết thêm.

giai phap dam bao an toan cho cu dan felix homes sau lenh phong toa
Đại diện ngành Y tế trao kết quả xét nghiệm âm tính với Covid -19 cho đại diện cư dân.

Cùng với việc tháo gỡ phong tỏa, UBND quận Gò Vấp, phường 6 đề nghị người dân đang sinh sống tại chung cư thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; cam kết tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch; tự theo dõi sức khỏe hàng ngày và khai báo y tế gần nhất nếu có vấn đề về sức khỏe như sốt, ho, khó thở…

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cũng đề nghị người dân ghi nhật ký lịch trình di chuyển hàng ngày; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện kịp thời nguy cơ tiếp xúc với người mắc Covid-19.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load