Thứ năm 25/04/2024 23:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Gia Lai: Vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm

19:30 | 04/07/2020

Sau dịch bệnh COVID-19, chính quyền tỉnh Gia Lai đã tăng cường thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, mang tính động lực trên địa bàn. Trong đó tập trung chủ yếu vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao và dự án năng lượng mặt trời.

gia lai vao cuoc thao go kho khan cho cac du an trong diem
Nhiều nhà đầu tư đang tìm về mảnh đất cao nguyên để triển khai các dự án chăn nuôi, nông nghiệp quy mô lớn. Ảnh THANH TUẤN

Nhiều dự án làm động lực phát triển

Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư (KHĐT) tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 26 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký là 1.350 tỉ đồng, tăng 11 dự án so với cùng kỳ. Năm ngoái, tỉnh có 53 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 8.200 tỉ đồng.

Hiện nay, có 30 dự án đã đưa vào hoạt động với tổng vốn đầu tư ước đạt 3.410 tỉ đồng. Tiêu biểu có các dự án như Dự án Khu điều trị dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai, Dự án nhà máy chế biến nước ép trái cây của Công ty Cổ phần Xuất khẩu thực phẩm Đồng Giao, Nhà máy điện năng lượng mặt trời Chư Ngọc-LICOGI 16 vốn đăng ký 365 tỉ đồng. Ngoài ra, có 28 dự án được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu, lập dự án với tổng vốn gần 5.500 tỉ đồng.

Tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm đến 147 dự án điện mặt trời và điện gió, tổng vốn đăng ký khoảng 480.000 tỉ đồng.

Theo ông Phùng Văn Phước - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT Gia Lai, từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp thành lập mới và bổ sung ngành nghề liên quan đến điện áp mái tăng đột biến. Số doanh nghiệp thành lập mới là hơn 200, doanh nghiệp bổ sung ngành nghề trên 500.

Được biết, Gia Lai là tỉnh cao nguyên, nằm trong số ít những tỉnh ở nước ta có bức xạ nhiệt tốt, số giờ nắng nhiều với trung bình khoảng 4 giờ nắng/ngày rất thích hợp cho việc phát triển điện mặt trời. Nhiều nhà đầu tư có năng lực kinh doanh tìm đến mảnh đất cao nguyên để tìm hiểu cơ hội, khảo sát đầu tư điện mặt trời cả nhà máy lẫn điện mặt trời áp mái.

Ứng dụng công nghệ trong thủ tục hành chính

Những tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 diễn ra, tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh không thể tổ chức hội nghị, hội thảo để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, chủ yếu là về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Một phần, nhiều nhà đầu tư có công trình dang dở, vay vốn ngân hàng mà không thể khởi công được. Dịch bệnh làm chững lại mọi hoạt động.

Ông Hồ Phước Thành - Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Gia Lai - cho biết, hằng tuần UBND tỉnh đều tổ chức cuộc họp thường xuyên với lãnh đạo đầu ngành, Chủ tịch UBND các huyện về tham dự, bàn và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các cuộc họp này không cho đại diện hoặc cấp phó mà người đứng đầu trực tiếp tham dự. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, giúp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

“Quan trọng nhất là thái độ của cán bộ, họ phải am hiểu chuyên môn, thân thiện, nhiệt tình mới giúp đỡ được nhiều nhà đầu tư, góp phần thu hút đầu tư” - ông Hồ Phước Thành khẳng định.

Theo THANH TUẤN/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load