Thứ sáu 29/03/2024 11:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xây dựng Hải Dương

22:31 | 22/11/2019

(Xây dựng) - Chiều 22/11, Sở Xây dựng Hải Dương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xây dựng Hải Dương (1959 - 2019).

gap mat ky niem 60 nam thanh lap nganh xay dung hai duong
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi lễ.

Ngành Xây dựng Hải Dương tiền thân là Ty Kiến trúc Hải Dương, thành lập ngày 15/7/1959. Suốt 60 năm qua, ngành khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực xây dựng. Công tác quy hoạch và phát triển đô thị đã phủ kín trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, quản lý nhà và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng... được triển khai tương đối đồng đều và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Toàn ngành đã sản xuất và cung ứng bảo đảm nhu cầu cho thị trường các chủng loại như xi măng, gạch xây, gạch ốp lát, tấm lợp. Cung cấp nước sạch đã cơ bản phủ kín hệ thống cấp nước từ đô thị đến nông thôn, sản lượng đạt 231.000 m3/ngày đêm...

gap mat ky niem 60 nam thanh lap nganh xay dung hai duong
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn tặng hoa chúc mừng ngành Xây dựng Hải Dương.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương ghi nhận, đánh giá cao sự phấn đấu, trưởng thành và công lao đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong suốt 60 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định: Việc quản lý về kiến trúc, xây dựng là hết sức quan trọng. Vì vậy cần tiếp tục thực hiện thật tốt công tác quản lý Nhà nước về xây dựng. Phấn đấu xây dựng những kiến trúc độc đáo, mang dấu ấn riêng để đô thị Hải Dương ngày càng phát triển, trở thành đô thị đáng sống. Để Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp, phát triển, phấn đấu 10 - 15 năm tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cần có sự đóng góp nhiều hơn nữa của ngành xây dựng tỉnh.

Thời gian tới, cùng với sự đoàn kết, gắn bó của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức, lao động, ngành Xây dựng Hải Dương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Xây dựng để ngành hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load