(Xây dựng) - Ngày 24/1, Bộ Xây dựng đã tổ chức gặp mặt đầu xuân năm 2014 các lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ qua các thời kỳ. Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ngô Xuân Lộc và nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, cùng hơn 200 lãnh đạo từng công tác tại Bộ đã tới dự.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Văn Bình và lãnh đạo chủ chốt của các cục, vụ, viện và các tổng công ty thuộc Bộ đã thân mật đón tiếp các vị đại biểu.
Phát biểu tại lễ gặp mặt đầu xuân, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các đại biểu. Bộ trưởng cho biết, năm 2013 qua đi, là một năm đầy khó khăn nhưng với sự cố gắng nỗ lực cao của toàn bộ lãnh đạo, CBCNVC lao động ngành xây dựng và sự đóng góp của các lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, ngành xây dựng đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Năm 2013, Bộ Xây dựng đã tập trung cao độ cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước với những quan điểm, tư tưởng đổi mới mạnh mẽ theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tăng cường kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch…
Điển hình là Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, với quan điểm đổi mới căn bản là phân định rõ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác phải có phương thức và phạm vi quản lý khác nhau.
Cùng với Dự thảo Luật Xây dựng, Bộ đã trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị định quan trọng như: Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Nghị định số 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý NOXH…
Đồng thời, Bộ Xây dựng đã tiến hành đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là NOXH.
Cơ cấu hàng hóa BĐS đã được điều chỉnh sát với nhu cầu của thị trường, tăng nguồn cung NOXH, nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá bán thấp, hướng tới nhu cầu của số đông người dân trong xã hội. Vì vậy, thị trường BĐS những tháng cuối năm 2013 đã ấm dần lên: Lượng giao dịch thành công tăng, tồn kho BĐS giảm dần.
Các doanh nghiệp trong ngành cũng đã tập trung thực hiện tái cơ cấu, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.
Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, đạt được những kết quả trên là do sự cố gắng tích cực của toàn ngành, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ những người đi trước.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng bày tỏ sự biết ơn đến các thế hệ lãnh đạo ngành xây dựng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các thế hệ đi trước để ngành xây dựng ngày càng phát triển mạnh và bền vững trong thời kỳ mới.
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định, toàn ngành xây dựng sẽ phấn đấu hết mình để tiếp nối những truyền thống vẻ vang của ngành trong hơn ½ thế kỷ qua.
Phạm Bùi
Theo