Thứ sáu 26/04/2024 05:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Gặp gỡ Thanh Hóa – Hàn Quốc: Mở rộng, nâng tầm quan hệ hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực

16:16 | 25/03/2022

(Xây dựng) - Chiều 24/3, tại Trung tâm hội nghị quốc tế FLC sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa – Hàn Quốc.

gap go thanh hoa han quoc mo rong nang tam quan he hop tac dau tu tren nhieu linh vuc
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành trong nước, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa. Về phía Hàn Quốc có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan, lãnh đạo cơ quan xúc tiến thương mại và nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã điểm lại sự phát triển nhanh chóng trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong những năm qua. Quan hệ tốt đẹp đó đã được mở rộng trong mọi lĩnh vực bao gồm ngoại giao, kinh tế, văn hóa – xã hội…

Tại Thanh Hóa, trong số 140 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), có 37 dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc và Hàn Quốc liên doanh với Nhật Bản, chiếm 26,5% tổng số dự án FDI tại Thanh Hóa với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ USD. Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, với phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đỗ Minh Tuấn cam kết: “Thanh Hóa sẽ luôn đồng hành, là đối tác tin cậy, lâu dài của doanh nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư…”. Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục đầu tư tại Thanh Hóa. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực như chế biến, chế tạo công nghệ cao bao gồm: Sản xuất thiết bị điện tử, điện lạnh, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử...

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Bộ Ngoại giao luôn đồng hành, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Thứ trưởng đánh giá, Thanh Hóa là tỉnh đạt được nhiều thành quả tích cực trong lĩnh vực ngoại giao và kinh tế đối ngoại, Thanh Hóa đang có những bước đột phá mạnh mẽ để trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Việt Nam và bày tỏ tin tưởng Thanh Hóa sẽ là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

gap go thanh hoa han quoc mo rong nang tam quan he hop tac dau tu tren nhieu linh vuc
Ngài Park Noh Wan - Đại sứ Hàn Quốc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước. Theo ngài Đại sứ, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (22/12/1992 – 22/12/2022), cùng với nhiều hoạt động chào mừng, hai nước Hàn Quốc – Việt Nam sẽ tuyên bố tầm nhìn mới về quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện. Sự kiện diễn ra tại Thanh Hóa hôm nay là hoạt đông chính thức, mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

gap go thanh hoa han quoc mo rong nang tam quan he hop tac dau tu tren nhieu linh vuc
Ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa các nhà đầu tư hai nước.

Tiếp nối chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã trực tiếp trao đổi, trả lời câu hỏi của nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc về các lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư, các cơ chế, chính sách ưu tiên, hỗ trợ của nhà nước Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa dành cho các nhà đầu tư. Kết thúc buổi lễ, nhiều doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã tiến hành ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực với một số dự án có mức đầu tư lớn.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load