- Hà Nội: Ngang nhiên “xẻ thịt” gầm cầu làm điểm trông giữ xe
- Bất chấp pháp luật, gầm cầu Thanh Trì đang bị “xẻ thịt” vô tội vạ
- Hàng chục ngàn m2 đất dự án công viên Cầu Giấy còn bị trục lợi đến bao giờ?
(Xây dựng) - Hà Nội đã có quy định cấm sử dụng gầm cầu làm bãi trông giữ xe, thế nhưng tình trạng nhiều khu vực gầm cầu vẫn ngang nhiên bị “xẻ thịt” phục vụ mục đích này, như tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, cầu vượt Cầu Giấy, Mai Dịch… Những điểm trông giữ xe dưới gầm cầu cạn không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà còn gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.
Khu vực gầm cầu Mai Dịch - đoạn đường Vành đai 3 - Phạm Văn Đồng, giao cắt với tuyến đường Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, đã xuất hiện một điểm trông xe ngày và đêm từ khá lâu. Theo phản ánh của người dân, nút giao thông này thường xuyên quá tải vào các giờ cao điểm. Việc để một bãi trông giữ xe tại đây rất bất hợp lý, đe dọa đến sự an toàn của công trình cầu cạn được Nhà nước đầu tư nhiều tỷ đồng.
Dưới đây là một số hình ảnh bãi trông giữ xe ngày và đêm tại gầm cầu Mai Dịch:
Điều 10 Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải quy định: “Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe, bến xe gây mất an toàn công trình cầu, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường”. |
Lương Cường - La Duy
Theo