Thứ sáu 29/03/2024 00:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

14:34 | 19/04/2021

(Xây dựng) - Trải qua 3 mùa giải, Ecopark Marathon (EPM) luôn gây ấn tượng với cung đường “đẹp – xanh - đắt giá” nhất vịnh Bắc Bộ. Năm nay, EPM chính thức khởi động trở lại với phiên bản “chạy giữa thiên nhiên” được tổ chức đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Đến Ecopark những buổi sáng sớm khi trời còn mờ sương hay lúc hoàng hôn nắng phủ vàng như rót mật, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những cư dân của “thành phố triệu cây xanh” đang tập chạy thể dục. Cũng dễ hiểu thôi khi toàn bộ khung cảnh của Ecopark cứ như sinh ra chỉ để dành riêng cho việc chạy bộ.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Với mỗi bước chạy, là mỗi bước đắm chìm trong những cung đường lát gạch rợp bóng cây xanh ở rừng cọ, vườn tùng; những lối mòn phủ đầy hoa xuyên qua mặt nước tại biệt thự đảo; muôn vàn sắc xanh của “rừng cây” bên công viên mùa Hạ, mùa Xuân đến ánh sáng lấp lánh của mặt hồ lộng gió tại công viên sinh thái hồ Thiên Nga.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Các runner dự giải còn được đắm chìm trong không gian tươi mát của hơn 1 triệu cây xanh với những cung đường chạy qua những thảm hoa nhiều màu sắc rực rỡ, hay dưới những tán cây xanh đang vào mùa thay lá đẹp tuyệt chưa từng thấy trong các giải chạy khác tại Việt Nam.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Không khói bụi tàu xe, không dòng người chen chúc, chỉ là bạn, thiên nhiên và đôi giày chạy nhịp bước theo bản nhạc từ chiếc headphone.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Chạy bộ ở Eco cũng rất dễ mất tập trung khi thường xuyên bắt gặp những người bạn đồng hành đặc biệt. Đó có thể là một chú thiên nga rảnh rỗi tò mò, một đàn chim diệc đập cánh chao liệng trên không trung hoặc một đàn vịt con thong dong bước qua đường. Những bước chạy như được níu lại bởi mùi hương hoa thơm ngát, hay ánh bình minh mê đắm đến mức người chạy phải đấu tranh tư tưởng lắm để không dừng lại giơ máy ảnh lên làm bức selfie.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Có lẽ vì thế mà chạy bộ đã dần trở thành môn thể thao vua tại Ecopark. Cách đây vài năm, chỉ từ một nhóm cư dân tập chạy cùng nhau, tới hiện tại con số đã lên tới cả nghìn người. Với cư dân Eco, chạy bộ không chỉ để khỏe mạnh, để luyện tập mà còn là một lựa chọn thư giãn, giao lưu và tận hưởng cuộc sống tuyệt vời.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Có thể nói, hiếm khu đô thị nào ở Việt Nam có cộng đồng runner đông, gắn kết và yêu thể thao như tại “thành phố triệu cây xanh” này. Và Ecopark cũng là khu đô thị duy nhất hiện nay có một giải chạy nằm trong top những giải chạy lớn nhất tại Việt Nam do cư dân tự đứng ra khởi xướng và tổ chức dưới sự hỗ trợ của chủ đầu tư là Tập đoàn Ecopark.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Được tổ chức lần đầu năm 2018, Ecopark Marathon đã trở thành giải chạy quen thuộc dành cho tất cả mọi người, từ trẻ em, người lớn cho tới những chân chạy chuyên nghiệp. Bên cạnh những runner nghiệp dư, giải chạy Ecopark Marathon cũng thu hút những màn so tài quyết của nhiều vận động viên chuyên nghiệp của Việt Nam, chuẩn bị cho các giải chạy thế giới.

Năm nay, Ecopark Marathon 2021 trở lại với phiên bản hoàn toàn mới vào đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Ecopark Marathon 2021 với chủ đề “chạy giữa thiên nhiên” sẽ diễn ra vào ngày 21/4. Hơn 6.000 runner sẽ cùng nhau tranh tài ở với 4 cự ly: full marathon (42km), half marathon (21km), 10km và fun-run 5km.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Không đơn thuần là một buổi rèn luyện sức khỏe, ban tổ chức Ecopark Marathon mong muốn mang đến cho mọi người những niềm vui. Vui khi đã vượt qua những giới hạn của chính mình, vui vì có cơ hội thư giãn cùng bạn bè đồng nghiệp, vui vì cả gia đình cùng gắn kết bên nhau giữa thiên nhiên…

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Chạy bộ không chỉ cải thiện sức khỏe, mà còn là cách kết nối tình yêu thương gia đình, cùng chạy bộ mỗi ngày giúp các thành viên trong gia đình chia sẻ những những vui, buồn trong cuộc sống.

Với các em nhỏ, chạy bộ giúp các em những bài học về tình đoàn kết, cách vượt qua khó khăn... Ecopark Marathon cũng là một trong những giải chạy đầu tiên tại Việt Nam tổ chức cho mọi đối tượng tham gia.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Không chỉ đẹp và xanh, đường chạy của Ecopark Marathon năm nào cũng là đường chạy khép kín, không có sự tham gia của bất cứ phương tiện giao thông nào khác để đảm bảo an toàn cho các runner.

Ecopark Marathon 2021 - Ngắm cung đường chạy giữa thiên nhiên “siêu chất” trước giờ G

Ban tổ chức cho biết, việc chọn ngày Giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm để tổ chức giải nhằm mong muốn giải chạy không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, truyền cảm hứng sống khỏe, lành mạnh mà còn là một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa, đậm tính nhân văn, hướng đến truyền thống, cội nguồn dân tộc.

Với cung đường bao toàn bộ “Thành phố Xanh”, Ecopark Marathon là giải chạy được các vận động viên nhận xét là “đường chạy road đẹp nhất Việt Nam” xuyên qua đại ngàn cây xanh, mặt hồ lộng gió và những thảm hoa rực rỡ trong Khu đô thị Ecopark.

Danh xưng này chính là niềm tự hào rất lớn của cư dân yêu chạy bộ tại Ecopark và cũng là động lực để họ cùng nhau tổ chức giải chạy marathon mang tên khu đô thị.

Ninh Nhi

Theo

Từ khóa: #Ecopark
Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Nha Trang: Hơn 6.000 người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

    (Xây dựng) – Sự kiện thể thao phong trào do UBND thành phố Nha Trang tổ chức vào sáng 24/3 đã thu hút hàng nghìn người tham gia.

    14:17 | 24/03/2024
  • Bình Định: Aquabike Promotion đặc cách tổ chức hạng mục tranh tài Parallel Slalom

    (Xây dựng) - Sau khi xem xét thời tiết và một lần nữa khảo sát lại khu vực thi đấu, Ban tổ chức giải đua vô địch thế giới mô tô nước Uim-Abp Aquabike world championship đã quyết định nâng chiều dài vòng đua từ 1.500km sang 1.800km. Đồng thời, để tăng sự uy tín cho giải Grand Prix ở địa điểm được chọn, Aquabike Promotion đã đặc cách tổ chức hạng mục tranh tài Parallel Slalom, thể thức đặc biệt chỉ diễn ra ở một vài Grand Prix.

    22:48 | 22/03/2024
  • Bình Định: Sẵn sàng cho giải đua tranh cup vô địch mô tô nước thế giới

    (Xây dựng) – Vào ngày mai (23/3), giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship sẽ chính thức diễn ra với sự tham gia của gần 60 vận động viên trên thế giới. Mặc dù thời tiết mấy ngày qua không thuận lợi, nhưng theo các động viên, thời tiết không ảnh hưởng nhiều đến giải đấu. Các vận động viên đang rất hào hứng và mong chờ sẽ đem đến những màn trình diễn tuyệt vời, mãn nhãn cho khán giả và du khách.

    16:09 | 22/03/2024
  • Phú Yên sẵn sàng cho Giải Tiền Phong Marathon 2024

    (Xây dựng) - Ngày 21/3, tức 10 ngày trước khi Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) diễn ra, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về sự kiện.

    09:54 | 22/03/2024
  • Bình Định: Họp báo công bố Giải đua thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

    (Xây dựng) - Ngày 21/3, tại Trung tâm Báo chí Tocepo Thị Nại Bay (thành phố Quy Nhơn – Bình Định) đã diễn ra buổi họp báo công bố Giải đua thế giới mô tô UIM-ABP Aquabike World Championship và gặp gỡ các tay đua tranh tài tại Thị Nại Bay vào 22- 24/03/2024.

    20:49 | 21/03/2024
  • Thái Nguyên: Phấn đấu hoàn thành sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế trong năm 2024

    (Xây dựng) – Dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng trong tháng 10/2024. Đây cũng là sân vận động, lớn nhất các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc được xây dựng đến thời điểm này.

    12:46 | 21/03/2024
  • Bình Định: Gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giải đua lớn

    (Xây dựng) – Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, chuẩn bị cho Giải đua thuyền máy quốc tế UIM F1H2O và Giải đua mô tô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike (Grand Prix Binh Dinh 2024) - Sự kiện được mong chờ nhất trong năm của tỉnh Bình Định nói riêng và cả nước nói chung đang ở trong giai đoạn nước rút. Đến nay, cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho sự kiện đã dần hoàn tất.

    21:32 | 20/03/2024
  • Giải Dù lượn Kon Tum mở rộng: Khám phá đại ngàn – Sa Thầy 2024

    (Xây dựng) - Sáng 19/3, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra sẽ diễn ra sự kiện giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng bắt đầu từ ngày 22/3 với chủ đề: Khám phá đại ngàn – Sa Thầy năm 2024.

    14:35 | 19/03/2024
  • "Đột nhập” Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

    (Xây dựng) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, một Học viện cưỡi ngựa chuyên nghiệp được xây dựng trong một khu đô thị đẳng cấp, giúp cư dân được trải nghiệm cuộc sống thượng lưu theo tiêu chuẩn hoàng gia quốc tế đúng nghĩa.

    10:28 | 19/03/2024
  • Giải mã sức hút của VPBank Can Tho Music Night Run 2024

    (Xây dựng) - Chỉ còn chưa đầy một tháng lễ hội thể thao âm nhạc đẳng cấp VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ chính thức diễn ra. Với mức giá siêu hấp dẫn, làn sóng săn lùng BIB của giải đã nhanh chóng lan rộng.

    08:22 | 19/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load