Thứ bảy 20/04/2024 19:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đưa Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp

15:46 | 30/07/2020

Đảng bộ thành phố cần thể hiện quyết tâm thực hiện thành công đề án thành phố Đà Lạt thành thành phố thông minh với tinh thần khẩn trương và hiệu quả.

dua da lat tro thanh trung tam du lich sinh thai nghi duong cao cap
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Đà Lạt không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng, mà còn là thành phố du lịch của Việt Nam. Đảng bộ thành phố cần thể hiện quyết tâm thực hiện thành công đề án thành phố Đà Lạt thành thành phố thông minh với tinh thần khẩn trương và hiệu quả.

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến tại Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 30/7.

Bí thư Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh rằng trong tương lai thành phố Đà Lạt phải trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển các dịch vụ chất lượng cao, mới lạ, hấp dẫn; đẩy mạnh khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đặc biệt, các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh triển khai thực hiện quy hoạch thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 704/QĐ-TTg và quy hoạch vùng tỉnh Lâm Đồng nhằm mở rộng không gian đô thị, không gian du lịch của thành phố; nghiên cứu xây dựng đề án đô thị di sản có bản sắc, hiện đại, chất lượng cao.

Đảng bộ thành phố cần thể hiện quyết tâm thực hiện thành công đề án thành phố Đà Lạt thành thành phố thông minh với tinh thần khẩn trương và hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong quản lý, điều hành.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ thành phố cần đề xuất với tỉnh xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành cấp quốc gia; chú trọng phát triển văn hóa con người Việt Nam, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên và các vùng miền trong cả nước gắn với bồi đắp phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - thanh lịch - mến khách.”

Phát biểu tại đại hội, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt khóa XI, nhấn mạnh Đại hội của Đảng bộ thành phố lần này sẽ tiến hành với bốn nội dung công việc chính.

dua da lat tro thanh trung tam du lich sinh thai nghi duong cao cap
Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Bí thư Thành ủy Đà Lạt trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. (Nguồn: baolamdong.vn)

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng và phát triển thành phố vươn lên giành nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của tỉnh và cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ-du lịch và nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục khẳng định ưu thế và có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, bộ mặt đô thị khởi sắc, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Theo Báo cáo chính trị, mục tiêu phát triển thành phố Đà Lạt trong 5 năm tới 2020-2025 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; mở rộng không gian đô thị, xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý.

Bên cạnh đó, thành phố phải phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Đà Lạt phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý chí, khát vọng của toàn dân; giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, đô thị Di sản, đô thị tăng trưởng xanh, phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại./.

Theo Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load