(Xây dựng) - Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh tăng nhanh. Vào những dịp nghỉ lễ, cuối tuần, các khu vui chơi, giải trí nhộn nhịp đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan; các khách sạn, cơ sở lưu trú tại các trung tâm du lịch luôn rơi vào tình trạng khan hiếm phòng. Đây thực sự là những chuyển động vô cùng ấn tượng của du lịch Quảng Ninh trong năm 2017.
Thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn
Du lịch Quảng Ninh đang có những bước phát triển vượt bậc trong 7 tháng năm nay, với lượng du khách đạt 6,6 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khách quốc tế trên 2,4 triệu lượt, tăng 24%, đem lại doanh thu 9.700 tỷ đồng.
Bảo tàng Quảng Ninh thu hút rất đông du khách nhí trong dịp hè.
Điều này cho thấy, Quảng Ninh không chỉ có sức hút với khách du lịch bởi phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhiều di tích lịch sử văn hoá, đặc biệt là di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Thêm lý do Quảng Ninh hấp dẫn du khách, là trong thời gian gần đây Hạ Long đã đưa hàng loạt các sản phẩm du lịch mới vào phục vụ khách du lịch. Trong đó phải kể đến quần thể Sun World Halong Park tại TP Hạ Long với các hạng mục như Cáp treo Nữ hoàng, Vòng quay Mặt trời... được đưa vào hoạt động từ tháng 6-2016. Đây là một sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo và hấp dẫn du khách thập phương đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Từ trên Cáp treo Nữ hoàng và Vòng quay Mặt trời cao 215m, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và TP Hạ Long. Không chỉ thưởng ngoạn cảnh đẹp, du khách còn có thể tận hưởng những phút giây sảng khoái với các trò chơi hiện đại tại khu vui chơi trong nhà, thoả thích mua sắm các sản phẩm đặc trưng của Hạ Long hay gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng khi đặt chân đến Bảo tàng Tượng Sáp.
Đặc biệt, từ đầu năm 2017 đến nay, hai hạng mục trong quần thể Sun World Halong Park được đưa vào hoạt động là: Công viên chủ đề (Dragon Park) lớn nhất Đông Nam Á, duy nhất tại Việt Nam hội tụ hơn 30 trò chơi hiện đại hàng đầu thế giới; Công viên nước Vịnh lốc xoáy (Typhoon Water Park) với 12 trò chơi dưới nước độc đáo, sôi động, mới lạ hàng đầu thế giới, đã góp phần tạo điểm nhấn đột phá cho du lịch Hạ Long - Quảng Ninh.
Khách du lịch qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu để tham quan Vịnh Hạ Long.
Một sản phẩm du lịch hấp dẫn nữa đó là Bảo tàng Quảng Ninh - một công trình kiến trúc, nghệ thuật độc đáo của Quảng Ninh. Không gian chính của Bảo tàng gồm 3 tầng, phác hoạ những nét cơ bản và đặc trưng nhất về vùng đất Quảng Ninh theo cả không gian và thời gian, từ miền núi tới đồng bằng, vùng biển với những hiện vật mang hàm lượng giá trị khoa học cao. Bảo tàng Quảng Ninh cũng là một điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách khi đến du lịch ở Quảng Ninh, trong đó có nhiều khách Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu đi theo các tour lữ hành, tàu biển.
Ngoài các điểm tham quan du lịch, một sản phẩm du lịch cũng vô cùng hấp dẫn du khách khi đến Hạ Long thời gian gần đây là loại hình du lịch homestay. Tuy là loại hình dịch vụ du lịch không mới trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nhưng tại Hạ Long, lưu trú dạng homestay vẫn còn khá mới mẻ. Mặc dù mới xuất hiện, tuy không nhiều, nhưng những homestay ở Hạ Long được đầu tư khá công phu, mang những nét độc đáo, thu hút khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Thêm nữa, thời gian gần đây, một loại homestay khác cũng đang phát triển tại TP Hạ Long, đó là căn hộ cho thuê. Đây là những sản phẩm du lịch mới, góp phần tạo nên những trải nghiệm mới, thú vị cho du khách.
Mở rộng không gian du lịch
Thời gian gần đây, không gian du lịch Quảng Ninh không ngừng được mở rộng. Nếu trước đây, dịch vụ du lịch chỉ tập trung chủ yếu ở trung tâm du lịch TP Hạ Long, thì nay ngành Du lịch Quảng Ninh đã tăng cường phối hợp với các địa phương mở rộng không gian du lịch, phát triển thêm các tour, tuyến, tăng thời gian lưu trú của du khách, giảm sự quá tải ở các trung tâm du lịch. Gần đây, một số sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, như nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng tại địa phương, du lịch trải nghiệm, tìm hiểu các nét văn hoá của người dân địa phương tại làng quê Yên Đức (TX Đông Triều), Thượng Yên Công (TP Uông Bí), Quan Lạn (huyện Vân Đồn), Cái Chiên (huyện Hải Hà), Vĩnh Thực (Móng Cái), huyện Cô Tô, huyện Bình Liêu..., mới đây nhất là Phố đi bộ Tiên Yên (huyện Tiên Yên). Từ những giá trị văn hoá, sinh hoạt, công việc hằng ngày của người dân được tìm hiểu, nghiên cứu hết sức bài bản, nhằm chuyển tải đến du khách bức thông điệp văn hoá một cách chân thật và sống động nhất. Mặc dù một số điểm du lịch được đưa vào hoạt động chưa lâu, nhưng đã được du khách đánh giá cao. Không ít địa phương có những mô hình du lịch hoạt động khá hiệu quả, giúp cho du khách có thêm những trải nghiệm khi đến Quảng Ninh, kéo dài thời gian lưu lại cũng như tăng thêm nguồn thu từ du khách.
Bãi tắm Lương Ngọc (TP Cẩm Phả) được đưa vào phục vụ du khách từ tháng 5-2017.
Đến nay, 11/14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt các tuyến điểm du lịch với 33 tuyến, 82 điểm và 1 khu du lịch địa phương. Việc công nhận các tuyến, điểm du lịch mới này đã bước đầu góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian du lịch, thu hút sự khám phá, trải nghiệm của du khách, mở ra nhiều cơ hội mới thu hút nhân dân tham gia cùng Nhà nước và doanh nghiệp phát triển du lịch. Theo lãnh đạo ngành Du lịch tỉnh, việc đa dạng hoá các mô hình du lịch, mở rộng không gian du lịch, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cũng là cần thiết trong điều kiện thực tế hiện nay.
Để thu hút, níu chân du khách, một trong những nỗ lực mà Quảng Ninh đang làm là tăng cường đầu tư hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực. Cùng với đó là mở rộng không gian, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, xây dựng thêm các tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới độc đáo, mang đặc trưng riêng có của địa phương. Du lịch Quảng Ninh đang có sự chuyển động mạnh mẽ, hướng tới là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
PV
Theo