Thứ sáu 17/01/2025 18:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Quy hoạch - Kiến trúc /

Dự kiến TP Hạ Long sẽ điều chỉnh số nhà, số ngõ năm 2018

16:23 | 01/09/2017

(Xây dựng) - Sau loạt bài đăng trên Báo Quảng Ninh phản ánh về tình trạng lộn xộn, chồng chéo số nhà, số ngõ, tên phố trên địa bàn một số phường của TP Hạ Long, vấn đề này tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Để đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, phóng viên Báo Quảng Ninh tiếp tục tìm hiểu và được Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long Vũ Hồng Sơn cho biết: "Việc điều chỉnh số nhà, số ngõ, tên phố theo quy định, thành phố dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2018".


Theo Quy hoạch chung xây dựng TP Hạ Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ được thiết kế xây dựng là tuyến đường mẫu trong khu đô thị. Tuy nhiên, hiện, số nhà trên tuyến đường này khá lộn xộn. Ảnh: Đỗ Giang

 Khi tìm hiểu về việc đánh số nhà, đặt tên đường, ngõ, bên cạnh những bất cập về tình trạng số nhà lộn xộn, chúng tôi cũng ghi nhận trên địa bàn phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) nhiều tuyến đường, tuyến phố như: Đường Cái Lân, đường Bãi Cháy, phố Anh Đào, phố Vườn Đào... số nhà, tên ngõ được thực hiện khá đồng bộ, bài bản.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy Lê Thị Hiền cho biết: "Tính đến nay, toàn phường đã gắn biển số nhà được trên 4.000 hộ dân, lắp đặt trên 200 biển ngõ, ngách, cơ bản hoàn thiện. Để làm được điều này, quá trình triển khai thực hiện đánh số nhà, số ngõ phải đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ Đảng ủy, HĐND, UBND xuống đến tổ dân, khu phố, người dân. Ngoài ra, công tác chuẩn bị cũng phải đầy đủ từ nhân lực đến phương tiện; từ khâu xây dựng đề án, kế hoạch triển khai, thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác đến việc tổ chức họp trưng cầu ý kiến người dân về việc đặt, đổi tên đường phố, tên ngõ... Trong quá trình triển khai, những vướng mắc sẽ được báo cáo về thường trực UBND phường. Trực tiếp lãnh đạo UBND phường cũng phải xuống để xem xét thực tế, từ đó, đưa ra hướng giải quyết phù hợp, đúng với quy định".


Khu dân cư thuộc tổ 5B, khu 10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long chưa được gắn tên ngõ, số nhà. Ảnh: Đỗ Giang

Thực tế cho thấy việc đánh số nhà đúng quy định, bài bản, khoa học đã nhận được nhiều phản hồi tốt và đồng tình của người dân. Việc này không chỉ góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị mà còn giúp người dân thuận tiện rất nhiều trong việc tìm kiếm, thực hiện các giao dịch.

Tuy vậy, không phải phường nào khi triển khai và thực hiện cũng quyết liệt như Bãi Cháy, dẫn đến rất nhiều tuyến đường, tuyến phố, số nhà bị lộn xộn, chồng chéo; thậm chí, nảy sinh cả những tuyến phố không hề có trong danh mục...

 Với mục tiêu xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch văn minh, hiện đại, đẳng cấp quốc tế thì những bất cập còn tồn tại liên quan tới số nhà như trên thiết nghĩ đã đến lúc cần giải quyết dứt điểm. Đối với những tuyến đường quan trọng, hoặc những tuyến đường liên phường, TP Hạ Long cần chủ trì giải quyết. Có vậy mới tránh được tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” khi để các địa phương “tự bơi” như hiện nay.


Ngõ dân cư trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP Hạ Long được đánh theo số nhà liền kề. Ảnh: Thanh Hoa

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long Vũ Hồng Sơn cho biết: "Hiện tại, thành phố đang tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, các tuyến đường như: Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long... Tại các tuyến đường này, đã và đang thực hiện cắt cây, hạ ngầm đường điện, cáp quang, mở rộng đường, lắp đặt cống thoát nước... Khi việc chỉnh trang “tạm ổn”, thành phố sẽ họp các phường, khảo sát từng tuyến đường, trên cơ sở những bất hợp lý đó sẽ tổ chức đánh lại số nhà, số ngõ, tên phố cho phù hợp, đúng quy định. Với những vị trí mức độ sai sót nhỏ, nếu việc điều chỉnh lại số nhà, số ngõ làm xáo trộn quá lớn đến đời sống nhân dân thì có thể xem xét nhắc lại số nhà và đặt thêm chữ cái phía sau... Dự kiến nội dung này sẽ được thành phố thực hiện vào năm 2018".

 Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cũng khẳng định thêm: "Chắc chắn việc đánh lại số nhà hay đặt lại tên ngõ, ngách sẽ ảnh hưởng, liên quan tới một số giấy tờ của các hộ dân. Cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm thực hiện việc cấp đổi lại cho các hộ những giấy tờ liên quan. Thành phố cũng xem xét đến việc sẽ cử cán bộ xuống từng hộ dân ghi nhận và hỗ trợ việc chuyển đổi, làm lại giấy tờ. Theo đó, sẽ hỗ trợ người dân đổi lại một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Việc thực hiện có thể cần lộ trình, cần thời gian nhưng với mục tiêu chung, chúng tôi cũng rất mong nhân dân hợp tác cùng chính quyền, góp phần, chung tay xây dựng mỹ quan, bộ mặt đô thị ngày một hiện đại, văn minh”.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load